Hội nghị tổng kết hoạt động của Mạng lưới Lãnh đạo nữ nhiệm kỳ 2017-2022

Hoàng Quỳnh
20/02/2022 - 11:46
Hội nghị tổng kết hoạt động của Mạng lưới Lãnh đạo nữ nhiệm kỳ 2017-2022

Bà Hà Thị Nga (bìa phải), Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị

Sáng 19/2, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), TƯ Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Mạng lưới Lãnh đạo nữ - Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Hội LHPNVN khối bộ, ngành, cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2017-2022.

Dự hội nghị về phía TƯ có các đồng chí: Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Mạng lưới Lãnh đạo nữ; Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Lương Ngọc Trâm, Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch Mạng lưới… cùng các thành viên Mạng lưới lãnh đạo nữ là Ủy viên BCH TƯ Hội; lãnh đạo cấp vụ các bộ, ngành, cơ quan TƯ; Trưởng, phó các ban, đơn vị TƯ Hội LHPN Việt Nam.

Về phía tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và một số lãnh đạo sở, ban, ngành của tỉnh.

Hội nghị tổng kết hoạt động của Mạng lưới Lãnh đạo nữ nhiệm kỳ 2017-2022 - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong 5 năm qua, với sự hỗ trợ của Quỹ châu Á, TƯ Hội LHPN Việt Nam và Mạng lưới đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm kết nối, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên; phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của ủy viên Ban Chấp hành TƯ Hội khối bộ, ngành, cơ quan TƯ trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, đề xuất các vấn đề liên quan tới phụ nữ trong ngành, lĩnh vực công tác; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các bộ, ngành với Hội LHPN Việt Nam; góp phần nâng cao chất lượng cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực chính trị cũng như chất lượng hoạt động Hội.

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ nữ đang ngày càng trưởng thành, phát triển cả về số lượng, chất lượng. Các thành viên Mạng lưới tích cực tham gia các cuộc vận động, chương trình, phong trào… do TƯ Hội phát động như: Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; "Triệu phần quà chia sẻ yêu thương" giúp phụ nữ, trẻ em vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh, thiên tai và Chương trình “Mẹ đỡ đầu”… Qua đó, đã huy động được nhiều nguồn lực để giúp các gia đình phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang 1,7 tỷ đồng; huy động 800 triệu đồng hỗ trợ, đỡ đầu, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em thuộc đối tượng của Chương trình; tặng tủ sách pháp luật cho 110 xã biên giới trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” trị giá gần 500 triệu đồng....

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã chia sẻ, thảo luận và trao đổi kinh nghiệm triển khai các hoạt động, nâng cao năng lực, hiệu quả chương trình của Mạng lưới.

Hội nghị tổng kết hoạt động của Mạng lưới Lãnh đạo nữ nhiệm kỳ 2017-2022 - Ảnh 2.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, đã thông tin một số kết quả nổi bật của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua, nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh… Đặc bệt, đội ngũ nữ cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh luôn thể hiện tốt vai trò lãnh đạo, quản lý, sẵn sàng gánh vác trọng trách được giao. 

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, ghi nhận những kết quả mà Mạng lưới đã đạt được. Đồng thời, đặt ra mục tiêu trong nhiệm kỳ 2022-2027, Mạng lưới tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý, các kỹ năng mềm, cập nhật các kiến thức mới cho thành viên Mạng lưới; tổ chức hội thảo, diễn đàn trao đổi để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết các kỳ họp Ban Chấp hành TƯ Hội; tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, cuộc vận động khác do TƯ Hội phát động; tăng cường kết nối giữa các thành viên Mạng lưới…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm