Hương Giang xin lỗi khán giả sau "lùm xùm" với anti-fan, thấy cần nhìn nhận bản thân một cách khắt khe hơn

K.G (tổng hợp)
03/11/2020 - 23:49
Hương Giang xin lỗi khán giả sau "lùm xùm" với anti-fan, thấy cần nhìn nhận bản thân một cách khắt khe hơn

Cô bộc bạch: "Xin lỗi nếu sự xuất hiện của Hương Giang quá dày đặc trên truyền thông và các chương trình truyền hình nhưng lại không thể mang lại một thái độ đủ tốt để làm cho mọi người thấy thư giãn và giải trí, mà lại mang lại một cảm giác khó chịu khi phải nghe quá nhiều ý kiến và quan điểm cá nhân của Hương Giang"

"Việc Giang cần làm duy nhất lúc này không phải là giải thích hay chứng minh gì nữa cả, mà cần chậm lại để nhìn nhận bản thân mình và mình cũng cần phải nói một lời xin lỗi chân thành tới khán giả", Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 Hương Giang chia sẻ sau những lùm xùm với các anti-fan.

Tối 3/11, trên trang cá nhân Hoa hậu Hương Giang đã chính thức chia sẻ: "Đây là status cuối cùng, Hương Giang xin phép được viết và chia sẻ với mọi người về lùm xùm trong thời gian qua.

Về sự việc vừa qua, Hương Giang mong mọi người hiểu Hương Giang chỉ lên tiếng để bảo vệ mình khỏi những sự miệt thị và xúc phạm, không phải Giang yêu cầu không ai được ghét mình hay đang cố gắng trừng phạt ai đó để sau này không ai được ghét mình nữa. Hoàn toàn không! Nhưng có lẽ sự nóng giận trong cách làm đã khiến sự việc đi quá xa so với mục đích ban đầu.

Càng đi Giang càng nghĩ, chỉ một admin group nào đó có thể tạo ra được những điều đó hay không? Có lẽ câu trả lời là không, không admin nào có thể kêu gọi được nếu ai ai cũng yêu mến mình, không group anti nào có thể phát triển nếu mình không làm gì khiến mọi người phiền lòng, và những điều xảy ra ngày hôm nay là kết quả của cả một quá trình đó.

Và việc Giang cần làm duy nhất lúc này không phải là giải thích hay chứng minh gì nữa cả, mà cần chậm lại để nhìn nhận bản thân mình, và mình cũng cần phải nói một lời xin lỗi chân thành tới khán giả.

Hương Giang xin lỗi vì suốt thời gian qua đã chưa thể trở thành 1 nghệ sĩ hoàn thiện mọi mặt để làm hài lòng mọi người.

Xin lỗi nếu sự xuất hiện của Hương Giang quá dày đặc trên truyền thông và các chương trình truyền hình nhưng lại không thể mang lại một thái độ đủ tốt để làm cho mọi người thấy thư giãn và giải trí, mà lại mang lại một cảm giác khó chịu khi phải nghe quá nhiều ý kiến và quan điểm cá nhân của Hương Giang.

Xin lỗi nếu những thái độ cử chỉ lời nói hay quyết định của Giang có vô tình làm tổn thương bất kì khán giả hay người đồng nghiệp nào hoặc khiến mọi người hiểu lầm và khó chịu.

Xin lỗi nếu ai đó đã từng yêu thương Giang nhưng vô tình vì sự thiếu sót của Giang mà làm mọi người cảm thấy thất vọng.

Và xin lỗi những người thân yêu, đối tác, khán giả và fans của Giang đã phải lo lắng cho Giang suốt bao nhiêu ngày qua.

Có lẽ đã đến lúc mình chậm lại, và nhìn nhận bản thân một cách khắt khe hơn về những thiếu sót của mình trong suốt thời gian qua.

Giang khẳng định không có bất kì sự dàn dựng, uy hiếp bất kì ai trong quá trình Giang bảo vệ bản thân như những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội trong thời gian vừa rồi, nhưng đến giờ phút này nó cũng chẳng còn quan trọng nữa vì không phải vấn đề mình làm đúng hay làm sai mà vấn đề là cách mình làm đã làm cho khán giả phiền lòng, và khiến cho những hình ảnh tốt đẹp mình cố gây dựng trở nên lung lay trong trái tim của khán giả.

Một lần nữa Giang Xin Lỗi đã để mọi người phải theo dõi những chuyện không hay thế này thời gian qua.

Cảm Ơn câu chuyện này đã cho Hương Giang nhận ra rất nhiều bài học đắt giá trong cuộc sống, một trong số đó là: ”Tất cả mọi lỗi lầm trong quá khứ của bạn đều có thể tích tụ và tạo nên kết quả của bạn ngày hôm nay, vì thế hãy luôn cẩn trọng với bất kì lời nói hành động nào của mình từ ngày hôm nay để sẽ không có bất kì kết quả xấu nào xảy ra trong tương lai, nhất là khi bạn là một nghệ sĩ!”

Giang sẽ ẩn mọi bài viết không tích cực để khép lại câu chuyện lần này ở đây.

Xin Lỗi và Cảm Ơn mọi người..... vì tất cả!".

Hương Giang xin lỗi khán giả sau "lùm xùm" với anti-fan, thấy cần nhìn nhận bản thân một cách khắt khe hơn - Ảnh 1.

Status chia sẻ của Hương Giang trên trang cá nhân

Từng là mỹ nhân được công chúng yêu mến, có hàng triệu người ngưỡng mộ vì truyền cảm hứng sống tích cực, gần đây, Hoa hậu Hương Giang bỗng dưng phải đối mặt với làn sóng "tẩy chay" từ phía khán giả.

Nhiều hội nhóm anti-fan Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 "mọc lên như nấm" kể từ sau khi Hương Giang bị phát hiện có nhiều phát ngôn "tiền hậu bất nhất" gây tranh cãi, những phát ngôn "nói đạo lý" của Hương Giang lại bị cho là khá mâu thuẫn. Nhiều hội nhóm anti còn gọi Hương Giang là "Hoa hậu đạo lý". Cộng với vụ cô "hớ miệng" gọi đàn chị Lâm Khánh Chi bằng tên trước khi chuyển giới. Sự tấn công của anti-fan không chỉ nhằm vào Hương Giang mà còn ảnh hưởng tới những sự kiện, nhãn hàng có sự tham gia của cô.

Hương Giang xin lỗi khán giả sau "lùm xùm" với anti-fan, thấy cần nhìn nhận bản thân một cách khắt khe hơn - Ảnh 2.

Bức ảnh được cho là ghi lại cảnh Hoa hậu Hương Giang cùng cán bộ công an đến nhà riêng của một người trong nhóm anti-fan đã gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội.

Sự việc được đẩy lên cao trào sau khi mỹ nhân chuyển giới chia sẻ bức ảnh và đoạn clip dài 18 phút về việc nhờ cơ quan chức năng vào cuộc, tới gặp đại diện nhóm anti-fan tại nhà riêng. Mặc dù cô khẳng định: "Nội dung clip không cắt ghép và hoàn toàn đúng sự thật", thế nhưng nhiều điểm nghi vấn vẫn được dân mạng chỉ ra, cho rằng nàng Hậu dàn dựng việc gặp mặt này để quay clip "dọa anti-fan".

Hương Giang xin lỗi khán giả sau "lùm xùm" với anti-fan, thấy cần nhìn nhận bản thân một cách khắt khe hơn - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Trung Dân và Hương Giang

Đây không phải là lần đầu tiên Hương Giang vướng phải scandal trong showbiz. Thời điểm trước khi thi Hoa hậu, Hương Giang đã có lùm xùm liên quan đến nghệ sĩ Trung Dân.

Cụ thể, Hương Giang cùng nghệ sĩ Trung Dân đã tham gia một gameshow vào năm 2017. Khi MC Đại Nghĩa đặt câu hỏi cho người chơi: "Cát Tường hay than phiền anh Trung Dân thích tìm tòi khám phá máy móc, xem xem nó hoạt động như thế nào. Có một lần, ông ấy đút đầu vào… (ba chấm) và ông ấy bị thương. Người chơi phải điền vào dấu ba chấm đó, xem ông ấy đút đầu vô máy gì?".

Người chơi đưa ra nhiều đáp án như đút đầu vô lò nướng, máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng… riêng Hương Giang nói "đút đầu vô cầu tiêu". Khi Hương Giang đưa đáp án đó, nghệ sĩ Trung Dân đã đứng lên phản ứng: "Cô đừng nói như vậy, quá đáng. Cô bỏ đáp án đó đi".

Tuy nhiên, thay vì nhận thức được lời nó đó là sai và xin lỗi thì Hương Giang giải thích rằng ai cũng có quyền suy nghĩ, riêng cô thì nghĩ như vậy. Nghệ sĩ Trung Dân chia sẻ: "Sau ngày hôm đó, cá nhân tôi không nói bất kỳ điều gì về chuyện này. Tôi xấu hổ, nhục nhã không dám nói ai nghe". Sau đó, Hương Giang phải tổ chức họp báo giải thích và xin lỗi nghệ sĩ Trung Dân nhưng phải một thời gian sau, nghệ sĩ gạo cội mới sẵn lòng tha thứ cho cô nàng này.

Từ trường hợp của Hương Giang, có lẽ đó cũng là bài học cho nhiều nghệ sĩ trẻ hiện nay: Càng nổi tiếng, càng được yêu mến thì lại càng cần biết giữ gìn hình ảnh của mình, cẩn trọng trong phát ngôn, ứng xử trước công chúng để được các fan yêu mến dài lâu, nếu không sẽ rất dễ bị rơi vào làn sóng tẩy chay dữ dội của các anti-fan.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm