Hội LHPN xã Ngãi Giao: Hỗ trợ phụ nữ tự tin tham gia môi trường số
Lễ ra mắt mô hình "Tập hợp phụ nữ trên không gian mạng" tại xã Ngãi Giao, TPHCM
Hội LHPN xã Ngãi Giao (TPHCM) ban hành kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng số cơ bản cho phụ nữ, nhất là phụ nữ nông thôn, phụ nữ yếu thế, giúp chị em tự tin tham gia môi trường số.
Bà Nguyễn Thị Thiên Mai, Chủ tịch Hội LHPN xã Ngãi Giao, đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam.
Phóng viên: Xin bà chia sẻ một số nét cơ bản trong kế hoạch của Hội LHPN xã nhằm hỗ trợ phụ nữ nâng cao kỹ năng số, hưởng ứng phong trào "Bình dân học vụ số"?
Bà Nguyễn Thị Thiên Mai: Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, việc phổ cập tri thức số cho toàn dân đóng vai trò quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách số, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia (10/10) và phong trào "Bình dân học vụ số", Hội LHPN xã Ngãi Giao xây dựng và ban hành kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng số cơ bản cho phụ nữ, nhất là phụ nữ nông thôn, phụ nữ yếu thế, giúp chị em tự tin tham gia quá trình chuyển đổi số quốc gia, hướng tới "Mỗi phụ nữ là một công dân số". Kế hoạch cũng hướng tới hỗ trợ phụ nữ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong học tập, sản xuất, kinh doanh, chăm sóc sức khỏe và quản lý gia đình, góp phần xây dựng xã hội số, công dân số, kinh tế số tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Thiên Mai, Chủ tịch Hội LHPN xã Ngãi Giao, TPHCM
Kế hoạch gồm các hoạt động thiết thực như:
Tuyên truyền, phổ biến chương trình "Bình dân học vụ số" thông qua tổ chức hội nghị, lớp tập huấn, tờ rơi, inforgraphic, video clip ngắn tuyên truyền về lợi ích của việc học kỹ năng số, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề "Phụ nữ với chuyển đổi số".
Xây dựng mô hình điểm "Tổ phụ nữ học số", dự kiến mỗi ấp chọn 1 tổ phụ nữ làm điểm tổ chức câu lạc bộ "Bình dân học vụ số", mỗi tháng 1 buổi hướng dẫn sử dụng công nghệ cơ bản tại ấp.
Ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động Hội, 100% cán bộ chi hội, tổ phụ nữ sử dụng nhóm Zalo; xây dựng chuyên mục trên Fanpage "Phụ nữ Ngãi Giao học số cùng nhau" – chia sẻ bài giảng, mẹo ứng dụng công nghệ, câu chuyện điển hình.
Phóng viên: Việc ứng dụng CNTT mang lại những tiện ích cho cuộc sống nhưng cũng cần có kiến thức để không bị mắc vào các bẫy lừa đảo trên mạng. Hội LHPN xã Ngãi Giao đã có các cảnh báo, trao đổi với chị em phụ nữ như thế nào, thưa bà?
Bà Nguyễn Thị Thiên Mai: Trong thời gian qua, việc ứng dụng CNTT và các nền tảng mạng xã hội đã mang lại nhiều tiện ích cho đời sống phụ nữ, giúp chị em trao đổi, học tập, buôn bán, quảng bá sản phẩm, tra cứu thủ tục hành chính thuận tiện hơn; góp phần nâng cao năng lực số, tham gia các phong trào "Bình dân học vụ số", "Phụ nữ với chuyển đổi số" của Hội.
Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích thì cũng có nhiều rủi ro và thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, như: đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ ngân hàng, công an, viện kiểm sát để chiếm đoạt tài sản; các chiêu trò "mời tham gia việc nhẹ lương cao", "đánh giá đơn hàng ảo", "đổi đời qua đầu tư mạng"; lừa đảo bằng mã OTP, đường link độc hại, ứng dụng giả mạo...
Trước tình hình đó, Hội LHPN xã Ngãi Giao đã chủ động triển khai nhiều biện pháp cảnh báo, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng nhận diện và phòng tránh, nhằm giúp hội viên phụ nữ sử dụng công nghệ an toàn, hiệu quả.

