Hội Phụ nữ cơ sở trường Cao đẳng ANND I tri ân gia đình người có công

PV
13/07/2022 - 00:05
Hội Phụ nữ cơ sở trường Cao đẳng ANND I tri ân gia đình người có công

Hội phụ nữ cơ sở 2 khối tặng quà bà Nguyễn Thị Thiềng - gia đình liệt sỹ thôn Thanh Hà, Xã Tiên Dược

Chiều ngày 12/7, Hội Phụ nữ cơ sở trường Cao đẳng An ninh nhân dân I (T08) đã tổ chức đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách trong và ngoài trường.

Hướng tới kỷ niệm lớn 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022), 76 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2022), chiều ngày 12/7, Hội Phụ nữ cơ sở khối Tham mưu, Hậu cần, Trung tâm phối hợp Hội phụ nữ cơ sở khối Giáo viên, Quản lý Giáo dục và Học viên trường Cao đẳng An ninh nhân dân I (T08, Sóc Sơn, Hà Nội) đã tổ chức đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách trong và ngoài trường.

Hội Phụ nữ cơ sở trường Cao đẳng ANND I tri ân gia đình người có công - Ảnh 1.

Hội phụ nữ cơ sở 2 khối thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Phượng 103 tuổi

Đại tá, tiến sĩ Hoàng Văn Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn công tác. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí đại diện Phòng Chính trị nhà trường, lãnh đạo và hội viên Hội Phụ nữ cơ sở của khối Tham mưu, Hậu cần, Trung tâm và khối Giáo viên, Quản lý Giáo dục và Học viên.

Hội Phụ nữ cơ sở trường Cao đẳng ANND I tri ân gia đình người có công - Ảnh 2.

Thăm hỏi và tặng quà gia đình liệt sĩ là cán bộ trong trường

Hội Phụ nữ cơ sở 2 khối đã tặng quà cho 02 gia đình chính sách là cán bộ nhà trường có bà nội là Mẹ Việt Nam Anh hùng và bố là liệt sĩ, trị giá mỗi phần quà 600.000đ. Đồng thời, tặng 7 suất quà với tổng giá trị 4,2 triệu đồng cho 6 gia đình liệt sĩ và 01 gia đình thương binh trên địa bàn xã Tiên Dược - nơi trường đóng quân.

Hội Phụ nữ cơ sở trường Cao đẳng ANND I tri ân gia đình người có công - Ảnh 3.

Thăm và tặng quà gia đình liệt sỹ thôn Đồng Lạc, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn - địa phương nơi nhà trường đóng quân

 Thiếu tá Phạm Thị Thu Ngà - Uỷ viên Ban chấp hành Hội Phụ nữ T08, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở khối Tham mưu, Hậu cần, Trung tâm cho biết: "Công tác đền ơn đáp nghĩa là một trong những hoạt động thiết thực, thể hiện tấm lòng của cán bộ hội viên phụ nữ cơ sở 2 khối đối với các gia đình có công với cách mạng. Việc làm tuy nhỏ bé nhưng tấm lòng chân thành của lãnh đạo, cán bộ, hội viên phụ nữ nhà trường sẽ góp phần xoa dịu những mất mát, hy sinh của gia đình các liệt sỹ, thương binh và người có công".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm