Hội LHPN Việt Nam tổ chức tọa đàm tham vấn chuyên gia về bản án hình sự mua bán người

Nguyễn Long
12/12/2023 - 22:36
Hội LHPN Việt Nam tổ chức tọa đàm tham vấn chuyên gia về bản án hình sự mua bán người

Hội LHPN Việt Nam tổ chức buổi Tọa đàm tham vấn chuyên gia về bản án hình sự Mua bán người

Ngày 12/12, Hội LHPN Việt Nam tổ chức buổi Tọa đàm tham vấn chuyên gia về bản án hình sự Mua bán người. Bà Đàm Thị Vân Thoa, Trưởng ban Chính sách - Luật pháp Hội LHPN Việt Nam chủ trì buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, đại diện Hội LHPN Việt Nam thông tin về việc Trung ương Hội LHPN Việt Nam nắm bắt thông tin ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long xảy ra một số vụ án về tội phạm mua bán người, trong đó có những vụ án đã được cơ quan có thẩm quyền đưa ra xét xử. Sau khi trở về, nạn nhân phải đối mặt với nhiều tổn thương từ phía gia đình và bản thân.

Tọa đàm trao đổi cụ thể về một bản án liên quan đến tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi. Nạn nhân được môi giới lấy chồng nước ngoài khi chưa đủ 16 tuổi. Đối tượng mai mối là người quen của gia đình với lời hứa hẹn làm mai cho nạn nhân lấy chồng giàu, có thể đổi đời ở xứ người. Tuy nhiên chuỗi ngày lấy chồng nước ngoài chẳng khác nào "địa ngục trần gian" khi nạn nhân thường xuyên bị hành hạ. Gia đình chồng bắt nạn nhân đi tiêm thuốc và thụ tinh nhân tạo do người chồng không có khả năng sinh con. 

Khi được giải cứu về Việt Nam, nạn nhân đang mang thai đôi và sau đó sinh được 2 con (một trai, một gái). Nỗi đau không dừng lại ở việc nạn nhân bị hành hạ một thời gian dài tại nước ngoài, mà ngay cả khi đã được giải cứu về Việt Nam, nạn nhân tiếp tục gánh chịu nỗi đau khi sinh con trong điều kiện không đảm bảo sức khỏe, 2 đứa trẻ sinh đôi thì 1 bé đã mất.

Không những vậy, lần lượt những người thân trong chính gia đình nạn nhân phải lĩnh án tù về tội mua bán người, trong đó có cả bố mẹ và chị gái của nạn nhân.

Hội LHPN Việt Nam tổ chức tọa đàm tham vấn chuyên gia về bản án hình sự mua bán người- Ảnh 1.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Chia sẻ ý kiến tại buổi tọa đàm, các chuyên gia có chung nhận định với các tình tiết được đưa ra thì hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, nạn nhân trong vụ việc này đã phải chịu tổn thương kép, khi vừa được giải cứu thì biết được thông tin gia đình người thân lại chính là những người phạm tội.

Đồng thời các chuyên gia cũng đề xuất một số các giải pháp Hội cần tập trung thực hiện như: Các cấp Hội tư vấn tiền tố tụng để hỗ trợ, tư vấn cho nạn nhân; quan tâm hỗ trợ gia đình nạn nhân trong quá trình thi hành án, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền có chính sách để bảo vệ nạn nhân và con, em của nạn nhân theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các cấp Hội có thể tư vấn hỗ trợ về sinh kế, tạo việc làm giúp nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng. 

Kết luận Tọa đàm, bà Đàm Thị Vân Thoa cảm ơn các ý kiến tham vấn của chuyên gia, Hội LHPN Việt Nam trong phạm vi chức năng của mình sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, tập trung nâng cao nhận thức của phụ nữ, người dân để mọi người hiểu, nhận thức được đúng sai trong hành vi của mình liên quan đến mua bán người. Đồng thời kết hợp với các chương trình hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập để ổn định cuộc sống cho hội viên, phụ nữ, góp phần hạn chế những vụ việc đau lòng, đáng tiếc như vụ án trên. 

Bên cạnh đó, hiện nay Luật Phòng, chống mua bán người đang được lấy ý kiến sửa đổi. Hội LHPN Việt Nam với chức năng phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản pháp luật cũng sẽ có các ý kiến góp ý để sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống mua bán người dựa trên nguyên tắc lấy nạn nhân làm trung tâm, nhằm bảo đảm bình đẳng giới và bảo vệ tối đa cho nạn nhân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm