Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Hội LHPN Việt Nam và Hội Cựu CAND Việt Nam ký kết phối hợp bảo vệ phụ nữ, trẻ em và xây dựng cộng đồng an toàn

An Nhi
Hội LHPN Việt Nam và Hội Cựu CAND Việt Nam ký kết phối hợp bảo vệ phụ nữ, trẻ em và xây dựng cộng đồng an toàn

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam và Hội Cựu CAND Việt Nam cùng các đại biểu chúc mừng thành công của Lễ ký kết

Chiều 9/9, tại Hà Nội, Hội LHPN Việt Nam và Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp về “Bảo vệ phụ nữ, trẻ em và xây dựng cộng đồng an toàn giai đoạn 2026 - 2031”.

Tham dự buổi lễ có: Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy; Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam; các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Nguyễn Thị Minh Hương, Nguyễn Thị Thu Hiền; Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Chủ tịch thường trực Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, cùng đông đảo đại biểu đại diện các ban, đơn vị của hai tổ chức Hội.

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy; Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, chủ trì buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, nhiệt liệt hoan nghênh việc hiện thực hóa chương trình phối hợp. Thượng tướng Lê Quý Vương khẳng định, dù đã hoàn thành nhiệm vụ và nghỉ công tác theo chế độ hay chuyển công tác khác, các cựu cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân vẫn luôn giữ vững tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", khắc sâu Sáu điều Bác Hồ dạy, phát huy phẩm chất người chiến sĩ công an với bản lĩnh chính trị kiên định, chuyên môn sắc bén và uy tín sâu rộng trong nhân dân. Việc gắn kết mạng lưới sâu rộng của tổ chức Hội Phụ nữ với bản lĩnh của hơn 150.000 hội viên Cựu Công an nhân dân trên toàn quốc là bước đi chiến lược, thiết thực nhằm quy tụ sức mạnh tổng hợp của toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam quán triệt các cấp Hội trực thuộc tập trung triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, phòng chống ma túy, tội phạm công nghệ cao nhắm vào phụ nữ và thanh thiếu niên. 

Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, phát biểu

Kế đến, cán bộ cựu công an cần tích cực tham mưu, nhân rộng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ như "Tổ liên gia an toàn về an ninh trật tự", "Dòng họ không tội phạm", trở thành điểm tựa tư vấn pháp lý và hòa giải các mâu thuẫn ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng. Đồng thời, mỗi hội viên cựu công an phải đóng vai trò đầu mối nắm bắt thông tin nhanh nhạy, phối hợp chặt chẽ cùng Công an cơ sở và Hội Phụ nữ kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm hại, bạo lực. Cuối cùng, hai bên cần duy trì chế độ kiểm tra, sơ kết định kỳ, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến để chương trình đem lại hiệu quả bền vững.

Bày tỏ sự đồng thuận và quyết tâm cao tại buổi lễ, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy khẳng định, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định bảo vệ, chăm sóc phụ nữ, trẻ em là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. 

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy phát biểu

Nhiệm vụ này gắn liền với mục tiêu bảo đảm an ninh con người và phát triển bền vững, được thể chế hóa sâu sắc trong Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Quyết định số 1415/QĐ-TTg về Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em và Quyết định số 468/QĐ-TTg về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Thời gian qua, Hội LHPN Việt Nam đã triển khai nhiều mô hình hiệu quả, tiêu biểu là Chương trình "Mẹ đỡ đầu" kết nối các nguồn lực xã hội chăm lo cho trẻ mồ côi. Tuy nhiên, trước bối cảnh tình hình mới, các nguy cơ xâm hại, bạo lực gia đình, mua bán người và đặc biệt là tội phạm công nghệ cao trên không gian mạng diễn biến hết sức tinh vi, phức tạp, đặt ra yêu cầu phải chuyển mạnh tư duy từ xử lý tình huống sang chủ động phòng ngừa rủi ro từ sớm, từ xa và tại cơ sở. 

Các đại biểu tham dự chương trình

Nhấn mạnh Hội Cựu Công an nhân dân sở hữu nguồn lực vô cùng quý báu gồm đội ngũ cán bộ dày dạn bản lĩnh chính trị, vững vàng chuyên môn nghiệp vụ pháp luật và giàu kinh nghiệm giữ gìn an ninh trật tự; trong khi đó, Hội LHPN Việt Nam có mạng lưới rộng khắp, gắn bó mật thiết đến từng hộ gia đình, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho rằng việc hai Hội chung tay sẽ tạo nên sức mạnh bổ trợ hoàn hảo, hình thành mạng lưới bảo vệ đa tầng, lấy phòng ngừa là chính, lấy cơ sở làm trọng tâm và lấy sự an toàn của phụ nữ, trẻ em làm thước đo. 

Để chương trình đi vào thực chất, các cấp Hội cần khẩn trương xây dựng kế hoạch rõ việc, rõ trách nhiệm, nhân rộng các mô hình tự quản hiệu quả như "Địa chỉ tin cậy", "Nhà an toàn", hướng mạnh mọi hoạt động về địa bàn dân cư.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền và Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Chủ tịch thường trực Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, ký biên bản phối hợp

Trong khuôn khổ buổi lễ, đại diện Ban Thường vụ hai tổ chức đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2031.

Nội dung thỏa thuận hợp tác tập trung vào 3 nhóm giải pháp trọng tâm mang tính đột phá và bền vững.

Trọng tâm thứ nhất là tập trung phối hợp phòng ngừa, phát hiện sớm, tư vấn và hỗ trợ xử lý kịp thời các hành vi bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới. Hai bên thống nhất đẩy mạnh truyền thông pháp luật, trang bị kiến thức nhận diện nguy cơ cho người dân; đồng thời thiết lập kênh trao đổi thông tin thường xuyên giữa các cấp Hội với chính quyền và lực lượng Công an cơ sở. Khi phát hiện nguy cơ đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của phụ nữ và trẻ em, hai bên kích hoạt cơ chế kết nối ngay với cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ khẩn cấp, bảo mật thông tin và can thiệp pháp lý theo đúng luật định. Bên cạnh đó, Hội Cựu Công an cam kết chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ, tham gia vận hành an toàn các mô hình "Địa chỉ tin cậy" và "Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em" do Hội Phụ nữ làm nòng cốt.

Trọng tâm thứ hai là phát huy trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Chương trình phối hợp đặt mục tiêu phổ biến sâu rộng các kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng bảo vệ trẻ em trước tai nạn thương tích, đuối nước, bạo lực học đường, xâm hại tình dục và hiểm họa trên không gian mạng. Cán bộ cựu công an chủ động tham gia cảnh báo những phương thức, thủ đoạn phạm tội mới để các bậc phụ huynh và nhà trường nâng cao cảnh giác. Đồng thời, hai đơn vị chung tay đẩy mạnh Chương trình "Mẹ đỡ đầu", huy động tối đa các nguồn lực tài chính, vật chất từ doanh nghiệp và các nhà hảo tâm nhằm chăm sóc, đồng hành cùng trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến tuổi trưởng thành.

Trọng tâm thứ ba là tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, phát huy tính tiên phong của đội ngũ cán bộ, hội viên trong kiến tạo xã hội kỷ cương, an toàn. Hai tổ chức sẽ triển khai các chương trình tập huấn nâng cao năng lực hòa giải cơ sở, phối hợp tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề, vận động hội viên và quần chúng tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới" và cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an".

Đặc biệt, hai đơn vị sẽ tập trung nhân rộng 3 nhóm mô hình do Hội Cựu Công an nhân dân chủ trì gồm: tuyên truyền giáo dục phòng ngừa; giải quyết điểm nóng, vụ việc phức tạp; và cảm hóa, giáo dục người sai phạm tái hòa nhập cộng đồng.

Lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2031 giữa Hội LHPN Việt Nam và Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ, gắn kết chặt chẽ sự thấu hiểu, bền bỉ của người phụ nữ với bản lĩnh kiên cường, nghiệp vụ sâu sắc của người chiến sĩ công an. Sự hợp lực này tạo nên lá chắn tin cậy, vững chắc từ cơ sở, hiện thực hóa mục tiêu bảo vệ phụ nữ và trẻ em, dựng xây gia đình ấm no, bình yên, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển đất nước phồn vinh và văn minh.

Ý kiến của bạn
Bình luận