Huế: Hơn 5.000 hội viên phụ nữ phường Thuận Hóa ra quân dọn dẹp vệ sinh sau lũ
Hội viên phụ nữ phường Thuận Hóa cùng đội dân quân tự vệ phường ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường sau lũ.
Sau những ngày ngập lụt nặng nề vừa qua, hàng nghìn hội viên, phụ nữ phường Thuận Hóa (TP Huế) đã đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Ngày 4/11, đại diện Hội LHPN phường Thuận Hóa (TP Huế) cho biết, trong những ngày vừa qua, trước những khó khăn, mất mát do lũ lụt gây ra, Hội LHPN phường Thuận Hóa đã tổ chức nấu hàng nghìn suất cơm nóng gửi đến lực lượng tuyến đầu và người dân gặp khó khăn trong vùng ngập lụt.
Những bữa ăn nghĩa tình ấy không chỉ giúp xua đi cơn đói, mà còn tiếp thêm hơi ấm, động viên tinh thần cho người dân vượt qua giai đoạn gian khó.

Ngay sau khi nước rút, hội viên phụ nữ trên địa bàn phường Thuận Hóa đã đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh
Cùng với đó, hơn 5.000 hội viên, phụ nữ phường Thuận Hóa đã đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường sau lũ, thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy, hỗ trợ người dân dọn nhà cửa, trường học, góp phần nhanh chóng ổn định đời sống sinh hoạt tại địa phương.
Ngoài ra, 60 phần quà nghĩa tình cũng đã được Hội LHPN phường Thuận Hóa trao tận tay hội viên, phụ nữ và bà con bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, giúp họ vơi bớt khó khăn, thêm niềm tin và nghị lực để vươn lên sau hoạn nạn.
Theo báo cáo nhanh của các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng, đợt mưa lũ những ngày đầu tháng 11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.
Tính đến sáng 4/11, mưa lũ từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng khiến 46 người chết và mất tích, trong đó 40 người chết (Quảng Trị 7, Huế 15, Đà Nẵng 14, Lâm Đồng 4) và 6 người mất tích (Quảng Trị 2, Đà Nẵng 4). Ngoài ra, 76 người bị thương (Quảng Trị 4, Huế 1, Đà Nẵng 65, Quảng Ngãi 6).
Toàn khu vực có 104 nhà bị sập, cuốn trôi (Huế 3, Đà Nẵng 78, Quảng Ngãi 23) và 453 nhà hư hỏng (Hà Tĩnh 1, Huế 31, Đà Nẵng 309, Quảng Ngãi 93, Lâm Đồng 19). Hiện còn 79.854 nhà bị ngập, tập trung chủ yếu tại Huế (54.602 nhà), Đà Nẵng (16.038 nhà), Quảng Trị (5.167 nhà) và Hà Tĩnh (4.047 nhà).
Mưa lũ làm ngập, hư hại 10.816 ha lúa và hoa màu, trong đó Lâm Đồng thiệt hại nặng nhất với 8.304 ha. Ngoài ra, 68.513 con gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi, chủ yếu tại Đà Nẵng (47.614 con) và Huế (8.763 con).
Hệ thống giao thông đường bộ hiện còn 46 vị trí ách tắc, trong đó 38 vị trí trên quốc lộ do Bộ Xây dựng quản lý, gồm nhiều điểm trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và Trường Sơn Đông. Ngành đường sắt ngày 3/11 đã phong tỏa tạm thời đoạn Huế – Văn Xá trên tuyến Bắc – Nam do nước lũ dâng cao. Về thủy lợi, hơn 58 km kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 37 km bờ sông và bờ biển bị xói lở.
Đến nay, ngành điện đã khôi phục cấp điện cho 403.521 khách hàng, nhưng vẫn còn 163.269 khách hàng mất điện, tập trung tại Huế (84.963) và Đà Nẵng (78.306).
Về viễn thông, vẫn còn 9 xã, phường tại Quảng Ngãi bị mất kết nối mạng dữ liệu chuyên dùng do mất điện; tuy nhiên, thông tin liên lạc công cộng từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã được khôi phục.
Các địa phương đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả, khôi phục điện, giao thông, đồng thời sơ tán dân tại vùng nguy hiểm nhằm giảm thiểu thiệt hại tiếp theo.
Ngày 3/11, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) có công văn gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố: TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa về việc bảo đảm an toàn hồ đập, hồ chứa nước và triển khai các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của bão Kalmaegi.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Kalmaegi hiện đang hoạt động trên khu vực miền Trung Philippines với cường độ mạnh cấp 13, giật cấp 16 và có khả năng đi vào Biển Đông trong ngày 5/11, trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025. Dự báo, từ ngày 6–9/11, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, gây mưa lớn diện rộng, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt, sạt lở cao.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đề nghị các địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát mức độ an toàn các công trình thủy lợi, hồ đập sau đợt mưa lũ cuối tháng 10 vừa qua; chủ động triển khai phương án ứng phó, không để xảy ra sự cố.
Đối với các hồ chứa có cửa van điều tiết, các đơn vị quản lý cần xây dựng kịch bản vận hành cụ thể, ưu tiên dung tích phòng lũ cho hạ du, thường xuyên theo dõi mực nước và cảnh báo sớm cho người dân khi xả lũ. Đồng thời, tăng cường kiểm tra các công trình trọng điểm, công trình nhỏ do cá nhân hoặc doanh nghiệp quản lý; tạm ngừng tích nước hoặc hạ mực nước đối với công trình xung yếu để bảo đảm an toàn.
Cục yêu cầu các địa phương duy trì trực ban 24/24 giờ trong thời gian mưa lũ, bố trí lực lượng túc trực tại các công trình có nguy cơ cao, kịp thời xử lý tình huống bất thường theo phương châm "bốn tại chỗ"; thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để chỉ đạo, điều phối ứng phó kịp thời.





