Huy động trực thăng ra đảo cứu sản phụ vỡ thai ngoài tử cung

Linh Trần
27/12/2021 - 15:25
Huy động trực thăng ra đảo cứu sản phụ vỡ thai ngoài tử cung

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cứu sống thai phụ

Do thời tiết vẫn xấu, gió không giảm, Bộ Quốc phòng quyết định điều máy bay trực thăng lớn hỗ trợ đưa kíp cấp cứu ra đảo cứu bệnh nhân Phạm Thị Hoàn mang thai ngoài tử cung bị vỡ.

Ngày 27/12, BV Phụ Sản Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trung tâm Y tế Quân dân y đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) cứu sống thai phụ Phạm Thị Hoàn (SN 1987, ở đảo Bạch Long Vĩ) chửa ngoài tử cung vỡ.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 25/12, Trung tâm Y tế Quân dân y đảo Bạch Long Vỹ tiếp nhận bệnh nhân Phạm Thị Hoàn trong tình trạng đái buốt, đau tức bụng dưới, mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt, siêu âm ổ bụng có máu. Qua khai thác, bệnh nhân cho biết chậm kinh 12 ngày, thử que thử thai lên 2 vạch. Các bác sĩ trung tâm xác định bệnh nhân chửa ngoài tử cung vỡ, gọi điện đề nghị sự hỗ trợ của BV Phụ sản Hải Phòng.

Nhận được tin báo, PGS. Vũ Văn Tâm, Giám đốc BV lập tức hội chẩn cùng các bác sĩ của BV huyện đảo. Đồng thời, tư vấn chuyên môn để các bác sĩ đảo Bạch Long Vỹ duy trì sự sống cho bệnh nhân trong khi chờ kíp cấp cứu của Bệnh viện ra mổ cấp cứu cho bệnh nhân. BV cũng bố trí ngay nhân lực, phương tiện, vật tư thiết bị y tế; cử BSCKII Vũ Đức Thăng làm kíp trưởng cùng kíp phẫu thuật sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, do thời tiết xấu, gió to nên máy bay trực thăng không bay ngay ra đảo được, việc duy trì sự sống cho bệnh nhân trong thời gian chờ đợi là hết sức khó khăn, căng thẳng. 

Đến 23h ngày 25/12, thời tiết vẫn xấu, gió không giảm, Bộ Quốc phòng quyết định điều máy bay trực thăng lớn hỗ trợ đưa kíp cấp cứu ra đảo. Khoảng 0h15 ngày 26/12 máy bay đáp xuống sân bay Cát Bi đón kíp cấp cứu. Gần 1h ngày 26/12, kíp cấp cứu đáp xuống đảo Bạch Long Vỹ.

Tại đảo Bạch Long Vỹ, UBND huyện đảo Bạch Long Vỹ đã điều động nhiều phương tiện ô tô bật đèn sáng tạo bãi đáp cho máy bay trực thăng và đưa ngay kíp cấp cứu về BV.

Ngay sau khi tiếp cận bệnh nhân, kíp cấp cứu kiểm tra và tiến hành mổ cấp cứu ngay. Kíp phẫu thuật hút ra 1600 ml máu loãng; lấy ra 600 gram máu cục; phẫu thuật khối chửa, cầm máu, truyền 1000 ml hồng cầu khối; hồi sức cho bệnh nhân.

Đến 4h30 ngày 26/12, sức khỏe bệnh nhân Phạm Thị Hoan đã ổn định. Sau đó, kíp cấp cứu đã bàn giao lại bệnh nhân cho trung tâm tiếp tục theo dõi, điều trị.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm