Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
13/01/2026 - 08:04 (GMT+7)

Hơn 10.000 tỷ đồng đầu tư: Đòn bẩy cho công nghiệp Gia Lai năm 2026

Tuệ Anh
Hơn 10.000 tỷ đồng đầu tư: Đòn bẩy cho công nghiệp Gia Lai năm 2026

Gia Lai ưu tiên thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và các ngành công nghiệp mới

Với 12 dự án công nghiệp trọng điểm, tổng vốn đầu tư hơn 10.400 tỷ đồng đã đi vào vận hành, Gia Lai đang tạo dư địa tăng trưởng mới cho ngành công nghiệp. Việc phát huy hiệu quả công suất các nhà máy hiện hữu được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng năm 2026 và những năm tiếp theo.

Những "điểm nhấn" tạo giá trị mới

Năm 2025 đánh dấu ngành công nghiệp Gia Lai với 12 dự án trọng điểm đi vào vận hành, tổng vốn đầu tư là 10.432 tỷ đồng. Theo Sở Công Thương Gia Lai, các dự án này không chỉ bổ sung năng lực sản xuất mà còn tạo ra giá trị gia tăng rõ nét ngay trong năm đầu hoạt động.

Ông Dương Minh Đức, Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai cho biết, việc khai thác hiệu quả công suất các nhà máy đã đi vào hoạt động trong năm 2025 được kỳ vọng sẽ đóng góp thêm khoảng 2,5 - 3,0 điểm phần trăm cho chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2026.

Điển hình, nhiều dự án quy mô lớn đã sớm phát huy hiệu quả, tiêu biểu như dự án mở rộng Nhà máy thủy điện laly; các nhà máy chế biến gỗ, nội thất, vật liệu xây dựng, thức ăn chăn nuôi, phân bón, chế biến sữa… Đây đều là những lĩnh vực có khả năng lan tỏa cao, gắn với lợi thế về nguyên liệu và chuỗi cung ứng của địa phương.

Trong lĩnh vực năng lượng, dự án mở rộng Nhà máy thủy điện laly góp phần gia tăng sản lượng điện thương phẩm, bảo đảm nguồn cung ổn định cho khu vực Tây Nguyên và hệ thống điện quốc gia. Ở lĩnh vực chế biến, các nhà máy sản xuất gỗ, nội thất xuất khẩu, kim loại, nhựa giả mây… đã tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Hơn 10.000 tỷ đồng đầu tư: Đòn bẩy cho công nghiệp Gia Lai năm 2026- Ảnh 1.

Các tổ máy của Nhà máy thủy điện Ialy vận hành an toàn, ổn định, cung cấp sản lượng điện lớn cho hệ thống

Đáng chú ý, nhiều dự án mới đi vào hoạt động theo hướng đầu tư công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường. Ví dụ như Nhà máy gạch ngói Takao Bình Định, áp dụng dây chuyền sản xuất với mức tự động hóa lên tới 95% (cao nhất ngành gạch ngói); sử dụng công nghệ nung bằng khí sạch LNG, giúp giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm. Song song đó, doanh nghiệp chú trọng đổi mới mẫu mã, men màu, đáp ứng xu hướng kiến trúc hiện đại.

Trong lĩnh vực chế biến nông sản, Nhà máy chế biến sữa Nutifood Cao Nguyên (giai đoạn 2) sau khi mở rộng đã gia tăng quy mô thu mua nguyên liệu, góp phần ổn định đầu ra cho người chăn nuôi và nâng cao giá trị chuỗi nông nghiệp - công nghiệp trên địa bàn. Các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, phân bón, viên nén gỗ xuất khẩu cũng từng bước nâng công suất, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.

Theo ông Dương Minh Đức, thay vì chỉ trông chờ vào các dự án mới, việc khai thác triệt để công suất các nhà máy đã hoàn thành giúp Gia Lai tạo ra giá trị sản xuất thực chất, bền vững và có sức lan tỏa.

Động lực tăng trưởng cho năm 2026

Bước sang năm 2026 - năm được xác định là "bản lề" trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) từ 8,8% đến 9,4%, phấn đấu đạt trên 10%, trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng được kỳ vọng tăng trưởng từ 11,6% đến 12,8%.

Với định hướng phát triển bền vững, Gia Lai ưu tiên thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và các ngành công nghiệp mới. Đây được xem là nền tảng để tỉnh từng bước nâng cao chất lượng tăng trưởng, tạo việc làm ổn định và cải thiện đời sống người dân.

Hơn 10.000 tỷ đồng đầu tư: Đòn bẩy cho công nghiệp Gia Lai năm 2026- Ảnh 2.

Nhà máy chế biến sữa của Nutrifood tại tỉnh Gia Lai

Dựa vào cơ sở đó, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án công nghiệp dự kiến đi vào hoạt động. Khi các dự án này đồng loạt sản xuất, ngành công nghiệp Gia Lai được kỳ vọng tăng thêm khoảng 5,0 - 5,5 điểm phần trăm chỉ số IIP, đặc biệt ở các lĩnh vực may mặc chất lượng cao, công nghiệp hỗ trợ và chế biến sâu.

Đồng thời, tại khu vực công nghiệp và xây dựng, Gia Lai tiếp tục hỗ trợ các nhà máy hiện hữu gia tăng công suất, phát huy hiệu quả sản xuất; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp trọng điểm như Nhà máy sản xuất viên nén sinh học, Nhà máy chế biến sữa Nutifood giai đoạn 2, Nhà máy sản xuất phụ tùng ô-tô SCM, các nhà máy năng lượng tái tạo...

Để các dự án phát huy hiệu quả lâu dài, Sở Công Thương Gia Lai đang tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển khu, cụm công nghiệp; đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, logistics; tăng cường các chương trình khuyến công và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận