Kỳ vọng vào bản lĩnh và đột phá của thế hệ đại biểu trẻ

Thạch Thảo
19/05/2021 - 16:12
Kỳ vọng vào bản lĩnh và đột phá của thế hệ đại biểu trẻ

SV Phạm Thanh Tùng và SV Phan Thị Linh Chi (phải)

Trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, PNVN ghi nhận ý kiến của một số sinh viên với những kỳ vọng, mong muốn về đóng góp của thế hệ đại biểu trẻ cho sự phát triển của đất nước.

Phan Thị Linh Chi - Sinh viên khoa Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội: Niềm tin lớn vào thế hệ đại biểu trẻ

Tôi cho rằng thế hệ trẻ chính là lực lượng nòng cốt và quan trọng để góp phần vào công cuộc phát triển của đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Họ còn mang trong mình sự nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, sẵn sàng học hỏi và thay đổi để bắt kịp với những xu hướng mới của thời đại công nghệ 4.0.

Chúng ta có thể thấy rất nhiều bạn trẻ đã sớm tự lập và khởi nghiệp, làm chủ kinh doanh, sáng tạo ra những thiết bị công nghệ hiện đại, các phần mềm đem lại lợi ích và hiệu quả cho xã hội, hoặc các bạn đã thực hiện các dự án phát triển an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn, lên án tư tưởng suy đồi,... Bởi vậy, trong cuộc bầu cử lần này, tôi có một niềm tin lớn vào những ứng cử viên trẻ của đất nước. Đơn cử ở 1 đơn vị bầu cử của quận Đống Đa (Hà Nội), nhìn vào danh sách ứng cử viên, tôi thấy có ứng viên đại biểu Quốc hội sinh năm 1997. Hay như tại Điện Biên cũng có 2 nữ ứng viên ĐBQH đều sinh năm 1997. Hy vọng nếu trúng cử, họ sẽ mang tiếng nói, phản ánh những nguyện vọng của người trẻ tại các diễn đàn Quốc hội, HĐND.

Hiện nay, rất nhiều bạn trẻ sau khi tốt nghiệp ra trường vẫn còn đang mông lung, mơ hồ trong việc lựa chọn nghề nghiệp. Vì vậy, tôi hy vọng ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, các bạn sinh viên đã có thể được tiếp cận với những mô hình khởi nghiệp, định hướng nghề nghiệp và lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực của bản thân. Đây điều vô cùng quan trọng để họ có thể xác định rõ được mục tiêu và những cơ hội của bản thân, từ đó có thể nắm bắt, phát huy thế mạnh của mình để lựa chọn nghề nghiệp một cách đúng đắn.

Phạm Thanh Tùng - Sinh viên khoa Khoa học Quản lý, Ủy viên BCH Đoàn trường ĐH Kinh tế Quốc dân: Mong muốn quan tâm hơn đến sinh viên khởi nghiệp

Các đại biểu Quốc hội có vị trí và vai trò rất quan trọng, họ đại diện tiếng nói của nhân dân, cử tri địa phương tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Họ cũng là đại diện của cử tri nói lên tâm tư nguyện vọng và tham mưu các cấp lãnh đạo giải quyết các vấn đề của địa phương và Nhà nước. 

Hiện tôi thấy được rất nhiều chính sách hỗ trợ, các quỹ đầu tư mạo hiểm cho thanh niên kinh doanh, đầu tư và start-up, tuy nhiên nhiều thanh niên chưa quan tâm cũng như chưa hiểu rõ về các chính sách này. Là một thanh niên thuộc thế hệ Z, tôi mong muốn được các cấp chính quyền, Đoàn thể, các vị Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND quan tâm nhiều hơn nữa, tuyên truyền và phổ biến về các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và định hướng việc làm. Điều đó không chỉ tại các thành phố lớn mà cả những thanh niên sẵn sàng quay trở về tỉnh nhà phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề tại chính địa phương nơi mình sinh ra và lớn lên. Cần có thêm những chính sách khuyến khích, tạo động lực cho thanh niên trở về quê nhà phát triển kinh tế.

Cao Minh Nghĩa - Bí thư Liên chi đoàn khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Vinh dự cầm trên tay lá phiếu

Tôi cảm thấy vinh dự khi sắp được cầm trong tay lá phiếu để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Bản thân tôi là một người trẻ, cũng rất kỳ vọng vào những ứng cử viên trẻ vì họ là những người được đào tạo bài bản, có kỹ năng, trình độ lý luận, chuyên môn và cả ngoại ngữ. Đặc biệt, với nhiệt huyết cống hiến của tuổi trẻ, họ sẽ có những cái nhìn mới mẻ hơn và đưa ra cách làm mới phù hợp, góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế trong bối cảnh nước ta đang hội nhập quốc tế sâu rộng.

Kỳ vọng vào bản lĩnh và đột phá của thế hệ đại biểu trẻ - Ảnh 2.

SV Cao Minh Nghĩa. Ảnh: NVCC

Tôi rất mong những ứng viên trẻ khi trúng cử sẽ phát huy hết khả năng của bản thân, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri, thông qua đó bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới Đảng và Nhà nước. Chúng tôi cũng mong muốn được quan tâm hỗ trợ phát triển nền tảng công nghệ thông tin. Vì trong thời đại công nghệ 4.0 đang phát triển như hiện nay thì việc được trang bị, học tập thêm kiến thức về công nghệ thông tin sẽ giúp cho thế hệ trẻ tăng  cơ hội tìm kiếm được việc làm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các nhà tuyển dụng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm