Hội nghị trực tuyến giao thương giữa Việt Nam và Ấn Độ

Tin, ảnh: Nam Anh
23/09/2020 - 12:54
Hội nghị trực tuyến giao thương giữa Việt Nam và Ấn Độ

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến giao thương giữa Việt Nam và Ấn Độ tại TPHCM.

Tại các phiên giao thương riêng kéo dài đến hết ngày 25/9, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được tiếp xúc trực tuyến 1:1 với những nhà nhập khẩu nước ngoài, chia theo nhóm ngành hàng và thị trường cụ thể. Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị trực tuyến giao thương giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Ngày 22/9, Hội nghị trực tuyến giao thương giữa Việt Nam và Ấn Độ diễn ra tại TP.HCM. Hội nghị có sự tham dự trực tuyến của EEPC và đại diện các tập đoàn, nhà sản xuất, kinh doanh, đầu tư, xuất nhập khẩu hàng đầu của Ấn Độ trong lĩnh vực: linh kiện, thiết bị cơ khí, điện, năng lượng, chế tạo máy…

Hội nghị đã diễn ra hai phiên thảo luận nhằm cung cấp các thông tin về môi trường đầu tư, tình hình kinh tế và những chính sách phát triển quan hệ thương mại của hai quốc gia Việt Nam và Ấn Độ.

Tại các phiên giao thương riêng diễn ra ngay sau phiên toàn thể và kéo dài đến hết ngày 25/9, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được tiếp xúc trực tuyến 1:1 với những nhà nhập khẩu nước ngoài, chia theo nhóm ngành hàng và thị trường cụ thể.

Do tác động của dịch Covid-19, xuất khẩu nông sản, thực phẩm của Việt Nam ra thị trường thế giới gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua. Số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam cho thấy, 8 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt 26,15 tỷ USD, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, nhóm nông sản chính ước đạt gần 12 tỷ USD, giảm 3,2%; sản phẩm chăn nuôi ước đạt 250 triệu USD, giảm 25%; thủy sản ước đạt 5,2 tỷ USD, giảm 5,3%.

Hội nghị do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI-HCM) phối hợp với Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Cơ khí Ấn Độ (EEPC) tổ chức.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm