HĐND Hà Nội đã quyết định dành gói ngân sách 250 tỷ đồng để hỗ trợ cán bộ, nhân viên ngành y tế thành phố. Mức hỗ trợ thấp nhất là 5 triệu đồng/người, cao nhất là 10 triệu đồng.
Ai sẽ là người được hưởng lợi từ đề xuất ngân sách trị giá 6.000 tỷ USD của Tổng thống Mỹ Joe Biden?
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Theo đó, lĩnh vực báo chí, truyền thông có 5 dịch vụ được ngân sách nhà nước đảm bảo 100%.
Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trong đó có việc tăng lương cơ sở lên mức 1,6 triệu đồng/tháng từ tháng 7/2020.
Báo cáo trước Quốc hội kế hoạch ngân sách năm 2020, Chính phủ đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng. Đề xuất tăng lương được đa số ý kiến của cơ quan thẩm tra đồng tình.
Nhiều bộ, ngành có mức thu và chi ngân sách hàng quý, hàng năm rất lớn, song lại không công bố báo cáo công khai và minh bạch về ngân sách theo như quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.
Đó là thông tin được đại diện Bộ Tài chính đưa ra tại cuộc họp báo chuyên đề “Tình hình nợ công năm 2018” vào chiều 7/6 tại Hà Nội.
Chiều 1/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, chưa tổng hợp chi phí tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều nhưng có thể nói là không nhiều; tinh thần là hạn chế tối đa dùng ngân sách nhà nước.
Ngay ngày đầu tiên của năm mới (01/01/2019), Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
Tại Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng; thực hiện từ 1/7/2019.