Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
13/09/2025 - 19:57 (GMT+7)

Huy động mọi nguồn lực để chung sức xây dựng nông thôn mới

Lê Hoa (thực hiện)
Huy động mọi nguồn lực để chung sức xây dựng nông thôn mới

Hội viên, phụ nữ thôn Đồn Vang có nhiều hoạt động thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2025 tại địa phương

Bà Phạm Thị Hiền - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Đồn Vang (xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn) - chia sẻ kinh nghiệm đồng hành cùng hội viên, phụ nữ thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2025.

+ Là một trong những hội viên đầu tiên gương mẫu tham gia thành lập và sinh hoạt tại Câu lạc bộ "5 không, 3 sạch" của Chi hội Phụ nữ thôn Đồn Vang từ năm 2010, bà đã có những đóng góp gì trong tham gia xây dựng nông thôn mới và tuyên truyền vận động các chị em hội viên khác cùng tham gia?

Bà Phạm Thị Hiền: Trong phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đối với xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (nay là xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn), tôi đã có nhiều đóng góp tích cực, cụ thể là:

Huy động mọi nguồn lực để chung sức xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Hiền - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Đồn Vang (xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

Đối với cuộc vận động xây dựng gia đình"5 không, 3 sạch" gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn xanh, sạch, đẹp, bản thân tôi tích cực vận động chị em phụ nữ và Nhân dân tham gia bê tông hoá được hết các đoạn đường làng ngõ xóm trong 10 ngõ của thôn với chiều dài 2,55 km; với số tiền 597 triệu đồng và hơn 400 ngày công do nhân dân đóng góp. Sự đóng góp đó đã được lan toả mạnh mẽ trong toàn xã.

Song song đó, tôi còn vận động các ngõ trồng hoa chiều tím và hoa cúc hai bên đường được 800m và 130 bồn hoa ở các hộ gia đình; cải tạo cảnh quan sạch - đẹp, đồng thời gắn được 35 biển cho các hộ gia đình đạt 5 không, 3 sạch; phân công cho 04 Hội đoàn thể trong thôn luân phiên tham gia trồng, chăm sóc và cắt tỉa đường hoa. Đến nay, tuyến đường hoa của thôn với sự chăm sóc tỉ mỉ đã phát triển, sinh trưởng tốt và được duy trì thường xuyên.

Ngoài ra, tôi còn tham gia vận động xây dựng được 27 lò đốt rác để xử lý rác tại hộ gia đình ở xa khu dân cư và tuyên truyền đến các hộ gia đình về "3 sạch" là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ nhằm xây dựng các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao tại địa phương trong thời kỳ mới.

+ Vậy trong quá trình tuyên truyền, vận động bà con trong thôn, đặc biệt là chị em phụ nữ cùng tham gia, bà đã gặp những thuận lợi và khó khăn gì?

Bà Phạm Thị Hiền: Tôi nghĩ sự tin tưởng, đồng hành của chị em hội viên phụ nữ là thuận lợi lớn nhất. Trước hết là sự tin tưởng vào các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; tin tưởng vào các Nghị quyết của Chi bộ thôn đề ra, phù hợp với lòng dân và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Hội LHPN.

Mặt khác, thôn Đồn Vang chúng tôi là nơi rất nhiều hội viên phụ nữ là các cán bộ đã từng làm lãnh đạo ở trong các nhà trường, các cơ quan… đã nghỉ hưu về sinh hoạt nên các chị có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ, hướng dẫn đội ngũ cán bộ chúng tôi trong triển khai, thực hiện công việc. Ví dụ như, khi bắt đầu bước vào một cuộc họp hoặc tổ chức một buổi sinh hoạt, có những lúc chúng tôi rất bỡ ngỡ, không biết là nên làm các nội dung gì, như thế nào, thì chính các chị hội viên đã gợi ý, hướng dẫn và đưa ra giải pháp, giúp chúng tôi tập hợp các ý kiến để giải quyết vấn đề.

Về khó khăn, hiện nay, nhiều chị em hội viên đi làm tại các công ty, nên lực lượng lao động ở nhà còn ít, chủ yếu là người cao tuổi, ảnh hưởng đến việc tập hợp chị em, hay tổ chức các cuộc họp, các buổi tuyên tuyền, tập huấn, các buổi sinh hoạt…

Huy động mọi nguồn lực để chung sức xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2.

Phong trào thu gom rác thải nhựa được hội viên, phụ nữ trong thôn thực hiện ba tháng một lần

+ Trước những khó khăn đó, chị em đã điều chỉnh hoạt động như thế nào để phù hợp với thực tế của địa phương và thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, xin bà chia sẻ?

Bà Phạm Thị Hiền: Để tập hợp, thu hút hội viên tham gia các phong trào, cuộc vận động; đặc biệt là Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", tham gia xây dựng nông thôn mới, chúng tôi đã linh hoạt trong cách tổ chức, sinh hoạt. Khi chị em tham gia lao động ban ngày, không phù hợp để tổ chức họp hay triển khai hoạt động, chúng tôi đã chuyển sang khắc phục bằng cách tổ chức vào các buổi tối, các ngày nghỉ. Khi các tổ họp, chúng tôi trực tiếp đến dự và triển khai, sau đó họp Ban Chấp hành để tổng hợp và đưa ra những ý kiến để chỉ đạo và phân bổ phù hợp.

Hiện nay, chúng tôi thành lập các nhóm tổ trên Zalo để chị em nắm bắt tinh thần và triển khai. Từ những hoạt động đơn giản nhất như sinh hoạt câu lạc bộ văn nghệ, hay tổ chức các buổi tham gia trồng, chăm sóc và cắt tỉa đường hoa… đều được thông báo, phát động trên nhóm và được chị em nhiệt tình hưởng ứng.

Huy động mọi nguồn lực để chung sức xây dựng nông thôn mới - Ảnh 3.
Huy động mọi nguồn lực để chung sức xây dựng nông thôn mới - Ảnh 4.
Huy động mọi nguồn lực để chung sức xây dựng nông thôn mới - Ảnh 5.

Thôn Đồn Vang có nhiều hoạt động thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2025 tại địa phương.

+ Từ những đóng góp của bà, đời sống chị em tại thôn đã có những sự thay đổi như thế nào?

Bà Phạm Thị Hiền: Bản thân tôi, từ năm 2010 đã mạnh dạn đi đầu tham gia các phong trào tập huấn như mô hình chăn nuôi gà thả vườn, trồng rau sạch, trồng nấm. Từ việc thực hiện mô hình gà thả vườn và trồng nấm rơm tại gia đình, tôi đã vận động các chị em trong chi hội cùng tham gia xây dựng mô hình. Đến nay chi hội có 60 hộ gia đình cùng tham gia và mang lại hiệu quả kinh tế, tạo nguồn thu nhập ổn định cho chị em trong hội. Đã có 17 hộ thoát nghèo và 9 hộ thoát cận nghèo từ những mô hình chăn nuôi gà sạch và trồng nấm tại gia đình. Từ việc làm đó đã nâng tỷ lệ thoát nghèo đạt và vượt 103% so với kế hoạch (năm 2019); đến nay tỷ lệ hộ nghèo trong thôn chỉ còn 0,39% (năm 2025).

Với việc tập hợp chị em phụ nữ vào tổ chức Hội nâng tỷ lệ thu hút trên 64%, bản thân tôi đã tích cực tuyên truyền vận động và tham gia vào Câu lạc bộ 5 không, 3 sạch (có 95 thành viên); Câu lạc bộ "Bình đẳng giới" (31 thành viên); Câu lạc bộ "Bóng chuyền hơi" (có 17 thành viên); Câu lạc bộ "Văn hoá văn nghệ thôn" (có 11 thành viên), để đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền trong các chị em, đồng thời hiện thực hoá chức năng, nhiệm vụ cụ thể mà không áp đặt và hiệu quả công việc cao. Chính vì vậy, các hoạt động được đông đảo chị em tham gia.

Qua đó, tôi đã cùng bà con nhân dân và hội viên, phụ nữ trong thôn thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2025 tại địa phương.

+ Xin trân trọng cảm ơn bà!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận