Phụ nữ Thủ đô "mặc áo dài - đeo khẩu trang - đi bầu cử"

H.Y
20/05/2021 - 12:01
Phụ nữ Thủ đô "mặc áo dài - đeo khẩu trang - đi bầu cử"

Ảnh minh họa

Hội LHPN thành phố Hà Nội vừa đề nghị các cơ sở Hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ mặc áo dài truyền thống trực tiếp đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026".

Hội LHPN thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 152/BTV-TG về việc "Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026".

Theo đó, để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố Hà Nội đề nghị các cấp Hội LHPN thành phố tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của trung ương, thành phố.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; tiểu sử của các ứng cử viên; các quy định về quyền và nghĩa vụ của cử tri; thời gian, trình tự bỏ phiếu, nội quy bỏ phiếu…; các quy định tuân thủ phòng, chống dịch Covid-19 khi tham gia bỏ phiếu bầu tại đơn vị bầu cử.

Phụ nữ Thủ đô "mặc áo dài - đeo khẩu trang - đi bầu cử" - Ảnh 1.

Poster tuyên truyền bầu cử của Hội LHPN TP Hà Nội

Các cấp Hội Phụ nữ Thủ đô cần tích cực tuyên truyền thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị; vai trò, những đóng góp của cán bộ nữ nói chung và nữ đại biểu Quốc hội, HĐND của cả nước và Hà Nội; các gương phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực; thông tin về các nữ ứng cử viên và chương trình hành động của ứng cử viên; Vận động nữ cử tri tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu đúng, bầu đủ, bầu một lần và đảm bảo tỷ lệ, chất lượng đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nói chung, đại biểu nữ nói riêng đạt yêu cầu theo quy định.

Đồng thời, cấp Hội LHPN thành phố cũng cần nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong hội viên phụ nữ và nhân dân về các vấn đề liên quan đến bầu cử, nhất là tại các vấn đề tiềm ẩn phức tạp; Thông tin nhanh về Ban Tuyên giáo Hội LHPN thành phố những vấn đề bức xúc có liên quan đến phụ nữ tại cơ sở và phối hợp với ngành chức năng giải quyết kịp thời; Chủ động phối hợp tuyên truyền đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, các cơ sở Hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ mặc áo dài truyền thống trực tiếp đi bầu cử, tổ chức tốt các hoạt động chào mừng cuộc bầu cử, tổng vệ sinh môi trường, nghiệm thu các công trình, phần việc thi đua, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm