Hơn 400 bạn trẻ đăng ký ứng tuyển tình nguyện viên Mottainai 2022

Bài, ảnh: Nhật Minh
06/11/2022 - 12:56
Hơn 400 bạn trẻ đăng ký ứng tuyển tình nguyện viên Mottainai 2022

Các bạn trẻ đến tham gia phỏng vấn tuyển tình nguyện viên Chương trình Mottainai 2022 tại Tòa soạn Báo Phụ nữ Việt Nam sáng 6/11

Ban tổ chức đã chọn được hơn 100 tình nguyện viên Mottainai 2022 từ hơn 400 bạn trẻ đăng ký ứng tuyển. Các bạn còn lại đều được mời trực tiếp tham gia Ngày hội Mottainai Giáng sinh "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" diễn ra ngày 24/12 tới tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
Tuyển Tình nguyện viên Mottainai 2022: Hạnh phúc khi được trao yêu thương - Ảnh 1.

Các bạn trẻ cảm thấy may mắn khi mình được mời đến phỏng vấn tuyển tình nguyện viên Chương trình Mottainai 2022

Sáng nay (6/11), hơn 100 bạn trẻ đã đến tòa soạn Báo Phụ nữ Việt Nam để dự phỏng vấn tuyển tình nguyện viên Chương trình Mottainai 2022. Các bạn trẻ đều mong muốn được tham gia chương trình để trao yêu thương cho những trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông, trẻ mồ côi do Covid-19 và lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.

Năm nay, số lượng người đăng ký tham gia tuyển tình nguyện viên Mottainai 2022 tại Hà Nội rất đông, lên tới hơn 400 người (trong đó đa phần là học sinh, sinh viên). Vì thế, hơn 100 người được Ban tổ chức mời tới phỏng vấn trong ngày 6/11 cảm thấy may mắn vì mình có cơ hội được cống hiến, được chia sẻ trong hoạt động nhiều ý nghĩa này.

Hơn 100 bạn trẻ hào hứng tham gia phỏng vấn tuyển tình nguyện viên Mottainai 2022 - Ảnh 2.

Các bạn trẻ hào hứng tham gia phỏng vấn tuyển tình nguyện viên Mottainai 2022

Tuyển Tình nguyện viên Mottainai 2022: Hạnh phúc khi được trao yêu thương - Ảnh 2.

Bạn Đàm Hải Yến muốn cống hiến sức trẻ cho hoạt động cộng đồng ý nghĩa

Là một trong những người đến sớm nhất để dự phỏng vấn, bạn Đàm Hải Yến (sinh viên năm cuối, Học viện Báo chí & Tuyên truyền) cảm thấy khá hồi hộp. "Từ năm thứ nhất đến năm thứ 3, em đi làm trợ giảng tiếng Anh vừa kiếm thêm thu nhập, vừa để có thêm nhiều kỹ năng. Thế nhưng, bước vào năm cuối, em nhận ra mình cần cống hiến sức trẻ cho những hoạt động cộng đồng ý nghĩa. Ngoài ra, em mong muốn sẽ được học hỏi nhiều hơn về công việc làm báo, về tổ chức sự kiện. Rất tiếc là năm cuối em mới biết đến chương trình Mottainai, thế nhưng sau này, khi ra trường, em mong vẫn được tiếp tục gắn bó với chương trình dành cho trẻ em này", Hải Yến chia sẻ.

Tuyển Tình nguyện viên Mottainai 2022: Hạnh phúc khi được trao yêu thương - Ảnh 3.

Bạn Phan Minh Ngọc dù bận rộn với công việc vẫn tha thiết được trở thành tình nguyện viên Mottainai

Dù đã đi làm và khá bận bịu với công việc nhưng Phan Minh Ngọc (cựu sinh viên Học viện Ngân hàng) vẫn tha thiết được trở thành tình nguyện viên của Chương trình Mottainai 2022. Ngọc cho biết, khi là sinh viên, em tham gia khá nhiều hoạt động ở khoa. Thế nhưng, em chưa tham gia các chương trình có quy mô lớn như Chương trình Mottainai của Báo Phụ nữ Việt Nam. Ngọc tâm sự: "Vì là con một nên em rất thích trẻ con. Em mong muốn được chia sẻ, giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn. Khi trao đi yêu thương, em hạnh phúc khi mình nhận lại niềm vui và tiếng cười".

Tuyển Tình nguyện viên Mottainai 2022: Hạnh phúc khi được trao yêu thương - Ảnh 4.

Các bạn trẻ mong được trao yêu thương để nhận lại niềm vui, hạnh phúc

Trong buổi tuyển tình nguyện cho Mottainai 2022 sáng nay, có không ít các bạn nam sinh viên. Điểm chung của các bạn khi ứng tuyển tình nguyện viên là mong muốn được "cho đi". 

Hơn 100 bạn trẻ hào hứng tham gia phỏng vấn tuyển tình nguyện viên Mottainai 2022 - Ảnh 6.

Các bạn nam sinh viên tìm hiểu thêm thông tin về Chương trình Mottainai 2022

Bạn Bùi Thế Long (sinh viên năm thứ nhất, ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết: "Hồi cấp 3, em chỉ biết học, thế nên khi trở thành sinh viên, em tâm niệm phải thay đổi. Hễ có hoạt động tình nguyện nào là em đều đăng ký tham gia. Con trai ngành kỹ thuật vốn khô khan. Em mong muốn mình biết chia sẻ, biết quan tâm đến người khác hơn từ những hoạt động ý nghĩa này. Đó là những giá trị rất tốt để em cảm thấy mình trưởng thành hơn".

Tuyển Tình nguyện viên Mottainai 2022: Hạnh phúc khi được trao yêu thương - Ảnh 5.

Nhóm sinh viên của các bạn ĐH Quản trị kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội tham gia phỏng vấn tuyển tình nguyện viên Mottainai 2022

Trong số hơn 400 người đăng ký mà chỉ có hơn 100 người được Ban tổ chức mời tới dự phỏng vấn nên Cao Thị Thảo Linh, Đỗ Việt Bắc, Đặng Nhật Minh, Đào Thị Vân Anh (sinh viên năm nhất, ĐH Quản trị Kinh doanh, ĐH Quốc gia Hà Nội) cảm thấy tiếc khi hơn nửa nhóm bạn của mình chưa có cơ hội trở thành tình nguyện viên của Mottainai 2022. "Nhóm bạn gồm hơn chục người đăng ký nhưng chỉ 4 chúng em là may mắn được gọi. Từ khi học cấp 3, dù ở các tỉnh khác nhau nhưng chúng em đều đã tham gia các hoạt động thiện nguyện. Chính vì vậy, khi trở thành sinh viên, biết đến Chương trình Mottainai của Báo Phụ nữ Việt Nam, chúng em đều muốn tham gia. Chúng em mong muốn được cống hiến nhiệt huyết của tuổi trẻ, lan toả sự yêu thương đến những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Để những tháng năm sinh viên của chúng em thêm ý nghĩa", Thảo Linh chia sẻ.

Hơn 100 bạn trẻ hào hứng tham gia phỏng vấn tuyển tình nguyện viên Mottainai 2022 - Ảnh 6.

Chị Lê Thị Ngọc Thúy đưa con đi cùng trong buổi phỏng vấn tuyển tình nguyện viên Mottainai 2022

Mottainai 2022 do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức là chuỗi hoạt động, bao gồm cả trực tiếp (offline) và trực tuyến (online). Sự kiện kêu gọi cộng đồng thúc đẩy lối sống Xanh, bảo vệ môi trường, gây quỹ hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông, trẻ mồ côi do Covid-19.

Với sự bảo trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, sự đồng hành của các đơn vị, tổ chức uy tín, dự kiến năm nay, Chương trình Mottainai sẽ có nhiều điểm đáng chú ý:

- Kết nối các hoạt động Mottainai Việt Nam - Nhật Bản;

- Gây quỹ + quyên góp đồ trao tặng chương trình;

- Livestream (11h30 thứ 6 hàng tuần) giao lưu/giới thiệu các hoạt động xã hội của Doanh nghiệp tham gia + đấu giá đồ tặng Mottainai trên fanpage https://www.facebook.com/baophunuvn/; https://www.facebook.com/MottainaiPhunuVietNam/

- Thăm/tặng quà hỗ trợ cho các trẻ em là nạn nhân tai nạn giao thông, trẻ mồ côi do Covid-19;

- Chương trình Mottainai 2022 có 4 đại sứ là những người nổi tiếng cùng lan tỏa thông điệp nhân văn. Đó là MC-diễn viên Bình Minh, diễn viên Lan Phương, Miss Photo Vũ Hương Giang và Hoa khôi Vầng trăng khuyết 2019 Bế Thị Băng - cô gái bị mất 1 chân do tai nạn giao thông;

- Đặc biệt, Ngày hội Giáng sinh "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2022 sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) vào đúng Noel 24/12/2022. Ngày hội dự kiến sẽ có sự tham gia của nhiều người nổi tiếng, các nghệ sĩ tên tuổi, các "Mẹ đỡ đầu", CLB võ thuật Việt Nhật, CLB Áo dài Việt Nam, các nhóm Tái chế + Sống xanh, các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, biểu diễn dân vũ…

Dự kiến sẽ có thêm hàng chục ngàn người tương tác trực tiếp và qua Internet trong mùa thứ 9 của Chương trình quyên góp đồ đã qua sử dụng vì mục tiêu nhân đạo lớn nhất Việt Nam này. Các kênh trực tuyến quyên góp/đấu giá đồ Mottainai sẽ tiếp tục được thực hiện đến hết tháng 12/2022.

Những điểm đáng chú ý của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2022 - Ảnh 1.
Những điểm đáng chú ý của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2022 - Ảnh 2.
Những điểm đáng chú ý của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2022 - Ảnh 3.
Những điểm đáng chú ý của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2022 - Ảnh 4.

Những điểm đáng chú ý của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2022 - Ảnh 5.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm