Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ Hội gửi gắm kỳ vọng tới các ứng viên trước ngày bầu cử

Trường Hùng
20/05/2021 - 14:50
Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ Hội gửi gắm kỳ vọng tới các ứng viên trước ngày bầu cử

Các cử tri phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tìm hiểu thông tin về ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước “Ngày hội của toàn dân”, các cử tri nữ trên địa bàn TP Hà Nội đã gửi gắm nhiều kỳ vọng tới những ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Vào ngày 23/5 tới đây, hàng triệu cử tri của Thủ đô Hà Nội sẽ tham gia bỏ phiếu tại 4.831 khu vực bầu cử, lựa chọn ra những đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Cử tri Lê Mỹ Hương, Chủ tịch Hội LHPN phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bày tỏ: "Tôi kỳ vọng các đại biểu trúng cử trong nhiệm kỳ tới sẽ quan tâm tới việc giới thiệu việc làm, giải quyết việc làm, đồng thời có sự quan tâm, động viên các lực lượng yếu thế trên địa bàn phường. Chúng tôi cũng hy vọng "30% người trúng cử là phụ nữ" để có thể đại diện cho quyền lợi chính đáng của phụ nữ cả nước, mang tiếng nói của phụ nữ đến các cấp chính quyền và chăm lo các đối tượng nữ trên cả nước, Hà Nội nói chung và phường Hàng Đào nói riêng".

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng tới việc kinh doanh buôn bán của các hộ dân trên địa bàn, cử tri Hà Thị Tuyết, Tổ trưởng Tổ dân phố số 1 (phường Hàng Đào) cho hay: "Các hộ dân trong phường đa phần làm kinh doanh. Dịch bệnh nên phải đóng cửa hoặc buôn bán rất khó khăn. Đề nghị các ứng cử viên trúng cử sẽ quan tâm đến phường Hàng Đào, trong các cuộc họp có những đề xuất hỗ trợ người dân phường Hàng Đào và các hộ kinh doanh buôn bán vượt qua khó khăn trước mắt, tiếp tục kinh doanh".

Hưởng ứng "Ngày hội của toàn dân", cử tri Công Thị Mùi, Mẹ Việt Nam anh hùng (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) cho biết: "Tôi dặn các con các cháu phải đi bầu cử đầy đủ vào ngày 23/5 tới, đi sớm để sáng suốt lựa chọn và bầu những người xứng đáng".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm