Hồng Kông: Nhiều người muốn đối tượng hẹn hò đã tiêm vaccine COVID-19

Kim Ngọc
26/06/2021 - 16:20
Hồng Kông: Nhiều người muốn đối tượng hẹn hò đã tiêm vaccine COVID-19

Ảnh: Shutterstock

Theo khảo sát từ một công ty tư vấn hẹn hò trên 200 ở người Hồng Kông, 52% người độc thân cảm thấy an toàn hơn khi hẹn hò với người đã tiêm vaccine COVID-19.

Đại dịch COVID-19 đã thay đổi thói quen hẹn hò của mọi người. Thay vì gặp mặt như trước kia, gặp gỡ online và qua video đã trở thành một điều bình thường trong lúc giãn cách xã hội nghiêm ngặt. Chưa kể, một số người thậm chí còn chọn hoàn toàn không hẹn hò.

JJ Wu Chang - nhà mai mối và cố vấn hẹn hò của The Love Consultant cho biết:"Ở Hồng Kông, trong làn sóng COVID-19 thứ hai và thứ ba, có rất nhiều người sợ hãi và cô lập bản thân vì không muốn giao tiếp xã hội".

"Lịch trình của mọi người có rất nhiều sự bất ổn và biến động - một số không muốn đăng ký dịch vụ mai mối hoặc ứng dụng hẹn hò vì họ đang có ý định rời Hồng Kông", anh nói.

Cố vấn hẹn hò cũng lưu ý việc nhiều người khác đang chịu tác động từ nền kinh tế không ổn định, khiến công việc và chi tiêu bị ảnh hưởng dẫn đến sự thay đổi các ưu tiên trong cuộc sống.

Hồng Kông: Nhiều người muốn đối tượng hẹn hò đã tiêm vaccine COVID-19 - Ảnh 1.

JJ Wu Chang, cố vấn hẹn hò của The Love Consultant

Và hiện tại, vấn đề đối phương đã được tiêm vaccine COVID-19 hay chưa đang là một câu hỏi nhận được quan tâm của nhiều người sử dụng dịch vụ hẹn hò trực tuyến.

Theo đó trong tuần này, Lunch Actually, một công ty chuyên về tư vấn hẹn hò có trụ sở ở Singapore, Malaysia, Hồng Kông, Indonesia và Thái Lan đã công bố một cuộc khảo sát với 200 người độc thân ở Hồng Kông để tìm hiểu xem liệu việc tiêm chủng COVID-19 có ảnh hưởng đến tiêu chuẩn hẹn hò của họ hay không.

Trước đó hồi tháng 2, Hồng Kông đã bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng tự nguyện với hai loại vaccine được cung cấp miễn phí cho tất cả người dân thành phố. Cho đến nay chỉ có 17,3% dân số được tiêm chủng.

Kết quả từ cuộc khảo sát cho thấy 52% người độc thân cảm thấy an toàn hơn khi hẹn hò với người đã được tiêm vaccine COVID-19, trong khi 85% nói rằng họ vẫn sẵn sàng hẹn hò với người chưa được tiêm phòng.

Trong số những người độc thân được khảo sát, 56% trả lời thích hẹn hò với người có cùng quan điểm về COVID-19 và vấn đề tiêm chủng. Người đồng sáng lập của Lunch Actually, Violet Lim cho biết điều này cũng trùng khớp với tư tưởng của công ty là tập trung vào việc ghép đôi những người có cùng quan điểm.

Ngoài ra, theo kết quả từ cuộc khảo sát, 16% người độc thân cho biết việc hiển thị trạng thái đã tiêm chủng trên hồ sơ hẹn hò chắc chắn sẽ giúp việc tìm kiếm đối tượng phù hợp dễ dàng hơn.

Theo Lim, khi biết đối phương đã được tiêm phòng, điều đó có thể mang lại cho họ cảm giác an toàn hơn. "Tuy nhiên, giống như cuộc khảo sát đã chỉ ra, đây không phải là tiêu chí chính mà những người độc thân đang tìm kiếm. Hồ sơ hẹn hò và hình ảnh cá nhân vẫn là những yếu tố quan trọng để thu hút đối tác".

Peter So, một nam sinh viên ở Hồng Kông cho biết anh rất quan trọng việc hẹn hò với người đã được tiêm vaccine COVID-19. Anh cho biết bản thân cũng đành miễn cưỡng hẹn hò nếu họ chưa được tiêm phòng hoặc không tin vào lợi ích của việc tiêm vaccine.

Hồng Kông: Nhiều người muốn đối tượng hẹn hò đã tiêm vaccine COVID-19 - Ảnh 2.

Kit Yu cho biết vấn đề đã tiêm vaccine hay chưa sẽ không ảnh hưởng đến lựa chọn hẹn hò của cô.

Trong khi đó, Kit Yu, 35 tuổi, nhân viên tại một công ty quan hệ công chúng Hồng Kông nói rằng tình trạng tiêm chủng sẽ không ảnh hưởng đến lựa chọn của cô. Cô cho biết: "Điều đó không quan trọng đối với tôi. Tôi thấy thật kỳ lạ nếu ai đó đề cập đến việc họ đã tiêm vaccine hay chưa trên trang cá nhân".

Ở Anh, chính phủ đã hợp tác với một số ứng dụng hẹn hò như Tinder, Hinge, OkCupid và Bumble để thêm chức năng hiển thị việc đã tiêm vaccine hay chưa vào phần hồ sơ hẹn hò.

Ngoài ra, ở Mỹ, Nhà Trắng cũng đã hợp tác với một số ứng dụng hẹn hò để giới thiệu những lợi ích của việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Động thái này nhằm giúp Tổng thống Mỹ Joe Biden đạt được mục tiêu 70% người Mỹ trưởng thành được tiêm ít nhất một loại vaccine trước ngày 4 tháng 7.

Tuần trước, tại Ấn Độ, ứng dụng hẹn hò nổi tiếng Tinder đã đưa ra một sáng kiến vận động tiêm vaccine nhắm vào "Thế hệ Z" để khuyến khích những người trẻ tuổi thực hiện việc tiêm phòng.

Nguồn: SCMP
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm