Huỳnh Như: Tuổi 31 tỏa sáng cùng Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Bảo Anh
10/03/2022 - 05:44
Huỳnh Như: Tuổi 31 tỏa sáng cùng Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Lần thứ 3 liên tiếp, Huỳnh Như nhận giải Quả bóng Vàng nữ Việt Nam

Lần thứ 3 liên tiếp, Huỳnh Như nhận giải Quả bóng Vàng nữ Việt Nam. Ở tuổi 31, tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như vẫn tỏa sáng rực rỡ cùng đội tuyển Việt Nam.

Tư duy chơi bóng khác biệt

Huỳnh Như đã có 1 năm thi đấu rất hay trong màu áo câu lạc bộ cũng như ở Đội tuyển quốc gia. Ở vòng Chung kết Asian Cup 2022, Huỳnh Như là đầu tàu giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự Vòng Chung kết World Cup 2023. Khi được vinh danh, Huỳnh Như chia sẻ: "Tôi thấy vui và hạnh phúc khi có mặt ở đây trong bầu không khí rất vui của bóng đá Việt Nam. Tôi xin cảm ơn Ban tổ chức đã tổ chức ra giải thưởng để vinh danh các cầu thủ. Tôi xin chúc các cầu thủ sẽ cống hiến, thể hiện nhiều hơn nữa, đóng góp cho bóng đá nước nhà".

Huỳnh Như lần đầu đoạt Quả bóng Vàng 2016. Khi được vinh danh ở Nhà hát TP.HCM tối 16/2 vừa qua, cô trở thành người đầu tiên đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 3 năm liên tiếp, tính ở mọi hạng mục. Huỳnh Như đã ghi 50 bàn trong 56 trận cho đội tuyển suốt 11 năm qua, với hiệu suất trung bình 0,9 bàn/trận. Cô ghi nhiều bàn nhất đội tuyển giai đoạn này.

Không chỉ được đánh giá cao ở thành tích ghi bàn hay những pha lập công quan trọng ở các trận đấu, Huỳnh Như tạo điểm khác biệt ở tư duy chơi bóng. Theo đánh giá của ông Dương Vũ Lâm, cựu Trưởng đoàn tuyển nữ Việt Nam, Huỳnh Như có sự khác biệt lớn so với các cầu thủ khác, từ những cú chạm bóng, vê bóng, chuyền đến dứt điểm đều ở chuẩn mực. Huỳnh Như không va chạm với cầu thủ khác bởi hạn chế về thể hình, mà luôn tìm những khoảng trống trên sân, tách khỏi đối thủ để tạo ra cơ hội cho mình lẫn đồng đội. Trong cách chơi mà huấn luyện viên Mai Đức Chung xây dựng cho đội tuyển nữ, vai trò của Huỳnh Như rất quan trọng. Đó là kiểm soát bóng, che chắn và mở ra không gian cho đồng đội đẩy cao đội hình lên tổ chức tấn công. Phẩm chất ấy rất ít cầu thủ có được.

Huỳnh Như: Tuổi 31 tỏa sáng cùng Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Cầu thủ Huỳnh Như cùng đồng đội

"Ngôi sao" bền bỉ

Huỳnh Như đoạt danh hiệu "Vua phá lưới" khi mới lên lớp 5 khi tham dự giải đấu dành cho các cầu thủ nam ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Cô bắt đầu tập cùng Câu lạc bộ Trà Vinh khi lên lớp 10 nhưng được vài tháng thì đội bóng giải thể. Huỳnh Như theo sự nghiệp bóng đá với suy nghĩ: "Đi đâu cũng được, miễn là đi chơi bóng".

Khởi đầu sự nghiệp với năng khiếu, đam mê nhưng để có được sự nghiệp đỉnh cao, Huỳnh Như đã vượt qua biết bao khó khăn, thử thách. Định kiến xã hội khi nói tới sự phát triển của bóng đá nữ một thời, những khó khăn, thử thách khi phụ nữ theo đuổi nghiệp cầu thủ và cả những cú sốc trong sự nghiệp những tưởng khiến Huỳnh Như sụp đổ, nhưng cô đã kiên trì, bền bỉ, cố gắng không ngừng. Hiện tại Huỳnh Như vẫn là đội trưởng gương mẫu, luôn khích lệ đồng đội và là tấm gương cho các cầu thủ trẻ.

Huỳnh Như đã 31 tuổi, thời điểm những cựu danh thủ như Đoàn Thị Kim Chi, Trần Thị Kim Hồng, Văn Thị Thanh hay Minh Nguyệt đã từ giã đội tuyển. Ngay sau khi nhận giải Quả bóng Vàng vừa qua, Huỳnh Như đã xác định sẽ phải chuẩn bị thật tốt để cùng các đồng đội bảo vệ chức vô địch SEA Games và đương đầu với các đối thủ mạnh tại sân chơi World Cup. Hành trình theo đuổi đam mê với bóng đá, vượt qua những thử thách và gặt hái "trái ngọt" trong sự nghiệp của "cô gái vàng" của bóng đá Việt Nam này luôn truyền cảm hứng tích cực cho giới trẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm