Hội LHPN tỉnh Gia Lai phát động trồng cây hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới
Lễ phát động “Trồng cây - Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới” do Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức
Sáng 4/6, tại xã Ia Krêl, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ phát động “Trồng cây - Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới” năm 2026. Sự kiện diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI và hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Ngày Môi trường thế giới (5/6) năm 2026 với chủ đề "Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu". Lễ phát động không chỉ là một sự kiện mang tính phong trào, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về vai trò nòng cốt của các tầng lớp phụ nữ tỉnh Gia Lai trong nỗ lực ứng phó với các thách thức môi trường cấp bách.

Các đại biểu dự Lễ phát động
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Ngọc Lam - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai - nhấn mạnh, biến đổi khí hậu đã hiện hữu trực tiếp qua những thiên tai khốc liệt như bão lũ, hạn hán và xâm nhập mặn, đe dọa nghiêm trọng đến đời sống dân sinh. Trong đó, phụ nữ và trẻ em là những đối tượng phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Như năm 2025 vừa qua, tỉnh Gia Lai đã phải hứng chịu hậu quả nặng nề từ cơn bão số 13 và một trận lũ lịch sử gây thiệt hại lớn về cả người và tài sản. Thực tế khốc liệt này đặt ra yêu cầu cấp bách trong việc quản lý hiệu quả tài nguyên và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Đảng và Nhà nước. Trong tiến trình đó, phụ nữ chính là lực lượng bền bỉ, âm thầm lan tỏa các thông điệp xanh.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Gia Lai trao tặng cho xã Ia Krel 100 cây bằng lăng tím và 30 thùng rác công cộng
Hưởng ứng chỉ đạo của TW Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Gia Lai xác định công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Để phong trào đi vào thực chất, tránh tính chất hình thức, tổ chức Hội đặt ra các mục tiêu hành động cụ thể cho các cấp cơ sở:
Mỗi chi hội, tổ phụ nữ là một điểm sáng: Gắn kết phong trào chống rác thải nhựa với tiêu chí "5 không, 3 sạch, 3 an" và phong trào "Xây dựng Nông thôn mới - Đô thị văn minh".
Hành động từ mỗi cá nhân: Khuyến khích mỗi hội viên trở thành một tuyên truyền viên tích cực, xây dựng nếp sống văn hóa qua việc thu gom, phân loại rác tại nguồn và sử dụng bao bì thân thiện với môi trường.
Phủ xanh đất trống: Cải tạo các tuyến đường tự quản, khuôn viên công cộng, ngăn chặn hành vi chặt phá cây xanh trái phép và tham gia phát triển các mô hình "Du lịch xanh", "Du lịch sinh thái".
Chủ động giám sát: Tham gia phản biện xã hội, đề xuất các chính sách liên quan đến môi trường, an sinh xã hội và bình đẳng giới.

Các đại biểu trồng cây
Tại lễ phát động, Hội LHPN tỉnh Gia Lai trao tặng cho xã Ia Krel 100 cây bằng lăng tím và 30 thùng rác công cộng. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh cũng tổ chức buổi tuyên truyền trực tiếp cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn xã về phòng chống rác thải nhựa góp phần xây dựng và bảo vệ môi trường sống ngày càng trong sạch, an toàn và phát triển bền vững.