Hướng tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam: Lan tỏa tinh thần đoàn kết, đổi mới và phát triển
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Kim Loan thăm và tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NĐ/Báo Thanh tra
Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031, là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn cả nước. Hướng tới sự kiện này, công tác tuyên truyền đang được triển khai đồng bộ, sâu rộng, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, người lao động và toàn xã hội.
Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ), Đại hội là dịp giúp khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời khẳng định những đóng góp quan trọng của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động trong tiến trình phát triển đất nước. Đây cũng là dịp để khơi dậy niềm tự hào giai cấp, tinh thần tự tôn dân tộc, từ đó cổ vũ người lao động nỗ lực sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.
Nội dung Đại hội sẽ bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới. Đặc biệt, các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2023-2026, những đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, cũng như bài học kinh nghiệm sẽ được phân tích, làm rõ nhằm tạo nền tảng cho định hướng phát triển trong nhiệm kỳ tới.

Phương châm hành động của Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”
Bên cạnh đó, với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội XIV Công đoàn sẽ lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện, Điều lệ Công đoàn (sửa đổi, bổ sung) được triển khai rộng rãi, tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên, người lao động trực tiếp tham gia, đóng góp trí tuệ vào định hướng phát triển của tổ chức.
Không khí hướng về Đại hội đã được thể hiện rõ nét thông qua các phong trào thi đua, các chương trình hành động thiết thực trong các cấp Công đoàn. Từ cơ sở đến Trung ương, nhiều hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động, cũng như các sáng kiến nâng cao năng suất lao động, cải thiện môi trường làm việc đang được đẩy mạnh, tạo dấu ấn chào mừng Đại hội.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn sau bão lũ vừa qua ở Thái Nguyên. Ảnh: Công đoàn Việt Nam
Nhằm tuyên truyền hiệu quả Đại hội năm nay, một điểm nhấn đáng chú ý trong công tác tuyên truyền của Tổng LĐLĐ là việc tăng cường ứng dụng chuyển đổi số. Các nền tảng số, mạng xã hội, sản phẩm truyền thông đa phương tiện được khai thác hiệu quả, giúp thông tin về Đại hội lan tỏa nhanh chóng, gần gũi hơn với đoàn viên, người lao động, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ.
Song song với đó, các cấp Công đoàn cũng chủ động rà soát, kịp thời đấu tranh, phản bác những thông tin sai lệch, xuyên tạc về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trên không gian mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Logo nhận diện Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam
Bên cạnh đó, logo Đại hội lần này mang thông điệp đổi mới và hội nhập. Hình tượng số XIV được cách điệu thành 3 cánh hoa sen - biểu trưng cho 3 chức năng cốt lõi của tổ chức Công đoàn, đồng thời thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam và tinh thần vươn lên mạnh mẽ. Bao quanh là hình ảnh vòng tròn vi mạch, gợi mở về chuyển đổi số và khoa học - công nghệ, khẳng định vai trò tiên phong của Công đoàn trong kỷ nguyên số. Gam màu đỏ - vàng chủ đạo tiếp tục nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết và khát vọng phát triển.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, góp phần tạo nên không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đoàn viên và người lao động cho Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. Đây không chỉ là sự kiện tổng kết một nhiệm kỳ, mà còn mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới - nơi tổ chức Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số mạnh mẽ.