Chị Lê Thị Mỹ Trang, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp Vinh Thanh (xã Ngãi Giao, TPHCM), đến tận nhà người dân để chia sẻ kiến thức an toàn trên không gian mạng
Chúng tôi đã tổ chức các hoạt động như: Tuyên truyền qua sinh hoạt chi hội, tổ phụ nữ; nói chuyện chuyên đề "Phụ nữ với an toàn số", tuyên truyền qua mạng xã hội. Trên trang cá nhân Facebook, nhóm zalo Chi hội thường xuyên chia sẻ bài viết, video ngắn cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới. Các bài đăng được thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu, có hình ảnh minh họa và khẩu hiệu "Việc nhẹ lương cao – Nguy cơ mất trắng", "Cẩn trọng trước lời mời qua mạng – An toàn là trên hết!", "Một cú nhấp chuột sai, mất cả tương lai".
Sắp tới Hội sẽ triển khai Zalo OA của Hội nhằm đẩy mạnh hơn công tác tuyên truyền đến từng hội viên, đồng thời xây dựng chuyên mục "Câu chuyện thật – Bài học thật", mỗi tháng kể một vụ việc điển hình, rút ra bài học cảnh tỉnh cho hội viên. Bên cạnh đó, Hội sẽ tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông và cảnh báo rủi ro số cho cán bộ chi, tổ để về phổ biến tại tổ, ấp. Đặc biệt, chúng tôi thành lập Tổ tư vấn pháp luật và an toàn số của Hội – tiếp nhận thông tin phản ánh, hỗ trợ hội viên khi có dấu hiệu bị lừa đảo, hướng dẫn cách báo cáo lên Công an, Tổng đài 111 hoặc 113.
Phóng viên: Hiện nay, Hội LHPN xã Ngãi Giao đã và đang thực hiện việc chuyển thông tin tới hội viên và phụ nữ qua các hình thức nào? Sắp tới có những thay đổi tích cực nào nữa hay không?
Bà Nguyễn Thị Thiên Mai: Trong bối cảnh thực hiện chuyển đổi số trong công tác Hội, chúng tôi đã chủ động đổi mới phương thức truyền thông, tiếp cận hội viên, giúp thông tin được lan tỏa nhanh, đúng và sâu rộng hơn đến từng phụ nữ trong cộng đồng. Hiện nay, Hội đã và đang thực hiện đa dạng các hình thức thông tin, tuyên truyền, vận động.
Truyền thông trực tiếp tại cơ sở: các hoạt động sinh hoạt chi hội, tổ phụ nữ định kỳ lồng ghép tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua của Hội, chia sẻ kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, chuyển đổi số, khởi nghiệp, kỹ năng số cơ bản; tổ chức hội nghị, tọa đàm, tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Hội với hội viên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em; phối hợp với Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao xã tuyên truyền qua hệ thống loa đài, nhà văn hóa ấp, buổi sinh hoạt tổ dân cư.

Cán bộ Hội hướng dẫn hội viên cách nhận biết thông tin an toàn, chính thống
Truyền thông qua nền tảng công nghệ thông tin. 100% chi hội đã thành lập nhóm Zalo riêng, giúp chia sẻ thông tin nhanh chóng. Nhiều chi hội còn tạo nhóm "Phụ nữ kinh doanh nhỏ", "Phụ nữ học số" để trao đổi kinh nghiệm, quảng bá sản phẩm.
Fanpage " Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ngãi Giao" và Zalo "Công thông tin Phụ nữ Ngãi Giao" là kênh thông tin chính thức của Hội, thường xuyên đăng tải bài viết, hình ảnh, video ngắn, câu chuyện truyền cảm hứng. Đặc biệt, chúng tôi chú trọng tuyên truyền về phòng, chống lừa đảo, mua bán người, an toàn số, bảo vệ trẻ em, an toàn giao thông, bình đẳng giới.
Ngoài ra, chúng tôi còn truyền thông qua mô hình: Phụ nữ với chuyển đổi số; Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, 4 an toàn; Tổ phụ nữ học số; Phòng, chống mua bán người qua mạng; Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế số… Các mô hình này vừa là kênh truyền thông trực tiếp, vừa là diễn đàn lan tỏa thông tin trong cộng đồng.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn bà!
Dự kiến trong thời gian tới, Hội LHPN xã Ngãi Giao sẽ tiếp tục mở rộng Fanpage đa nền tảng, triển khai song song Facebook, TikTok và YouTube ngắn để đăng tải video tuyên truyền, gương điển hình phụ nữ tiêu biểu, hướng dẫn kỹ năng số, kỹ năng sống. Dự kiến mỗi quý sản xuất 1–2 video tuyên truyền "dễ xem, dễ hiểu, dễ nhớ". Phát triển "Bản tin số Phụ nữ Ngãi Giao" qua Zalo OA, mỗi tuần gửi bản tin ngắn (dưới 300 chữ) về: Chính sách pháp luật mới, Kỹ năng an toàn mạng… Hội viên chỉ cần bấm "Theo dõi" là cập nhật được tin tức chính thống, tránh tin giả.