“Hot girl bắn cung” được kỳ vọng tại SEA Games 31

Phạm Anh
06/05/2022 - 09:10
“Hot girl bắn cung” được kỳ vọng tại SEA Games 31
Không chỉ gây chú ý với vẻ ngoài, cung thủ Lê Phương Thảo còn gặt hái những thành tích đáng ngưỡng mộ trong 10 năm theo con đường thể thao chuyên nghiệp.

SEA Games 31 sắp tới ngày khởi tranh chính thức và những thông tin về các vận động viên tham dự đang được người hâm mộ nước nhà đặc biệt quan tâm. Những gương mặt nữ tài năng và nhan sắc trở thành tâm điểm chú ý của các cổ động viên, mà cung thủ Lê Phương Thảo là một trong số đó.

Lê Phương Thảo gây chú ý bởi vẻ ngoài ngọt ngào. Dù xuất hiện với trang phục tập luyện, thi đấu hay đời thường, nữ cung thủ luôn tỏa sáng với gương mặt thanh tú, nụ cười tươi rạng rỡ.

Nhiều người gọi Lê Phương Thảo với biệt danh "hot girl bắn cung". Trên mạng xã hội, Lê Phương Thảo đang có gần 10.000 người theo dõi. Mỗi bài đăng của nữ vận động viên nhận rất nhiều lượt tương tác.

“Hot girl bắn cung” được kỳ vọng tại SEA Games 31 - Ảnh 1.

"Hot girl bắn cung" Lê Phương Thảo có gần 10.000 người theo dõi trên mạng xã hội

Lê Phương Thảo sinh năm 1997, sinh ra và lớn lên ở Hải Dương. Khi Phương Thảo 13 tuổi, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương về trường THCS Hoàng Tân tuyển chọn những học sinh có năng khiếu thể thao để đào tạo trở thành vận động viên trong tương lai. Phương Thảo được thầy cô bộ môn bóng chuyền chú ý. Thảo xin phép mẹ (lúc này đang làm việc tại Nga) cho mình được tập luyện môn thể thao này nhưng mẹ cô ngăn cản vì cho rằng Thảo còn nhỏ.

1 năm sau, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hải Dương tiếp tục về trường để tìm kiếm các mầm non có năng khiếu thể thao và lần này, Thảo lại được các thầy cô môn bắn cung để ý và tuyển chọn. Thảo thuyết phục mẹ cho phép mình đi theo con đường vận động viên chuyên nghiệp và được mẹ đồng ý.

“Hot girl bắn cung” được kỳ vọng tại SEA Games 31 - Ảnh 2.

Nữ cung thủ sở hữu nhan sắc nổi trội

Lê Phương Thảo thừa nhận, từ khi bước chân theo con đường thể thao chuyên nghiệp, cũng có những thời điểm cô cảm thấy bế tắc, mệt mỏi đến phát khóc sau thất bại.

"Em vẫn nhớ năm 2014 khi em 17 tuổi, sau khi kết thúc Đại hội thể thao toàn quốc với thành tích bết bát, em thật sự chán nản và tự nhận thấy bản thân chưa đáp lại được sự kỳ vọng của các thầy cô. Nhận thấy con gái buồn chán, mẹ em đã muốn đưa em sang Hàn Quốc du học.

Tuy nhiên, nhờ sự động viên của HLV Nguyễn Xuân Thành - HLV trưởng Đội bắn cung tỉnh Hải Dương và Ban Giám đốc Trung tâm đào tạo và huấn luyện thể thao tỉnh Hải Dương, em đã lấy lại sự tự tin để có thể tiếp tục theo đuổi con đường đã chọn" - Phương Thảo từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn.

Lê Phương Thảo được kỳ vọng làm nên chuyện tại đấu trường SEA Games 31

Lê Phương Thảo được kỳ vọng làm nên chuyện tại đấu trường SEA Games 31

Sau hơn 10 năm theo đuổi bộ môn bắng cung, Lê Phương Thảo gặt hái thành tích đáng ngưỡng mộ với hơn 100 huy chương ở các giải đấu. Chỉ tính riêng trong 3 năm từ 2017 - 2019, nữ cung thủ đã giành được 19 HCV, 21 HCB và 13 HCĐ tại Giải vô địch các cung thủ xuất sắc toàn quốc.

Đáng chú ý, tại Asian Cup 2018 diễn ra vào tháng 3/2018 và tháng 3/2020 tại Thái Lan, Lê Phương Thảo đạt được 2 HCV và 1 HCB - thành tích cao nhất mà nữ cung thủ gặt hái được trong sự nghiệp. Tại SEA Games 30 ở Philippines, Phương Thảo đã giành HCĐ.

Môn bắn cung SEA Games 31 được diễn ra từ ngày 15/5 đến ngày 19/5 tại trường bắn thuộc Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội. 16 VĐV thuộc đội tuyển bắn cung Việt Nam đặt mục tiêu giành 2 đến 4 HCV. Lê Phương Thảo cùng Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Thị Thanh Nhi là những nhân tố đáng chú ý. Nữ cung thủ được kỳ vọng sẽ mang lại vẻ vang tại SEA Games 31 khi thi đấu ngay trên sân nhà.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm