Cử tri tại huyện đảo Bạch Long Vĩ nô nức đi bầu cử sớm

Trường Hùng
22/05/2021 - 11:21
Cử tri tại huyện đảo Bạch Long Vĩ nô nức đi bầu cử sớm

Cử tri huyện đảo Bạch Long Vỹ (TP Hải Phòng) bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

7 giờ sáng nay (22/5), cử tri ở đảo xa bờ nhất trên vịnh Bắc Bộ - huyện đảo Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) - đã nô nức đi bỏ những lá phiếu để bầu đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

7 giờ sáng, trên đảo Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) tiết trời mát trong, cử tri Vũ Thị Oanh (54 tuổi) trong trang phục áo dài đã bỏ lá phiếu đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu số 2 - Nhà văn hóa Khu dân cư số 2.

Trong tâm trạng hân hoan của "Ngày hội toàn dân", bà Oanh kỳ vọng những đại biểu trúng cử tới đây sẽ quan tâm giải quyết 2 vấn đề của người dân trên địa bàn, đó là về vấn đề thiếu nước ngọt và điện thắp sáng.

Cử tri đảo xa bờ nhất trên vịnh Bắc Bộ nô nức đi bầu cử sớm - Ảnh 1.

Cử tri Vũ Thị Oanh, Khu dân cư số 2, bỏ lá phiếu đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước tình trạng đó, đại diện cho tiếng nói của cử tri khu dân cư số 2 nói riêng và cử tri trên địa bàn huyện đảo Bạch Long Vĩ nói chung, cử tri Vũ Thị Oanh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Bạch Long Vĩ, bày tỏ: "Chúng tôi chỉ mong muốn rằng những ứng cử viên được bầu chọn sẽ mang vấn đề trên nêu ra ở những cuộc họp HĐND các cấp, diễn đàn Quốc hội để sớm được giải quyết".

Được biết, khu vực bỏ phiếu trên là 1 trong 6 điểm bỏ phiếu của huyện Bạch Long Vĩ - thuộc đơn vị bầu cử số 1 cùng với quận Hồng Bàng và huyện Cát Hải của TP Hải Phòng. Tham dự ngày hội này có các cử tri là quân, dân sống trên đảo và những cử tri vãng lai là ngư dân các địa phương ven biển trên cả nước thường xuyên lưu trú và khai thác thủy sản trên ngư trường Bạch Long Vĩ.

Cử tri đảo xa bờ nhất trên vịnh Bắc Bộ nô nức đi bầu cử sớm - Ảnh 2.

Cử tri, ứng cử viên xếp hàng giãn cách chờ vào khu vực bỏ phiếu.

Trong ngày bầu cử, cử tri huyện đảo bỏ phiếu bầu 3 cấp là bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND huyện. Số lượng ứng cử viên trên huyện đảo tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 48 người (trong đó có Chủ tịch Hội LHPN huyện Bạch Long Vĩ), ứng cử viên đại biểu HĐND cấp thành phố là 1 người - ông Trần Quang Tường, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ.

Trước đó, để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh tại các điểm bỏ phiếu, chính quyền địa phương đã tạm dừng việc đón khách du lịch thăm quan đảo. Bên cạnh đó, đối với những người dân sinh sống, làm việc khi từ đất liền trở lại đảo phải đăng ký với chính quyền sở tại và thực hiện khai báo y tế. Đối với những trường hợp người đi từ vùng dịch, chính quyền địa phương dừng tiếp nhận và cho đến thời điểm này trên địa bàn không có trường hợp nào dương tính với Covid-19.

Ông Ngô Quang Minh, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Văn xã, UBND huyện Bạch Long Vĩ, cho biết, "Thực hiện chỉ đạo của Thành phố, Ủy ban Bầu cử huyện đã giao Trung tâm Y tế quân dân y xây dựng kế hoạch đảm bảo biện pháp phòng chống dịch Covid-19, bố trí tổ y tế tại các khu vực bỏ phiếu. Chúng tôi cũng đã tổ chức xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho các ứng cử viên và thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử huyện".

Một số hình ảnh tại ngày bầu cử sớm trên huyện đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng):

Cử tri đảo xa bờ nhất trên vịnh Bắc Bộ nô nức đi bầu cử sớm - Ảnh 3.

Cử tri tìm hiểu thông tin tiểu sử ứng cử viên viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Cử tri đảo xa bờ nhất trên vịnh Bắc Bộ nô nức đi bầu cử sớm - Ảnh 4.

Cử tri lực lượng vũ trang xếp hàng chờ kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay khi vào khu vực bỏ phiếu.

Cử tri đảo xa bờ nhất trên vịnh Bắc Bộ nô nức đi bầu cử sớm - Ảnh 5.

Cử tri khối quân đội nhận phiếu bầu cử.

Cử tri đảo xa bờ nhất trên vịnh Bắc Bộ nô nức đi bầu cử sớm - Ảnh 6.

Các cử tri bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Cử tri đảo xa bờ nhất trên vịnh Bắc Bộ nô nức đi bầu cử sớm - Ảnh 7.

Đóng dấu cử tri đã bỏ phiếu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm