Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
21/09/2025 - 12:57 (GMT+7)

Hưng Yên: Hội viên, phụ nữ trở thành lực lượng xung kích xây dựng nông thôn mới

Hải Linh (thực hiện)
Hưng Yên: Hội viên, phụ nữ trở thành lực lượng xung kích xây dựng nông thôn mới

Chị Nguyễn Thị Nga (bên trái), Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Duyệt Lễ, cùng cán bộ, hội viên lan toả hoạt động Hội ở địa phương

Chị Nguyễn Thị Nga, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Duyệt Lễ, xã Quang Hưng (Hưng Yên), cho biết, những năm qua, hội viên, phụ nữ trên địa bàn đã trở thành lực lượng xung kích trong các hoạt động xây dựng nông thôn mới; không chỉ thay đổi nhận thức người dân về bảo vệ môi trường mà còn góp phần tạo nên diện mạo mới, văn minh cho quê hương.

- Là Chi hội trưởng phụ nữ thôn, những năm qua, chị có những hoạt động gì để vận động chị em tích cực tham gia, chung tay xây dựng nông thôn mới?

- Chị Nguyễn Thị Nga: Một trong các hoạt động rõ nét nhất là cứ sáng chủ nhật của tuần cuối tháng, toàn thể hội viên phụ nữ trong thôn Duyệt Lễ lại hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh". Chị em cùng nhau tỏa đi khắp con đường trong khu dân cư, xóm ngõ để thu gom rác thải. Khi kết thúc ngày, Chi hội nhận về những bao rác được thu gom, phân loại gọn gàng, trả lại cho khu dân cư quê hương không gian sạch, đẹp, được chính quyền và người dân ghi nhận, hưởng ứng.

Chương trình "Ngày chủ nhật xanh" không chỉ giúp người dân thay đổi thói quen bảo vệ môi trường sống, mà qua mô hình này còn có nhiều sáng kiến hay được đưa ra thực hiện. Cụ thể như: "Phân loại rác tại hộ gia đình", "Đường xanh, ngõ sạch", "Thùng rác môi trường"... góp phần đáng kể vào cải thiện môi trường sống của người dân địa phương.

Hưng Yên: Hội viên, phụ nữ trở thành lực lượng xung kích xây dựng nông thôn mới- Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Nga (thứ 4 từ trái qua, hàng thứ nhất) cùng cán bộ, hội viên luôn xung kích trong hoạt động Hội

Hưng Yên: Hội viên, phụ nữ trở thành lực lượng xung kích xây dựng nông thôn mới- Ảnh 2.

Chủ nhật của tuần cuối tháng, chị Nguyễn Thị Nga cùng hội viên phụ nữ trong thôn Duyệt Lễ hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh", cùng nhau tỏa đi khắp con đường trong khu dân cư để thu gom rác thải.

Năm 2023, Chi hội thôn Duyệt Lễ là một trong 2 Chi hội làm điểm của xã, với 300 hộ ký cam kết thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình và ứng dụng làm vi sinh bản địa IMO vào xử lý rác thải hữu cơ đã được phân loại. Bước đầu thu được kết quả khả quan và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân. 

"Chúng tôi tự hào khi góp phần nhỏ bé cùng người dân xã Quang Hưng về đích Nông thôn mới kiểu mẫu từ năm 2023".

Chị Nguyễn Thị Nga, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Duyệt Lễ.

Tôi cùng chị em tập trung vận động các hộ gia đình có vườn hoa, cây cảnh, vườn trồng rau màu đều thực hiện phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình bằng chế phẩm IMO. Đồng thời duy trì hoạt động có hiệu quả mô hình "Hạn chế sử dụng túi Nilon", mô hình "10 hộ liền kề", mô hình "Nhà sạch, ngõ sạch, vườn đẹp...

Nhờ đó, ý thức của người dân trên địa bàn được nâng lên rõ nệt, không còn tình trạng vứt rác bừa bãi ra môi trường, người dân đã biết bỏ rác vào thùng phân loại rác. Tỷ lệ hộ dân thực hiện xử lý rác thải hữu cơ bằng men vi sinh IMO ngày càng tăng.

Hưng Yên: Hội viên, phụ nữ trở thành lực lượng xung kích xây dựng nông thôn mới- Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Nga (bìa trái) cùng cán bộ, hội viên ứng tuần lễ áo dài dịp 8/3/2025

Bên cạnh đó, vận động hội viên, nhân dân tham gia bảo vệ môi trường sống "xanh, sạch, đẹp", bằng cách vận động các hộ gia đình hội viên xây hố xử lý rác thải sinh hoạt. Nhiều hộ đã chuyển đổi từ hố đào xử lý rác thải sang hố xây, góp phần nâng tổng số hộ thực hiện phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Đến nay, toàn thôn Duyệt Lễ, xã Quang Hưng có 493/553 hộ thực hiện (đạt tỷ lệ 89%).

Ở thôn Duyệt Lễ lúc này, Chi hội tự hào vì đã trồng được tuyến đường hoa mẫu đơn dài 500m, chị em còn phối hợp với thôn chăm sóc tuyến đường hoa giấy, hoa tường vy với tổng chiều dài trên 1.000m. Ra mắt và nhân rộng mô hình "Nhà sạch, ngõ sạch", "Nhà sạch, vườn đẹp" trên toàn địa bàn thôn, với tổng số 553 hộ tham gia.

Hưng Yên: Hội viên, phụ nữ trở thành lực lượng xung kích xây dựng nông thôn mới- Ảnh 4.

Chi hội đã ra mắt và nhân rộng mô hình "Nhà sạch, ngõ sạch", "Nhà sạch, vườn đẹp" trên toàn địa bàn thôn, với tổng số 553 hộ tham gia

- Chi hội là cấp gần gũi nhất và gắn bó mật thiết với hội viên, phụ nữ tại địa phương, chị có thể chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong việc vận động phụ nữ tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động của Hội?

Chị Nguyễn Thị Nga: Chi Hội có 6 cán bộ Hội và 304 hội viên, sinh hoạt tại 4 tổ phụ nữ. Với vai trò người phụ nữ trong gia đình, tôi luôn gương mẫu, để chính gia đình, người thân của mình thực hiện đi đầu trong việc giữ gìn môi trường sống. 

Với Chi hội, tôi chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các buổi sinh hoạt Chi hội định kỳ để tuyên truyền về các tiêu chí "5 không, 3 sạch". Chủ động kết hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền qua loa phát thanh, mạng xã hội, nhóm Zalo phụ nữ nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên. Điều đáng mừng là trong Chi hội hiện nay không có hộ gia đình hội viên vi phạm pháp luật, số gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí là 265/304 hộ (đạt 87%).

Đặc biệt, đthu hút hội viên đồng lòng cùng hoạt động Hội, tôi vận động chị em tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để có nguồn vốn vay đảm bảo đầu tư về cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao giá trị kinh tế cho gia đình. 

Đến thời điểm hiện tại, Chi hội đang quản lý nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 4 tỷ đồng, cho 55 hội viên vay với mức hỗ trợ ưu đãi. Các nguồn vốn vay được hội viên sử dụng đúng mục đích, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Hưng Yên: Hội viên, phụ nữ trở thành lực lượng xung kích xây dựng nông thôn mới- Ảnh 5.

Hàng năm, Chi hội phụ nữ thôn Duyệt Lễ, xã Quang Hưng còn tổ chức nhiều hoạt động nhân ái, nghĩa tình chăm lo những hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn

Ngoài ra, tôi còn tích cực hướng dẫn chị em chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật nông nghiệp, dạy nghề ngắn hạn do cấp trên mở lớp. Giới thiệu việc làm cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại các công ty, cơ sở sản xuất đóng tại địa phương.

Với quy mô hoạt động của Tổ hợp tác, nhờ áp dụng tốt khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cùng với sự hỗ trợ kiến thức từ cấp trên, đến nay Tổ hợp tác duy trì hoạt động, các thành viên đoàn kết, giúp đỡ nhau về vốn, giống cây trồng, đem lại hiệu quả thu nhập cho các hộ. Trung bình hàng năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng đối với mỗi hộ gia đình, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh...

Hưng Yên: Hội viên, phụ nữ trở thành lực lượng xung kích xây dựng nông thôn mới- Ảnh 6.

Chị Nguyễn Thị Nga (bìa phải) có nhiều cách làm hay, điển hình tập thể, cá nhân được Hội tuyên truyền, biểu dương lên các kênh thông tin của Hội cấp trên ghi nhận

Các nội dung hoạt động của Chi hội thông qua các trang mạng xã hội như zalo, facebok đã thu hút đông đảo chị em theo dõi, hướng về tổ chức Hội và muốn đóng góp cho Hội phát triển. Hàng năm, Chi hội phụ nữ thôn Duyệt Lễ đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện phong trào thi đua của địa phương và của Hội cấp trên.

Xin cảm ơn chị đã chia sẻ!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận