Hồng Nhung “dỗi” vì Trọng Tấn không nhận mình làm học trò

22/10/2017 - 14:55
“Vì học trò của Trọng Tấn phải vừa xinh vừa trẻ, mà tôi thì nhiều tuổi hơn anh Tấn” – ca sĩ Hồng Nhung hóm hỉnh nói trong liveshow “Trọng Tấn – Anh Thơ: Tình ta biển bạc đồng xanh 2” diễn ra tại Hà Nội tối 20/10.
Với vai trò khách mời, Hồng Nhung ngoài hát “Em ơi Hà Nội phố” còn có phần kết hợp với Trọng Tấn khi thể hiện ca khúc “Điều giản dị”. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng có những chia sẻ chân tình với khán giả. Cô nói, cô rất tự hào khi được đứng chung sân khấu với Trọng Tấn và Anh Thơ – không chỉ là những ca sĩ tài năng mà còn là những người thầy về thanh nhạc.
Với vai trò khách mời, Hồng Nhung ngoài hát “Em ơi Hà Nội phố” còn có phần kết hợp với Trọng Tấn khi thể hiện ca khúc “Điều giản dị”. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng có những chia sẻ chân tình với khán giả. Cô nói, cô rất tự hào khi được đứng chung sân khấu với Trọng Tấn và Anh Thơ – không chỉ là những ca sĩ tài năng mà còn là những người thầy về thanh nhạc.
Hồng Nhung nhận xét: “Trọng Tấn là ca sĩ có giọng quãng rộng nhưng lại cực kỳ êm ái, hát mà như không hát. Nhưng thực ra kiểu hát mà như không ấy tôi chắc phải học thêm 10 đời nữa cũng không theo kịp”. Nữ ca sĩ cũng hài hước nói thêm: “Rất tiếc là anh Tấn không cho tôi cơ hội làm học trò anh, vì học trò anh phải vừa xinh vừa trẻ, mà tôi thì nhiều tuổi hơn anh Tấn”.
Hồng Nhung nhận xét: “Trọng Tấn là ca sĩ có giọng quãng rộng nhưng lại cực kỳ êm ái, hát mà như không hát. Nhưng thực ra kiểu hát mà như không ấy tôi chắc phải học thêm 10 đời nữa cũng không theo kịp”. Nữ ca sĩ cũng hài hước nói thêm: “Rất tiếc là anh Tấn không cho tôi cơ hội làm học trò anh, vì học trò anh phải vừa xinh vừa trẻ, mà tôi thì nhiều tuổi hơn anh Tấn”.
Đêm nhạc “Tình ta biển bạc đồng xanh 2” thực sự chinh phục được khán giả khi hai ca sĩ Trọng Tấn – Anh Thơ mang đến những ca khúc quen thuộc gắn bó với tên tuổi của mình như “Đất nước lời ru”, “Tình ca”, “Khúc hát sông quê”, “Đừng ví em là biển”, Nhịp cầu nối những bờ vui”…
Đêm nhạc “Tình ta biển bạc đồng xanh 2” thực sự chinh phục được khán giả khi hai ca sĩ Trọng Tấn – Anh Thơ mang đến những ca khúc quen thuộc gắn bó với tên tuổi của mình như “Đất nước lời ru”, “Tình ca”, “Khúc hát sông quê”, “Đừng ví em là biển”, Nhịp cầu nối những bờ vui”…
Các ca khúc này đã được nhạc sĩ Thanh Phương thực hiện lại với những bản phối hoàn toàn mới, mang đậm hơi thở đương đại nhưng vẫn hào sảng và giữ nguyên được chất nhạc đã đi vào lòng khán giả nhiều thế hệ trong suốt hàng chục năm qua.
Các ca khúc này đã được nhạc sĩ Thanh Phương thực hiện lại với những bản phối hoàn toàn mới, mang đậm hơi thở đương đại nhưng vẫn hào sảng và giữ nguyên được chất nhạc đã đi vào lòng khán giả nhiều thế hệ trong suốt hàng chục năm qua.
Có nhiều tiết mục, cả Trọng Tấn, Anh Thơ đều như lên đồng cùng hàng nghìn người nghe. Thậm chí, hai giọng ca nhạc đỏ đã gạt bỏ mọi khoảng cách để xuống nhảy múa cùng khán giả, tạo nên khung cảnh chưa từng có với một show nhạc đỏ.
Có nhiều tiết mục, cả Trọng Tấn, Anh Thơ đều như lên đồng cùng hàng nghìn người nghe. Thậm chí, hai giọng ca nhạc đỏ đã gạt bỏ mọi khoảng cách để xuống nhảy múa cùng khán giả, tạo nên khung cảnh chưa từng có với một show nhạc đỏ.
Bản thân cả Trọng Tấn và Anh Thơ đều cố gắng để vượt qua giới hạn của bản thân và làm mới mình với những phần trình diễn mới mẻ và tinh tế hơn. Trọng Tấn thử sức với “Áo anh sứt chỉ đường tà” khi song ca cùng ca sĩ khách mời Đức Tuấn.
Bản thân cả Trọng Tấn và Anh Thơ đều cố gắng để vượt qua giới hạn của bản thân và làm mới mình với những phần trình diễn mới mẻ và tinh tế hơn. Trọng Tấn thử sức với “Áo anh sứt chỉ đường tà” khi song ca cùng ca sĩ khách mời Đức Tuấn.
Trong khi đó, Anh Thơ vượt qua nhiều tranh cãi trước đó để thể hiện ca khúc “Bản tình cuối” của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Với một bản phối vừa vặn và nhẹ nhàng hơn, rõ ràng trong show lần này, khả năng hát nhạc trữ tình của chị đã được đánh giá cao hơn rất nhiều. Tại hậu trường, chị chia sẻ, do bản thân đã tiết chế được và tự tin hơn nên có lẽ đã được đón nhận khi hát nhạc trữ tình trong đêm nhạc này.
Trong khi đó, Anh Thơ vượt qua nhiều tranh cãi trước đó để thể hiện ca khúc “Bản tình cuối” của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Với một bản phối vừa vặn và nhẹ nhàng hơn, rõ ràng trong show lần này, khả năng hát nhạc trữ tình của chị đã được đánh giá cao hơn rất nhiều. Tại hậu trường, chị chia sẻ, do bản thân đã tiết chế được và tự tin hơn nên có lẽ đã được đón nhận khi hát nhạc trữ tình trong đêm nhạc này.
Đặc biệt, màn acoustic do Trọng Tấn – Anh Thơ thể hiện cùng tiếng guitar của nhạc sĩ Thanh Phương chinh phục được hoàn toàn khán giả. Hai giọng ca hàng đầu của dòng nhạc đỏ đã tiết chế kỹ thuật thanh nhạc, đi thẳng vào trái tim người nghe bằng chất giọng đẹp đẽ, đầy cảm xúc của mình với những ca khúc “Lá diêu bông”, “Ngẫu hứng lý qua cầu”, “Tiếng trống Paranưng”,
Đặc biệt, màn acoustic do Trọng Tấn – Anh Thơ thể hiện cùng tiếng guitar của nhạc sĩ Thanh Phương chinh phục được hoàn toàn khán giả. Hai giọng ca hàng đầu của dòng nhạc đỏ đã tiết chế kỹ thuật thanh nhạc, đi thẳng vào trái tim người nghe bằng chất giọng đẹp đẽ, đầy cảm xúc của mình với những ca khúc “Lá diêu bông”, “Ngẫu hứng lý qua cầu”, “Tiếng trống Paranưng”,
Liveshow “Tình ta biển bạc đồng xanh 2” không chỉ là sự đột phá của Trọng Tấn – Anh Thơ trong việc làm mới mình bằng âm nhạc mà còn cả thời trang. Nếu âm nhạc là sự cố gắng để mang đến những màn kết hợp, bản phối và cách thể hiện mới mẻ thì ở thời trang, đó chính là sự đầu tư chịu chơi những bộ trang phục được thiết kế riêng, bắt mắt gợi cảm và có giá trị lớn, được NTK Hà Duy chuẩn bị công phu. Đặc biệt, sét ngọc của Anh Thơ có giá tới gần 1 tỷ đồng.
Liveshow “Tình ta biển bạc đồng xanh 2” không chỉ là sự đột phá của Trọng Tấn – Anh Thơ trong việc làm mới mình bằng âm nhạc mà còn cả thời trang. Nếu âm nhạc là sự cố gắng để mang đến những màn kết hợp, bản phối và cách thể hiện mới mẻ thì ở thời trang, đó chính là sự đầu tư chịu chơi những bộ trang phục được thiết kế riêng, bắt mắt gợi cảm và có giá trị lớn, được NTK Hà Duy chuẩn bị công phu. Đặc biệt, sét ngọc của Anh Thơ có giá tới gần 1 tỷ đồng.
Là một show nhạc đỏ, nhưng “Tình ta biển bạc đồng xanh 2” khá chú trọng đến khâu dàn dựng với khoảng 100 vũ công tham gia vào các tiết mục minh họa. Sân khấu được dàn dựng và đầu tư tỉ mỉ nhằm tôn vinh âm nhạc truyền thống Việt Nam. Nhiều khán giả nhận định rằng sân khấu của show còn hoành tráng hơn nhiều show nhạc bolero trong thời gian qua.
Là một show nhạc đỏ, nhưng “Tình ta biển bạc đồng xanh 2” khá chú trọng đến khâu dàn dựng với khoảng 100 vũ công tham gia vào các tiết mục minh họa. Sân khấu được dàn dựng và đầu tư tỉ mỉ nhằm tôn vinh âm nhạc truyền thống Việt Nam. Nhiều khán giả nhận định rằng sân khấu của show còn hoành tráng hơn nhiều show nhạc bolero trong thời gian qua.
Clip Trọng Tấn - Anh Thơ hát acoustic ca khúc "Lá diêu bông" với guitar Thanh Phương (Clip: T.T):


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm