Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
02/09/2026 - 18:33 (GMT+7)

Hàn Quốc tăng trợ cấp khuyến khích giới trẻ kết hôn, sinh con

Ngự Bình
Hàn Quốc tăng trợ cấp khuyến khích giới trẻ kết hôn, sinh con

Xứ Kim chi khuyến khích người trẻ lập gia đình, sinh con

Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc vừa đề xuất phân bổ 166,3 tỷ won (121,3 triệu USD) vào chương trình hỗ trợ tiền mặt cho các cặp đôi kết hôn trong kế hoạch ngân sách năm 2027. Biện pháp này nhằm giải quyết tình trạng tỷ lệ sinh giảm mạnh và khuyến khích người trẻ lập gia đình.

Trợ cấp hôn nhân

Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố "Chiến lược đầu tư tổng hợp theo từng giai đoạn tăng trưởng của thanh niên" nhằm khuyến khích giới trẻ kết hôn và sinh con bằng các khoản hỗ trợ tiền mặt trực tiếp. 

Bộ Bình đẳng giới và Gia đình cho biết nội các chính phủ Hàn Quốc đã phê duyệt kế hoạch ngân sách năm 2027. Tổng ngân sách đạt 2,1191 nghìn tỷ won, tăng 5,5% so với 2,0087 nghìn tỷ won trong năm nay. 

Hiện chính sách gia đình là trọng tâm lớn nhất, được phân bổ 1,5044 nghìn tỷ won năm 2027, nhiều hơn khoảng 104,5 tỷ won so với năm nay.

Hàn Quốc tăng trợ cấp khuyến khích giới trẻ kết hôn, sinh con- Ảnh 1.

Một cuộc họp của lãnh đạo Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc

Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc vừa đề xuất phân bổ 166,3 tỷ won (khoảng 121,3 triệu USD) cho chương trình hỗ trợ tiền mặt cho các cặp đôi kết hôn nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính trong kế hoạch ngân sách năm 2027. Từ năm 2027, các cặp đôi đăng ký kết hôn sẽ nhận khoản trợ cấp một lần trị giá 1 triệu won (khoảng 730 USD) không phân biệt mức thu nhập. 

Bên cạnh đó, chính phủ nước này áp dụng "trợ cấp hỗ trợ chào đón trẻ sơ sinh" từ 10 đến 20 triệu won/trẻ, phân chia theo số con và khu vực cư trú. Chính sách ưu tiên mức hỗ trợ cao hơn cho các gia đình sinh con ngoài vùng thủ đô Seoul và được chi trả thành 4 đợt.

Hình thức hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt giúp khắc phục hạn chế của chính sách giảm thuế trước đây, vốn không mang lại hiệu quả cho người có thu nhập thấp. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đối mặt với áp lực nhân khẩu học. Năm 2025, tổng tỷ suất sinh của nước này chỉ đạt 0,80 con/phụ nữ, số người chết vượt số sinh khiến dân số giảm tự nhiên 110.000 người. Đồng thời, Hàn Quốc đã chính thức bước vào xã hội siêu già khi người từ 65 tuổi trở lên chiếm hơn 20% dân số, đe dọa trực tiếp đến nguồn cung lao động, tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội.

Quan tâm tới các gia đình đơn thân

Hàn Quốc dự kiến tích hợp các chương trình hiện hành thành gói "trợ cấp trẻ em cơ bản" mới, đạt 200.000 - 400.000 won/tháng, cao gấp 2 - 3 lần mức hiện nay. Bộ cũng sẽ chuyển một khoản ngân sách kỷ lục vào chính sách chăm sóc và gia đình, giảm bớt chi phí nuôi dạy con cái cho các hộ gia đình đơn thân và mở rộng các dịch vụ chăm sóc trẻ em. Cha mẹ đơn thân và chưa kết hôn đang mang thai sẽ nhận được "trợ cấp nuôi con trước khi sinh" mới trị giá 230.000 won/tháng trong 3 tháng để giúp họ chuẩn bị sinh con.

Ngân sách hỗ trợ các hộ gia đình độc thân và gia đình nhập cư tăng 28,7 tỷ won. Hỗ trợ tập trung vào những gia đình dễ bị tổn thương đang gặp khó khăn về kinh tế, những gia đình đang gặp khủng hoảng như ly hôn hoặc một thành viên trong gia đình qua đời.

Hàn Quốc tăng trợ cấp khuyến khích giới trẻ kết hôn, sinh con- Ảnh 2.

Y tá chăm sóc trẻ sơ sinh tại Trung tâm chăm sóc sau sinh an toàn ở Sinwol-dong, Yangcheon-gu, thủ đô Seoul

Đối với các dịch vụ chăm sóc trẻ em, chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng tỷ lệ trợ cấp cho các hộ gia đình có trẻ em trong độ tuổi đi học từ 5 đến 10 điểm phần trăm để xóa bỏ khoảng cách về hỗ trợ theo độ tuổi của trẻ. Bên cạnh đó là việc cải thiện chất lượng dịch vụ bằng cách thực hiện các chương trình chăm sóc phù hợp với điều kiện địa phương và mở rộng giáo dục thường xuyên cho nhân viên chăm sóc trẻ.

Trong chính sách thanh niên, trọng tâm là xác định và hỗ trợ những thanh niên gặp khó khăn. Bộ sẽ chi 3,8 tỷ won để thành lập một trung tâm trung tâm cho đường dây tư vấn qua điện thoại Thanh niên 1388 và giới thiệu một hệ thống quản lý tích hợp. Bộ cũng sẽ tăng cường quản lý tư vấn theo loại khủng hoảng, bao gồm tự tử và tự làm hại bản thân cũng như sự cô lập và rút lui khỏi xã hội. Các trung tâm hỗ trợ thanh niên tự lực cánh sinh sẽ tăng lên 14 từ 13 và các cơ sở hỗ trợ phục hồi từ 18 lên 20. Số người nhận trợ cấp thanh niên tự lực, được trả ở mức 500.000 won/tháng, sẽ tăng thêm 50.

Hàn Quốc tăng trợ cấp khuyến khích giới trẻ kết hôn, sinh con- Ảnh 3.

Bộ trưởng Bình đẳng giới và Gia đình Won Min-kyung

Chúng tôi dự định sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách mà người dân có thể cảm nhận và liên hệ được, bao gồm việc mở rộng hỗ trợ cho các gia đình đa dạng, hỗ trợ chăm sóc và nuôi dạy trẻ em cũng như bảo vệ và phát triển sự lành mạnh của giới trẻ.

Bộ trưởng Bình đẳng giới và Gia đình Won Min-kyung

Đối với các dự án liên quan đến giới, Bộ có kế hoạch chi 53 tỷ won, tăng 32,9% so với năm nay. Bộ sẽ xây dựng năng lực để ứng phó với tội phạm tình dục kỹ thuật số đang gia tăng. Bộ sẽ chi 1 tỷ won để giới thiệu hệ thống phân tích chuyên sâu dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm ứng phó trước các trang web phát tán tài liệu quay phim bất hợp pháp. Bộ phân bổ 150 triệu won cho nghiên cứu phân tích nguyên nhân tử vong do bạo lực giới. Hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bạo lực sẽ tăng lên 2,5 triệu won cho mỗi trường hợp từ mức 1,5 triệu won.

Chương trình thí điểm cung cấp băng vệ sinh tại các cơ sở công cộng sẽ được mở rộng trên toàn quốc từ năm sau. Số lượng cán bộ phụ trách chính sách bình đẳng giới sẽ tăng từ 9 lên 24. Các diễn đàn công cộng nhằm thu hẹp khoảng cách nhận thức giới trong thanh niên sẽ hoạt động tại ba khu vực: miền Trung, vùng Honam và vùng Gyeongsang.

Nguồn: Yonhap
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận