Hưng Yên ra mắt mô hình điểm "Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em"
Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt nhà “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên.
Hội LHPN tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với UBND xã Vũ Thư tổ chức ra mắt mô hình "Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em", góp phần phát hiện sớm nguy cơ bạo lực, xâm hại, kết nối các dịch vụ hỗ trợ và bảo vệ phụ nữ, trẻ em ngay từ cơ sở.
Mô hình "Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em" được xây dựng nhằm tiếp nhận thông tin, đánh giá nguy cơ, hỗ trợ ban đầu và kết nối các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc đối với phụ nữ, trẻ em gặp khó khăn, tổn thương trong đời sống gia đình và xã hội. Đây cũng là mô hình điểm để địa phương đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện và nhân rộng.
Dự chương trình có bà Đinh Thị Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Hưng Yên; bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Thư; cùng đại diện lãnh đạo địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và thành viên tổ vận hành mô hình.
Tạo đầu mối hỗ trợ phụ nữ, trẻ em từ cơ sở
Tại chương trình, UBND xã Vũ Thư công bố quyết định thành lập mô hình "Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em", đồng thời ra mắt tổ vận hành gồm 36 thành viên.
Mô hình được đặt tại Trạm Y tế xã Vũ Thư. Hội LHPN xã là cơ quan tham mưu quản lý, điều phối hoạt động; Trạm Y tế xã phối hợp bố trí địa điểm và hỗ trợ chuyên môn. Các lực lượng như Công an xã, Phòng Văn hóa - Xã hội, các phòng, ban liên quan và các thôn trên địa bàn cùng phối hợp tiếp nhận thông tin, tư vấn, hỗ trợ ban đầu và kết nối dịch vụ phù hợp với từng trường hợp.

Xã Vũ Thư ra mắt tổ vận hành mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em” gồm 36 thành viên.
Theo kế hoạch xây dựng mô hình điểm "Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em" của Hội LHPN tỉnh Hưng Yên, đối tượng được hỗ trợ là phụ nữ, trẻ em có nguy cơ hoặc có dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại, bỏ mặc, tổn thương về thể chất, tinh thần; nạn nhân mua bán người; những người chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa hoặc các rủi ro khác. Mô hình cũng hướng tới những trường hợp gia đình phát sinh mâu thuẫn, khủng hoảng, có nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn và phát triển của các thành viên.
Không chỉ tiếp nhận thông tin khi vụ việc đã xảy ra, mô hình còn chú trọng phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường từ cộng đồng. Thông tin có thể được chuyển đến từ cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ, gia đình, người dân và các cơ quan, tổ chức liên quan thông qua gặp gỡ trực tiếp, điện thoại, mạng xã hội, đường dây nóng hoặc các kênh phù hợp tại địa phương.
Từ thông tin ban đầu, tổ vận hành có trách nhiệm phân loại, đánh giá mức độ rủi ro, phân công thành viên hỗ trợ, tư vấn và theo dõi vụ việc; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để xử lý theo chức năng, nhiệm vụ.
Với những trường hợp cần hỗ trợ chuyên sâu, mô hình sẽ kết nối các dịch vụ y tế, pháp lý, tâm lý, an ninh và các nguồn lực xã hội phù hợp. Việc hỗ trợ được thực hiện trên nguyên tắc kịp thời, an toàn, bảo mật, thân thiện, tôn trọng quyền riêng tư và phù hợp với mức độ nguy cơ của từng trường hợp.
Phát biểu tại chương trình, bà Đinh Thị Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Hưng Yên, nhấn mạnh mô hình là giải pháp thiết thực nhằm tạo đầu mối tiếp nhận thông tin, hỗ trợ kịp thời phụ nữ và trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống.
Thực tế cho thấy, có những trường hợp phụ nữ, trẻ em phải chịu bạo lực trong gia đình kéo dài nhưng chưa được phát hiện, can thiệp kịp thời. Vì vậy, việc xây dựng cơ chế phối hợp giữa Hội LHPN, chính quyền, ngành y tế, công an và các lực lượng liên quan sẽ góp phần nâng cao khả năng phát hiện, xử lý vụ việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em, hạn chế những hậu quả đáng tiếc.
Bà Đinh Thị Hương đề nghị các thành viên tổ vận hành nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm bắt tình hình tại cơ sở, bảo đảm phụ nữ và trẻ em khi gặp khó khăn, bị bạo lực hoặc có nguy cơ bị xâm hại đều được phát hiện, hỗ trợ kịp thời, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh cùng lãnh đạo xã Vũ Thư tham quan nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em đặt tại Trạm Y tế xã Vũ Thư.
Nâng cao kỹ năng tiếp nhận, xử lý vụ việc
Bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Thư, khẳng định việc triển khai mô hình thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đối với công tác an sinh xã hội, đặc biệt là bảo vệ phụ nữ và trẻ em thuộc nhóm yếu thế. Đồng thời đề nghị tổ vận hành phát huy kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn; tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và cơ sở thôn để chủ động phát hiện nguy cơ từ sớm, từ xa, hỗ trợ hiệu quả những trường hợp cần giúp đỡ, hạn chế các vụ việc đáng tiếc xảy ra.
Ngay sau lễ ra mắt, các thành viên tổ vận hành được tập huấn kiến thức, kỹ năng vận hành mô hình, quy trình tiếp nhận và xử lý tình huống, đặc biệt là quy trình 5 bước tiếp nhận, xử lý vụ việc. Nội dung tập huấn tập trung vào kỹ năng phát hiện sớm, tư vấn ban đầu, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn; đồng thời nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong quá trình can thiệp, kết nối dịch vụ.
Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ Hội LHPN xã Vũ Thư duy trì hoạt động mô hình; phối hợp truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới và nâng cao kiến thức, kỹ năng bảo vệ phụ nữ, trẻ em. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và rút kinh nghiệm cũng được thực hiện để từng bước hoàn thiện mô hình, làm cơ sở xem xét nhân rộng trên địa bàn tỉnh.