Hơn 1.000 người tham dự ngày hội "Tết cho em", vun đắp văn hóa Việt tại Nhật Bản
Trẻ em tham gia chương trình "Tết cho em" tại Nhật Bản
Trước thềm Xuân mới Bính Ngọ 2026, Hội Việt ngữ tại Nhật Bản tổ chức chương trình "Tết cho em", tại thủ đô Tokyo. Hoạt động này thu hút hơn 1.000 người tham dự, qua đó góp phần gieo những hạt mầm yêu thương cho các bé có bố mẹ là người Việt Nam đang học tập và làm việc tại Nhật Bản.
Chương trình Tết cho em là một trong những sự kiện văn hóa có quy mô lớn nhất của cộng đồng người Việt tại Nhật trong dịp đầu năm, với phần lớn là trẻ em từ 1 đến 15 tuổi tham dự.
Bà Đào Thị Hương, Chủ tịch Hội Việt ngữ tại Nhật Bản, nhấn mạnh: Chương trình không chỉ là một hoạt động vui chơi, mà còn là một hành trình nuôi dưỡng tình yêu quê hương trong trái tim thế hệ trẻ. Những hoạt động như thế này giúp các bé nuôi dưỡng tình yêu với tiếng Việt và văn hóa truyền thống, vun đắp tinh thần gắn bó với cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, luôn hướng về quê hương, đất nước.
Trong suốt ngày hội, các em nhỏ được hòa mình vào không khí Tết qua những hoạt động quen thuộc như gói bánh chưng, viết thư pháp, in tranh dân gian Đông Hồ, xin quẻ đầu năm, tham gia chợ quê ngày Tết và nhiều trò chơi dân gian như ô ăn quan, nhảy dây, bầu cua.

Trẻ em khám phá những nét đẹp văn hóa cổ truyền qua hoạt động gói bánh chưng tại ngày hội "Tết cho em"
Không chỉ thu hút cộng đồng người Việt, sự kiện còn nhận được sự quan tâm của nhiều người Nhật Bản. Trong số đó, ông Juzo Iwasaki, một khách mời đến từ Tokyo, chia sẻ cảm xúc đặc biệt khi lần đầu tham dự ngày hội Tết Việt. Ông cho biết: "Hôm nay tôi đến đây tham dự ngày Tết dân tộc của Việt Nam, tôi rất vui và thấy nhiều trải nghiệm thú vị. Tôi đang cố gắng học tiếng Việt và hy vọng một ngày nào đó sẽ sang Việt Nam để cảm nhận không khí Tết ngay tại đất nước thú vị này".
Trong chương trình cũng diễn ra lễ trao giải cuộc thi "Sáng tạo thiệp chúc Tết", thu hút hơn 50 tác phẩm dự thi từ lứa tuổi mầm non đến 15 tuổi. Các tác phẩm được đánh giá cao bởi màu sắc tươi vui, bố cục hài hòa, hình ảnh ngựa năm Bính Ngọ được thể hiện sinh động và nét chữ tiếng Việt tròn trịa, thể hiện sự chăm chỉ học tập của các em. Nhiều bức tranh khắc họa cảnh gia đình sum họp, gợi lên tinh thần đoàn tụ - nét đẹp chung của cả Tết Việt và Tết Nhật.