Hơn 90 y bác sĩ sẽ tham gia ca đại phẫu tách bé gái song sinh dính liền

Đinh Thu Hiền
14/07/2020 - 16:04
Hơn 90 y bác sĩ sẽ tham gia ca đại phẫu tách bé gái song sinh dính liền

Hai bé Trúc Nhi, Diệu Nhi tròn 1 tuổi, đã đủ sức khỏe để bước vào cuộc đại phẫu tách dính vào sáng 15/7

Ca đại phẫu tách dính bé gái song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi (1 tuổi) dính nhau vùng chậu bụng sẽ được hơn 90 y bác sĩ và chuyên gia tới từ các bệnh viện hàng đầu tại TPHCM tham gia. Ca đại phẫu dự kiến kéo dài 12 tiếng đồng hồ vào sáng mai (15/7).

Ca đại phẫu tách dính bé gái song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi sẽ bắt đầu vào lúc 6h sáng mai (15/7) tại Bệnh viện Nhi đồng TPHCM. Hơn 90 y bác sĩ và chuyên gia tới từ Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, BV Chợ Rẫy, BV Mắt TPHCM... sẽ tham gia ca mổ tách dính này. Các chuyên gia đầu ngành đã hội chẩn nhiều lần, để đưa phương án phẫu thuật chi tiết và an toàn nhất, cho hai bé Trúc Nhi, Diệu Nhi.

Tiến sĩ Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, cho biết, ca đại phẫu dự kiến kéo dài 12 tiếng. Tròn 1 tuổi, Trúc Nhi, Diệu Nhi được đánh giá đã đủ sức khỏe để bước vào ca mổ này.

Trúc Nhi, Diệu Nhi, sinh ngày 7/6/2019, ngụ tại Q.9, TPHCM. Hai bé chào đời lúc 33 tuần thai, tại Bệnh viện Hùng Vương, cân nặng 3,2 kg. Sau sinh, "song Nhi" được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng TPHCM để điều trị các bệnh lý do sinh non, nhẹ cân. Các bác sĩ xác định "song Nhi" gặp nhiều bất thường tại vùng bụng chung.

Về tiêu hóa, các bé có chung 1 phần hồi tràng, 1 khung đại tràng và chỉ 1 lỗ hậu môn. Về hệ thận niệu, các bé có 2 bàng quang nằm 2 bên ổ bụng chung, mỗi bàng quang được 2 niệu quản xuất phát từ cơ thể cả 2 đổ vào thay vì của cùng 1 bé. Về cơ quan sinh dục, 2 bé có tử cung âm đạo đôi. "Song Nhi" còn bị hở khớp mu, khung chậu xếp thành 1 vòng tròn.

Các chuyên gia y tế cho biết, Trúc Nhi, Diệu Nhi là trường hợp song sinh dính nhau vùng bụng chậu với 4 chân tách rời theo kiểu Ischiopagus Tetrapus (Quadripus) cực kỳ hiếm gặp. Trên thế giới, tỷ lệ song sinh dính nhau là 1/200.000 trẻ sinh sống và cũng chỉ có 6% dính nhau kiểu Ischiopagus Tetrapus.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm