Hơn 200 vận động viên nữ không chuyên tham gia “Hội khỏe Phụ nữ Thủ đô”

Trường Hùng
30/10/2020 - 19:49
Hơn 200 vận động viên nữ không chuyên tham gia “Hội khỏe Phụ nữ Thủ đô”

Ban Tổ chức trao tặng Huy chương cho các vận động viên đạt giải. Ảnh: Bảo Thoa

"Hội khỏe được tổ chức là dịp để cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô thể hiện sức khỏe, vẻ đẹp và tài năng trong lĩnh vực thể dục thể thao quần chúng", bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội, cho biết.

Sáng 30/10, tại Nhà Thi đấu huyện Thanh Trì (Hà Nội), hơn 200 vận động viên nữ không chuyên đến từ các quận huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đã hăng hái tham gia "Hội khỏe Phụ nữ Thủ đô năm 2020".

Theo bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội, hoạt động này khuyến khích các tầng lớp phụ nữ Thủ đô tích cực tham gia rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, góp phần tích cực vào quá trình bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực nữ, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lối sống lành mạnh cho chị em; tiếp tục tập hợp, thu hút phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội.

Bởi vậy, trong nhiều năm qua, các cấp Hội phụ nữ toàn thành phố đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tầng lớp phụ nữ quan tâm rèn luyện sức khỏe. Cùng với đó, nhiều mô hình hỗ trợ được thành lập (CLB dưỡng sinh, CLB bóng chuyền hơi, CLB yoga), nhiều sự kiện văn hóa thể thao được tổ chức (các giải cầu lông, kéo co, bóng đá nữ, đồng diễn thể dục)… thu hút hàng trăm ngàn hội viên, phụ nữ tham gia.

Hội thi năm nay có 2 nội dung thi – Cầu lông và Kéo co. Tham dự thi đấu có hơn 200 vận động viên nữ không chuyên (các cán bộ, hội viên, phụ nữ) – là những nhân tố nòng cốt trong phong trào rèn luyện thể dục thể thao từ cơ sở đến từ 29 quận huyện, thị xã trên địa bàn. 

Hơn 200 vận động viên nữ không chuyên hăng hái tham gia “Hội khỏe Phụ nữ Thủ đô” - Ảnh 1.

Các vận động viên nữ thi đấu cầu lông. Ảnh: Nguyệt Ánh

Sau nhiều trận tranh tài gay cấn, Hội thi đã trao 12 giải, trong đó có 3 giải Nhất, 3 giải Nhì và 6 giải Ba. Các vận động viên thi đấu Cầu lông đạt giải Nhất đến từ quận Hà Đông (nhóm tuổi từ 30 - 45 tuổi), quận Cầu Giấy (nhóm tuổi 46 - 55 tuổi); ở nội dung thi đấu Kéo co, các vận động viên đến từ quận Cầu Giấy giành chiến thắng chung cuộc.

Hướng về miền Trung, trong thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn đã tổ chức được nhiều hội thi tôn vinh nét đẹp thanh lịch của phụ nữ Thủ đô để phát động ủng hộ phụ nữ và nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm