Indonesia: khách không đeo khẩu trang sẽ bị phạt chống đẩy 50 lần

N.A
28/01/2021 - 16:05
Indonesia: khách không đeo khẩu trang sẽ bị phạt chống đẩy 50 lần

Cảnh sát Bali đang giám sát việc chống đẩy của du khách. Ảnh: AFP

Mới đây, theo quy định tại đảo Bali (Indonesia), người dân và du khách sẽ bị phạt tiền hoặc phải chống đẩy, nếu không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng cách tại nơi công cộng.

Tháng 8/2020, chính quyền của đảo Bali, Indonesia đã từng áp dụng lệnh phạt 100.000 rupee Indonesia (7 USD) đối với những ai không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Trong hơn 4 tháng qua, cảnh sát Bali cho biết, có đến 90% số người bị bắt quả tang phớt lờ quy định này là khách du lịch nước ngoài. Trong khi đó, người dân địa phương đã tuân thủ quy định này khá nghiêm túc.

Chia sẻ với phóng viên của trang insider.com, ông Gusti Agung Ketut Suryanegara, một cảnh sát ở Bali, cho biết: "Du khách nước ngoài ít chấp hành việc đeo khẩu trang. Đầu tiên họ nói không biết về quy định này, sau đó họ nói do quên, khẩu trang bị ướt hoặc hư hỏng".

Các nhân viên cảnh sát địa phương cho biết, họ mệt mỏi về những lời bào chữa về việc không đeo khẩu trang của người vi phạm. Hiện nay, để thắt chặt các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, cảnh sát đã áp dụng phạt chống đẩy song song với phạt tiền.

Indonesia: khách không đeo khẩu trang sẽ bị phạt chống đẩy 50 lần - Ảnh 1.

Du khách không đeo khẩu trang sẽ bị phạt 50 lần chống đẩy, những người đeo khẩu trang nhưng không che mũi sẽ bị phạt 15 lần chống đẩy. Ảnh: AFP

Cho đến nay, cảnh sát đã phạt 70 người, nhưng khoảng 30 người không có khả năng trả tiền nên họ bị buộc phải chống đẩy. Theo quy định mới, những du khách không đeo khẩu trang sẽ bị phạt 50 lần chống đẩy, những người đeo khẩu trang nhưng không che mũi sẽ bị phạt 15 lần chống đẩy.

Du khách nước ngoài vẫn chưa thể nhập cảnh đến đảo Bali kể từ tháng 4/2020. Khách du lịch ở Bali hiện nay chủ yếu là khách nội địa, hoặc những người đến từ các vùng khác của Indonesia. Bali từng có kế hoạch đón khách du lịch vào tháng 9/2020, nhưng sau đó đã trì hoãn quá trình mở cửa trở lại do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại quốc gia này vẫn rất phức tạp.

Nguồn: Theo insider.com
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm