Hội Phụ nữ Công an Hải Dương: Tri ân các gia đình nữ liệt sĩ Công an nhân dân

K.L
22/07/2022 - 09:38
Hội Phụ nữ Công an Hải Dương: Tri ân các gia đình nữ liệt sĩ Công an nhân dân

Các cán bộ, hội viên công an Hải Dương dọn dẹp, vệ sinh trong khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hải Dương đã đến thắp hương, thăm hỏi, động viên thân nhân 3 nữ liệt sĩ Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đã đến dâng hương, thăm hỏi gia đình liệt sĩ Nguyễn Thị Tý tại xã Ái Quốc, TP Hải Dương; liệt sĩ Phạm Thị Yến tại xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà và liệt sĩ Phạm Thị Nhặn tại xã An Đức, huyện Ninh Giang.

Trước anh linh các liệt sĩ, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hải Dương đã bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máu xương để dành hòa bình, độc lập cho dân tộc; tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Mỗi lời thăm hỏi, động viên gửi tới các thân nhân liệt sĩ thể hiện tấm lòng, sự biết ơn của cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh tới các gia đình có công với Cách mạng, góp phần xoa dịu những mất mát, hy sinh.

Với truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tại Nghĩa trang liệt sĩ xã An Đức, huyện Ninh Giang, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức sinh hoạt chính trị, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Đoàn cũng tiến hành các hoạt động dọn dẹp, vệ sinh trong khuôn viên nghĩa trang như nhổ cỏ, lau chùi hơn 200 phần mộ liệt sĩ.

Dù chiến đấu, hy sinh trong các giai đoạn, hoàn cảnh khác nhau nhưng mỗi liệt sĩ là tấm gương sáng về lòng quả cảm, bản lĩnh cách mạng kiên cường, là những con người gửi lại tuổi đôi mươi với bao ước mộng dở dang để cùng nhau xây đắp lên truyền thống hào hùng của lực lượng Công an nhân dân hơn 75 năm lịch sử. 

Hội phụ nữ công an Hải Dương: Tri ân các gia đình nữ liệt sỹ công an nhân dân  - Ảnh 2.

Đoàn đã đến thăm hỏi gia đình các nữ liệt sĩ Công an nhân dân tại địa bàn Hải Dương

Mỗi cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Công an Hải Dương luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức Cách mạng, nâng cao năng lực, trình độ, năng động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Các hội viên sẽ góp phần viết tiếp trang sử hào hùng mà các thế hệ cha anh đã để lại, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm