Hưng Yên: Hơn 300 triệu đồng hỗ trợ trẻ em, phụ nữ biên cương

Đào Thị Liên (Hội LHPN tỉnh Hưng Yên)
19/04/2023 - 07:20
Hưng Yên: Hơn 300 triệu đồng hỗ trợ trẻ em, phụ nữ biên cương

Bà Lê Thị Hiền – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên, đại tá Nguyễn Vinh Phượng – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên (thứ 4 và 3 từ trái sang) trao hỗ trợ xây dựng Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo tại xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Từ ngày 13-16/4/2023, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Liên đoàn Lao động, Đài PTTH tỉnh tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2023 tại 2 xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé và xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Với phương châm "Đồng hành, sáng tạo, thực chất, bền vững", Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tiếp tục hỗ trợ nhiều gia đình hội viên phụ nữ vùng biên thuộc xã Phìn Hồ và xã Nậm Kè.

Trên cơ sở đánh giá những hỗ trợ của các năm trước, qua trao đổi và khảo sát, nắm bắt nhu cầu thực tế của hội viên phụ nữ tại các xã Nậm Kè, xã Phìn Hồ, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ xây mới 02 Mái ấm tình thương cho chị Vàng Thị Dí - bản Pháng Chủ, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ và chị Hù Thị Cung - bản Nậm Kè xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé; hỗ trợ "Vườn cây sinh kế" cho 06 hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Phìn Hồ; trao tặng 02 giàn năng lượng mặt trời cho trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Phìn Hồ và trường Tiểu học số 2 xã Nậm Kè; 

Đoàn cũng tặng chăn, quần áo cho hội viên phụ nữ và đồ dùng học tập (vở, bút), áo cho học sinh tại 2 xã Nậm Kè và Phìn Hồ; khám, tư vấn và phát thuốc cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn của 2 xã với tổng trị giá trên 300 triệu đồng.

Hưng Yên: Hơn 300 triệu đồng hỗ trợ trẻ em, phụ nữ biên cương - Ảnh 1.

Bác sĩ của đoàn công tác khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho hội viên phụ nữ xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Tại các địa phương, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đã đánh giá cao hoạt động và các món quà ý nghĩa, thiết thực mà đoàn dành tặng cho phụ nữ biên cương, tạo động lực giúp chị em vươn lên, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần giữ vững chắc "phên giậu" của Tổ quốc.

Trong chương trình, Đoàn công tác đã thăm và tặng quà gia đình chị Khoàng Thị Hoan, ở bản Chăn Nuôi, xã Phìn hồ, huyện Nậm Pồ. Gia đình chị Hoan đã được hỗ trợ xây "Nhà mái ấm tình thương" năm 2022. Chồng chị Hoan xúc động chia sẻ: "Vợ chồng tôi rất biết ơn Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã giúp gia đình tôi có ngôi nhà khang trang để ở, không còn phải lo cảnh dột nát, nước mưa chảy vào nhà, con chúng tôi cũng khỏe mạnh, vợ chồng tôi chỉ còn lo đi làm kiếm tiền để lo cho các con, cuộc sống cũng ngày một tốt hơn...".

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác đã cùng lãnh đạo Hội LHPN huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên đến thăm mô hình phát triển kinh tế của bà Đỗ Thị Vừng, hội viên phụ nữ xã Tân Châu, huyện Khoái Châu tại huyện Mường Ảng. Tại đây, Đoàn đã được chia sẻ về kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại cây phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của bà con vùng biên giới, một số giống cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao.

Được biết, diện tích trồng các loại cây của gia đình bà Vừng hiện nay tới gần 30 héc ta, chủ yếu trồng các loại cây vú sữa lò rèn, vú sữa hoàng kim, mít thái, xoài, bưởi, ổi... Bà Đỗ Thị Vừng là một trong những hội viên phụ nữ tích cực tham gia các phong trào, hoạt động Hội tại địa phương. Bà đã trao tặng nhiều cây giống cho Hội LHPN tỉnh Hưng Yên để hỗ trợ các chị em tại 2 xã Nậm Kè và Phìn Hồ.

Hưng Yên: Hơn 300 triệu đồng hỗ trợ trẻ em, phụ nữ biên cương - Ảnh 2.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Hưng Yên và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên tặng chăn cho phụ nữ nghèo xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Để Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" của Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tại tỉnh Điện Biên được thực hiện ngày một hiệu quả thiết thực, sau các hoạt động tại cơ sở, Đoàn công tác đã cùng các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Điện Biên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo chính quyền địa phương, Hội LHPN tại cơ sở trao đổi, rút kinh nghiệm, đánh giá mức độ hiệu quả của các hoạt động năm trước, những việc cần làm để hướng dẫn, giúp đỡ các gia đình được hỗ trợ sinh kế duy trì, phát triển mô hình được hỗ trợ, mang lại hiệu quả… 

Việc đánh giá, rút kinh nghiệm sẽ làm tiền đề cho hoạt động những năm tiếp theo tốt hơn, ý nghĩa hơn, góp phần hỗ trợ hội viên, phụ nữ, trẻ em vùng biên cương khắc phục khó khăn, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", từ năm 2021 - 2023, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh thành lập 3 đoàn công tác thực hiện Chương trình tại xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ và xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Trao tặng 08 Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ sinh kế (cây giống), tặng giàn năng lượng mặt trời, téc nước, chăn, màn, tủ sách, tủ áo dài, đồ dùng học tập, khẩu trang, nước sát khuẩn; khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn... với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm