Hơn 6.800 tỷ đồng ngân sách và nhiều gói tín dụng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại 22 tỉnh bị bão lũ
Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà
Chính phủ và ngành ngân hàng đang triển khai hàng loạt gói hỗ trợ tài chính – tín dụng quy mô lớn, bao gồm giảm lãi suất, cơ cấu nợ và cho vay ưu đãi, nhằm giúp người dân và doanh nghiệp khôi phục sản xuất sau bão lũ.
Tại họp báo Chính phủ ngày 6/12, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, có khoảng 250.000 khách hàng vay vốn tại các nhà băng bị ảnh hưởng bởi bão lũ, ngập úng. Tổng số dư nợ của nhóm này khoảng 60.000 tỷ đồng.
Nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, ngành ngân hàng có các chương trình, gói tín dụng với lãi suất thấp hơn mức cho vay thông thường để giúp họ khôi phục sản xuất kinh doanh.
Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu đánh giá, rà soát tình hình sản xuất kinh doanh, khó khăn và khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn. Qua đó, các ngân hàng cơ cấu lại thời hạn nợ, giảm lãi suất 0,5%-2% trong 3-6 tháng cho gần 24.000 khách hàng với dư nợ khoảng 14.000 tỷ đồng.
Cùng với đó, các ngân hàng cũng triển khai chương trình cho vay khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão với quy mô khoảng 70.000 tỷ đồng. Đến nay, giải ngân được gần 1.500 tỷ đồng cho khoảng 6.500 khách hàng, trong nhiều lĩnh vực.
Riêng Ngân hàng Chính sách xã hội đang triển khai các chương trình tín dụng chính sách với người nghèo, đối tượng chính sách. Theo quyết định của Thủ tướng, Ngân hàng Chính sách xã hội giảm lãi suất cho vay 2%/năm trong 3 tháng (từ tháng 10 đến tháng 12/2025) với khoảng 3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng tại 22 tỉnh, thành. Số tiền lãi hỗ trợ khách hàng nhóm này dự kiến hơn 1.100 tỷ đồng.
Với 4 địa phương Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa bị ảnh hưởng bởi bão số 13, Ngân hàng Chính sách xã hội đang hoàn thiện thủ tục để tiếp tục trình Thủ tướng xem xét giảm 2% lãi suất cho vay trong 3 tháng, từ tháng 10 đến tháng 12/2025. Dự kiến, gói này sẽ áp dụng với gần 1 triệu khách hàng bị ảnh hưởng với số tiền lãi hỗ trợ gần 300 tỷ đồng.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, trước thiệt hại nặng nề do bão lũ vừa xảy ra tại nhiều địa phương, Chính phủ đã xem xét kỹ đánh giá tác động đến kinh tế - xã hội và tăng trưởng GDP. Thủ tướng đã quyết định xuất ngân sách Trung ương năm 2025 với hơn 6.800 tỷ đồng để hỗ trợ khẩn cấp các địa phương bị thiệt hại.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi
Về chính sách tài chính - thuế, các luật hiện hành đều quy định rõ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bị thiệt hại do thiên tai được gia hạn nộp thuế, miễn giảm thuế, tính thiệt hại vào chi phí hợp lý với doanh nghiệp và xem xét giảm trừ với cá nhân. Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn cụ thể để người dân, doanh nghiệp được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ.
Ngoài ra, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm nhanh chóng bồi thường theo hợp đồng cho các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại, giúp sớm có nguồn tài chính phục hồi. Bộ sẽ tiếp tục cùng các bộ ngành, địa phương để xử lý khẩn cấp hậu quả thiên tai, xây dựng giải pháp tài chính dài hạn, nâng khả năng chống chịu trong tương lai.