Những “bóng hồng” nỗ lực không ngừng cho SEA Games 31

Phạm Anh
01/05/2022 - 14:51
Những “bóng hồng” nỗ lực không ngừng cho SEA Games 31

Các cầu thủ Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam - Ảnh: VFF

Chuẩn bị cho Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), các nữ vận động viên sau thời gian tham gia các hoạt động tiền thi đấu, tập huấn, cọ xát... đã sẵn sàng bước vào khởi tranh.

Thi đấu cố gắng từng trận

Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam di chuyển từ Hàn Quốc về Hà Nội ngày 22/4, rồi thẳng tiến tới Cẩm Phả (Quảng Ninh) - nơi đăng cai các trận đấu môn bóng đá nữ SEA Games 31. Trong chuyến tập huấn tại xứ sở kim chi, tuyển nữ Việt Nam thi đấu 4 trận giao hữu với kết quả 2 thắng, 1 hòa và 1 thua trước đội tuyển nữ Hàn Quốc (2 trận), CLB nữ Đại học Uidik và CLB nữ Gyeongju KHNP (đứng thứ 2 K-League).

Theo danh sách được HLV Mai Đức Chung công bố, sẽ có 31 cầu thủ Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam tập trung cho chiến dịch SEA Games sắp tới, bao gồm 22 người từng cùng đội nhà giành vé dự World Cup 2023. Trong đó, có 9 gương mặt mới được gọi tập trung lần này, có thể kể đến các cầu thủ trẻ như Trúc Hương, Thu Xuân hay Thúy Hằng. Hoàng Thị Loan cũng sẽ trở lại sau thời gian bị chấn thương, cùng với đó là sự xuất hiện của cầu thủ kỳ cựu 31 tuổi Trần Nguyễn Bảo Châu.

Những ngày này tại Quảng Ninh, đội sẽ duy trì lịch tập 2 buổi/ngày với nội dung thể lực và kỹ, chiến thuật, tại sân Cửa Ông. Dự kiến đội sẽ có hai trận giao hữu với CLB Than Khoáng Sản Việt Nam để ban huấn luyện hoàn thiện bộ khung đội hình chuẩn bị cho SEA Games.

Do tuyển nữ Indonesia rút lui, bảng đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games chỉ còn 3 đội, gồm Việt Nam, Philippines và Campuchia. Trận đầu tiên của tuyển nữ Việt Nam sẽ dời từ ngày 9/5 sang ngày 11/5 với đối thủ Philippines. Sau đó vào ngày 14/5, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chạm trán đội còn lại ở bảng A là Campuchia.

Ngoài 2 trận bán kết chưa chốt giờ và địa điểm thi đấu trong ngày 18/5, tất cả 9 trận vòng bảng, trận tranh Huy chương Đồng và Huy chương Vàng (HCV) đều sẽ diễn ra tại sân vận động Cẩm Phả, Quảng Ninh, từ ngày 9 tới 21/5. HLV Mai Đức Chung cho biết, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu cố gắng từng trận một với mục tiêu vượt qua vòng bảng để vào bán kết.

Linh vật và biểu tượng của SEA Games 31 - Ảnh :ST

Linh vật và biểu tượng của SEA Games 31 - Ảnh :ST

Cố gắng với hơn 100% sức lực

Lần đầu tiên trong lịch sử, điền kinh Việt Nam góp mặt ở một kỳ SEA Games với số lượng kỷ lục khoảng 80 vận động viên, 19 huấn luyện viên tranh tài ở 42/47 nội dung thi đấu. Các vận động viên này bao gồm gần như toàn bộ gương mặt từng giành HCV tại SEA Games 30 cách đây 3 năm và những trụ cột giàu kinh nghiệm của Đội tuyển Quốc gia đã được tập trung từ nhiều năm qua. Những gương mặt nữ đáng chú ý có thể kể đến là Lê Tú Chinh, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan, Đinh Thị Bích, Khuất Phương Anh…

Theo đó, Nguyễn Thị Oanh sẽ tiếp tục đăng ký thi đấu 3 nội dung mà cô đã giành HCV ở SEA Games 30 là 3.000m vượt chướng ngại vật, chạy 1.500m và 5.000m. Quách Thị Lan - nhà vô địch Asiad 2018 - cho biết hiện sức khỏe của cô tốt, phong độ ổn định và dự kiến tham dự nội dung 400m và 400m rào nữ tại SEA Games. Khuất Phương Anh quyết tâm sẽ thi đấu hết sức mình để có được thành tích tốt nhất sau khi để vuột mất HCV tại SEA Games 30 ở nội dung 800m nữ.

Ngoài ra, Đội tuyển Quốc gia điền kinh cũng đón nhận sự trở lại của nhà Đương kim vô địch Asiad 18 nội dung nhảy xa nữ Bùi Thị Thu Thảo sau thời gian nghỉ thi đấu để sinh con và Nguyễn Thị Thanh Phúc (nội dung đi bộ) mới bình phục chấn thương.

Với bóng chuyền nữ, HLV Thái Thanh Tùng đặt mục tiêu bảo vệ tấm Huy chương Bạc cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở SEA Games 31. Tuy nhiên, thủ quân Trần Thị Thanh Thúy cùng đồng đội nỗ lực nhiều hơn, hướng đến thành tích tốt hơn. "Mục tiêu của cá nhân tôi là tấm HCV tại SEA Games 31. Tôi đặt ra mục tiêu để tôi có sự cố gắng và hy vọng cả đội cùng cố gắng cho mục tiêu cao nhất" - Trần Thị Thanh Thúy chia sẻ. Bên cạnh Thanh Thúy, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kỳ vọng vào Bích Tuyền. Sau khi vắng mặt ở SEA Games 30, cô gái quê Vĩnh Long gạt bỏ mọi áp lực để cống hiến cho màu cờ sắc áo tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Để chuẩn bị cho SEA Games 31, đội tuyển Wushu Việt Nam có lực lượng chính vẫn là những vận động viên của SEA Games 30. Một trong những niềm hy vọng vàng của Wushu Việt Nam chính là Trần Thị Minh Huyền, người giành 2 Huy chương Bạc nội dung thái cực quyền và thái cực kiếm nữ tại SEA Games 30.

"Cô gái vàng" của wushu Việt Nam là Dương Thúy Vi từng không dự SEA Games 30 do chủ nhà cắt giảm số nội dung của taolu. Lần gần nhất dự SEA Games 29, năm 2017, ở Malaysia, Dương Thúy Vi giành 2 HCV. Sự có mặt của Dương Thúy Vi ở đội tuyển quốc gia cho thấy wushu Việt Nam rất quyết tâm làm nên chuyện tại SEA Games 31.

Ở 3 kỳ SEA Games gần nhất, đội tuyển bơi Việt Nam đều đứng vị trí thứ hai toàn đoàn. Ánh Viên đã chinh phục tổng cộng 25 HCV qua 5 kỳ SEA Games liên tiếp. Tuy nhiên, "kình ngư" hàng đầu đã quyết định không tham dự SEA Games 31, để lại khoảng trống lớn.

Hiện tại 9 thành viên đội tuyển bơi Việt Nam đã sang Hungary tập luyện. 2 gương mặt được kỳ vọng thay thế Ánh Viên là Phạm Thị Vân và Lê Thị Mỹ Thảo. Trong đó, Mỹ Thảo là một trong những vận động viên kỳ cựu ở đội tuyển bơi Việt Nam, còn Phạm Thị Vân mới chỉ 17 tuổi, được đánh giá có tiềm năng phát triển lớn.

Tham gia tranh tài tại SEA Games 31, các nữ vận động viên thi đấu ở các hạng mục đã tập luyện, tập trung cao độ, cố gắng hơn 100% sức lực và quyết tâm vượt qua chính mình để đem về thành tích tốt nhất.

SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 23/5, gồm 40 môn, 526 nội dung chủ yếu là các môn nằm trong chương trình thi đấu của Thế vận hội và Đại hội thể thao châu Á. Dự kiến SEA Games 31 sẽ có khoảng 10.000 vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ, quan chức của 11 quốc gia tham dự. Đoàn thể thao Việt Nam đăng ký tham dự đại hội đông nhất với 1.372 thành viên, trong đó có 407 cán bộ, bác sĩ, huấn luyện viên, chuyên gia; 965 vận động viên (534 nam, 431 nữ).
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm