Indonesia đặt 40 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 do Trung Quốc sản xuất

N.A
21/08/2020 - 21:53
Indonesia đặt 40 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 do Trung Quốc sản xuất

Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe cho một tình nguyện viên tiêm vaccine ngừa covid-19 của Trung Quốc ở Bandung, Indonesia, hôm 6/8. Ảnh: Reuters

Theo ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi, công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc đã cam kết cung cấp 40 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho chính phủ Indonesia.

Trong chuyến thăm 3 ngày tới Trung Quốc, bà Retno Marsudi thông báo, Indonesia đã ký một thỏa thuận sơ bộ với công ty Sinovac Biotech với mục đích mua một số lượng lớn vaccine Covid-19 có tên là CoronaVac.

Khoảng 40 triệu liều vaccine CoronaVac sẽ được cung cấp cho chính phủ Indonesia trong khoảng thời gian từ tháng 11/2020 tới tháng 3/2021. Cũng theo thỏa thuận trên, công ty Bio Farma thuộc sở hữu nhà nước Indonesia, sẽ được ưu tiên tiếp cận vaccine này cho tới cuối năm 2021.

Bà Marsudi tuyên bố: "Indonesia đã nhận được cam kết mạnh mẽ từ các ngành công nghiệp Trung Quốc để tạo dựng quan hệ đối tác cũng như sự cam kết từ chính phủ Trung Quốc nhằm thúc đẩy các mối quan hệ giữa đôi bên".

Tập đoàn Sinovac hiện chưa có phản hồi gì về tuyên bố của bà Marsudi, trong khi công ty Bio Farma cho biết, họ sẽ cung cấp thông tin chi tiết trong thời gian tới.

Các thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn ba của vaccine CoronaVac bắt đầu được tiến hành ở Indonesia từ tuần trước trên 1.620 tình nguyện viên. Đây là giai đoạn thử nghiệm trên người quy mô lớn, bước cuối cùng để cơ quan quản lý phê duyệt vaccine.

Indonesia đặt 40 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 do Trung Quốc sản xuất - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi. Ảnh: Reuters

Công ty Bio Farma cũng đã tham gia vào quá trình phát triển vaccine ngừa Covid-19 và khẳng định, Indonesia sẽ có năng lực sản xuất tới 250 triệu liều mỗi năm.

Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên hãng tin Reuters vào hôm thứ Tư (19/8), Bộ trưởng nghiên cứu Bambang Brodjonegoro cho biết, Indonesia đang phát triển vaccine ngừa Covid-19 của riêng mình, được gọi là vaccine "đỏ và trắng" theo màu của quốc kỳ của Indonesia.

Ông Brodjonegoro dự đoán, Bio Farma sẽ bắt đầu sản xuất vào năm 2021. Bộ trưởng Brodjonegoro cho biết thêm: "Có được vaccine ngừa Covid-19 luôn đi kèm với sự rủi ro và không chắc chắn. Ngay cả khi có các quốc gia hoặc bên khác đã tìm ra vaccine ngừa Covid-19 hiệu quả, chúng tôi vẫn cần phải sản xuất vaccine ngừa Covod-19 của riêng mình".

Nguồn: Theo Reuters
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm