Hội Phụ nữ Lữ đoàn Công binh 131 tổ chức thành công đại hội

Minh Hiền
16/04/2021 - 14:07
Hội Phụ nữ Lữ đoàn Công binh 131 tổ chức thành công đại hội

Đại hội tiến hành Bầu Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Minh Hiền

Hội Phụ nữ Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân vừa bế mạc Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đại hội được lựa chọn để rút kinh nghiệm trong toàn Quân chủng.

Tham dự đại hội có đại biểu các cơ quan chức năng Quân chủng, Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật; lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 131; các chủ tịch, phó chủ tịch hội phụ nữ cơ sở các đơn vị Hải quân từ Đà Nẵng trở ra; cán bộ, hội viên phụ nữ Lữ đoàn 131.

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Phụ nữ cơ sở Lữ đoàn 131 đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, không ngừng đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động, đạt hiệu quả thiết thực. Cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác; có kiến thức và năng lực chuyên môn tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua "Phụ nữ Hải quân đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ -người chiến sĩ Hải quân" đã được Hội triển khai sâu rộng, khẳng định vị trí, vai trò của phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ.

Hội Phụ nữ Lữ đoàn Công binh 131 tổ chức thành công đại hội điểm - Ảnh 1.

Thủ trưởng Lữ đoàn và Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2016-2021 chúc mừng Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ mới (Ảnh: Minh Hiền)

Tại Đại hội, các đại biểu đã tích cực đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết; thẳng thắn đánh giá những ưu điểm và mặt còn hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, đề xuất nhiều giải pháp khắc phục, triển khai thực hiện tốt công tác phụ nữ trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội xác định: Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Phụ nữ cơ sở Lữ đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết về công tác phụ nữ. Hội tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; có trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ giỏi và ý chí vươn lên; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, xây dựng người phụ nữ "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang".

Các cấp hội quan tâm bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của hội viên đồng thời phát huy vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em; phấn đấu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị…

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; báo cáo của Cục Chính trị Hải quân trình Đại hội Đại biểu Phụ nữ Quân chủng lần thứ VI.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành hội nhiệm kỳ mới gồm 3 đồng chí và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ Quân chủng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm