HoREA đề nghị doanh nghiệp bất động sản giảm giá bán nhà ở

Đình Hưng
15/12/2023 - 13:19
HoREA đề nghị doanh nghiệp bất động sản giảm giá bán nhà ở

Dư án chung cư được chào bán đa số thuộc phân khúc cao cấp và trung cấp

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) đề nghị tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản thực hiện giảm giá bán sản phẩm nhà ở, giảm bớt kỳ vọng lợi nhuận, không “neo giữ giá cao”.

Trong văn bản gửi vừa gửi Thủ tướng Chính phủ, cùng lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản, Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) cho biết, trong 3 năm qua, số doanh nghiệp có sản phẩm nhà ở đưa ra thị trường không nhiều.

Tại TPHCM, năm 2021 chỉ có 20 doanh nghiệp, năm 2022 chỉ có 25 doanh nghiệp. Riêng 9 tháng đầu năm 2023, chỉ có 13 doanh nghiệp có sản phẩm đưa ra thị trường với tổng cộng 15.020 căn hộ, trong đó có đến 9.969 căn hộ cao cấp (chiếm 66,37%); phần còn lại là 5.051 căn hộ trung cấp và không có căn hộ giá vừa túi tiền phù hợp với thu nhập của người dân.

Nhìn chung, số dự án và sản phẩm nhà ở đưa ra thị trường từ năm 2020 đến nay đã có sự sụt giảm rất lớn so với năm 2017- là năm phát triển cao nhất trong 10 năm gần đây khi có đến 92 dự án với 42.991 căn hộ được đưa ra thị trường.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản hiện nay rất thiếu loại nhà ở phù hợp với thu nhập của người dân, thậm chí như tại TPHCM đã "vắng bóng" loại nhà ở bình dân trong 3 năm gần đây.

Đối với các dự án nhà ở cao cấp, dự án nhà ở trung cấp thì đã có một số doanh nghiệp chủ đầu tư đã thực hiện giảm giá bán nhưng mức độ giảm giá chưa đáng kể, chủ yếu là các chủ đầu tư thực hiện chính sách chiết khấu và khuyến mãi, hậu mãi có lợi cho khách hàng để "cố neo giữ giá".

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, trong quý 3/2023, tại TPHCM, dự án chung cư được chào bán đa số thuộc phân khúc cao cấp và trung cấp với giá bán với mức giá từ 35 đến 100 triệu đồng/m2. Theo HoREA, hiện nay, căn hộ trung cấp (2 phòng ngủ) có giá khoảng 2,5 tỷ đồng (35 triệu đồng/m2), cao hơn khoảng trên dưới 20 lần so với thu nhập trung bình của các hộ gia đình, cá nhân có khả năng dành dụm được khoảng 8-12 triệu đồng/tháng, khoảng trên dưới 100 triệu đồng/năm.

HoREA đề nghị doanh nghiệp bất động sản giảm giá bán nhà ở- Ảnh 1.

Thị trường bất động sản hiện nay đang rất thiếu loại nhà ở phù hợp với thu nhập của người dân

HoREA nhấn mạnh, từ năm 2022, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã quyết liệt vào cuộc để tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, trong đó có các chủ trương, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản phục hồi và phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Hầu như tất cả các kiến nghị, đề xuất của Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp bất động sản đều đã được các cơ quan có thẩm quyền lắng nghe, xem xét, giải quyết.

Tuy nhiên, về phía doanh nghiệp bất động sản, việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về yêu cầu "phải cơ cấu lại phân khúc và giảm giá bán sản phẩm" thì các doanh nghiệp "đến nay chưa được triển khai tích cực".

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM đề nghị các tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản cần thực hiện giảm giá bán sản phẩm nhà ở, giảm bớt kỳ vọng lợi nhuận, không "neo giữ giá cao", tăng chiết khấu và có các chính sách khuyến mãi, hậu mãi nhằm kích cầu tiêu dùng trên thị trường bất động sản để tăng niềm tin thị trường.

Bên cạnh đó, đề nghị các tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản cần chuyển hướng đầu tư về phân khúc nhà ở bình dân giá vừa túi tiền phù hợp với thu nhập của người dân và tham gia thực hiện "Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2030".

Tham gia thực hiện các chương trình xây dựng lại nhà chung cư cũ, chương trình chỉnh trang, di dời nhà trên và ven kênh rạch, chương trình chỉnh trang, tái phát triển các khu vực đô thị cũ lụp xụp tại các địa phương, nhất là tại các thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng thời, HoREA cũng đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tập trung tháo gỡ các "vướng mắc pháp lý" để tăng nguồn cung dự án nhà ở trên thị trường là cơ sở để tăng nguồn cung nhà ở bình dân giá vừa túi tiền, nhà ở xã hội và việc tăng nguồn cung nhà ở này sẽ tác động làm "bình ổn" giá nhà theo quy luật cung - cầu, quy luật cạnh tranh của thị trường.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm