Hơn 300 nữ phạm nhân được khám sức khỏe sinh sản
Các nữ phạm nhân được thăm khám sức khoẻ
Ngày 15/8, Hội LHPN thành phố Hà Nội phối hợp với Trại giam Thanh Xuân và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức chương trình gặp mặt, tặng quà, truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản và khám chuyên khoa phụ khoa cho nữ phạm nhân.
Tham dự chương trình có ông Hoàng Quốc Đạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Dân Hòa; bà Lại Việt Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội; đại diện Hội LHPN thành phố Hà Nội, Trại giam Thanh Xuân cùng các y, bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Tại chương trình, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã truyền thông kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng ngừa bệnh phụ khoa. Hơn 300 nữ phạm nhân được khám phụ khoa, tư vấn và kiểm tra sức khỏe sinh sản.

Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội Nguyễn Kim Quý trao quà tặng của Hội LHPN Hà Nội đến Trại giam Thanh Xuân trước sự chứng kiến của các đại biểu tham dự chương trình
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội Nguyễn Kim Quý cho biết thành phố luôn quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng yếu thế, đồng thời tạo điều kiện để những người từng lầm lỡ có cơ hội sửa chữa sai lầm, rèn luyện, học tập, lao động và từng bước tái hòa nhập cộng đồng.
Những năm qua, Hội LHPN Hà Nội đã phối hợp với Ban Giám thị Trại giam Thanh Xuân triển khai nhiều hoạt động giáo dục, cảm hóa, hỗ trợ nữ phạm nhân nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe và chuẩn bị điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.
Theo bà Nguyễn Kim Quý, sự quan tâm này không chỉ dừng ở hỗ trợ vật chất hay kiến thức mà còn nhằm tạo thêm niềm tin, động lực để các nữ phạm nhân nỗ lực cải tạo, hướng đến ngày trở về với gia đình.
Dịp này, Hội LHPN Hà Nội đã tặng quà cho các nữ phạm nhân có nhiều cố gắng trong quá trình cải tạo và chấp hành án.
"Phía trước mỗi người đều có cơ hội để bắt đầu một hành trình mới, nếu có quyết tâm và nghị lực", Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội bày tỏ, đồng thời mong các nữ phạm nhân tiếp tục chấp hành tốt nội quy, tích cực học tập, lao động, rèn luyện và coi những khó khăn, vấp ngã trong quá khứ là bài học để xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.

Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội Nguyễn Kim Quý phát biểu tại chương trình
Hơn 1.100 nữ phạm nhân đang chấp hành án
Thượng tá Phạm Thị Chinh, Phó Giám thị phụ trách Trại giam Thanh Xuân, cho biết đơn vị hiện quản lý 3.756 phạm nhân, trong đó 1.127 nữ, chiếm khoảng 30%.
Theo Thượng tá Phạm Thị Chinh, với hơn 1.000 nữ phạm nhân, nhu cầu được tư vấn, thăm khám và chăm sóc sức khỏe sinh sản rất lớn. Trong khi đó, một bộ phận nữ phạm nhân còn hạn chế về kiến thức chăm sóc sức khỏe, đồng thời e ngại, mặc cảm khi chia sẻ những vấn đề liên quan đến bản thân.
"Trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, chúng tôi xác định chăm sóc sức khỏe là một nhiệm vụ quan trọng", thượng tá Phạm Thị Chinh cho hay.
Vì vậy, sự đồng hành của Hội LHPN Hà Nội và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có ý nghĩa thiết thực, giúp nữ phạm nhân được tiếp cận kiến thức y khoa, tư vấn và thăm khám chuyên khoa, đồng thời hỗ trợ Trại nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe.

Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội Nguyễn Kim Quý (ngoài cùng, trái), thượng tá Phạm Thị Chinh, Phó Giám thị phụ trách Trại giam Thanh Xuân (thứ 3 từ trái qua) cùng các đại biểu trò chuyện, thăm hỏi các nữ phạm nhân
Trại giam Thanh Xuân mong muốn sự phối hợp này tiếp tục được duy trì, mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin, tư vấn và chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp cho nữ phạm nhân.
Theo thượng tá Phạm Thị Chinh, để người chấp hành xong án phạt tù có thể ổn định cuộc sống và không tái phạm, họ cần được chuẩn bị nhiều hành trang, từ kiến thức pháp luật, nghề nghiệp, kỹ năng sống đến nền tảng sức khỏe. Đối với nữ phạm nhân, quá trình này cần được quan tâm toàn diện cả về sức khỏe thể chất, tinh thần và sức khỏe sinh sản.