Italia: Phẫn nộ khi hình ảnh hạ thấp phụ nữ bị lan truyền trực tuyến

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tại Nhà Trắng ở Washington, Mỹ, ngày 18/8/2025. Ảnh: WIN MCNAMEE/GETTY IMAGES
Hàng trăm phụ nữ - bao gồm Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, lãnh đạo Đảng Dân chủ Elly Schlein và một số nghệ sĩ - đã trở thành nạn nhân của những bức ảnh ghép khiếm nhã và ảnh chỉnh sửa.
Gần 2 năm sau vụ Giulia Cecchettin, một nữ sinh viên 22 tuổi, bị bạn trai cũ sát hại bằng dao trong một vụ án chấn động cả nước và khơi lại cuộc tranh luận về bạo lực đối với phụ nữ, xã hội Ý giờ đây đang phải đối mặt với một cuộc xét xử mới. Những nhân vật của công chúng đã lên án việc lan truyền trực tuyến những hình ảnh đồi trụy, khiêu dâm, bao gồm cả những bức ảnh ghép khiêu dâm nhắm vào hàng trăm phụ nữ - trong số đó có những nhân vật nổi tiếng như Thủ tướng Giorgia Meloni.
Làn sóng phẫn nộ lan rộng sau khi nhà văn Carolina Capria lên tiếng về một trang Facebook có tên "Mia Moglie" ("Vợ tôi" trong tiếng Ý), nơi đăng tải những bức ảnh nhạy cảm của phụ nữ mà không được sự đồng ý, kèm theo những bình luận hạ thấp phẩm giá phụ nữ. Trên tài khoản Instagram của mình vào ngày 19/8/2025, Capria đã lên án "kiểu nam tính thích chinh phục, gây hấn, chiếm hữu". Nhóm "Mia Moglie" có hơn 30.000 thành viên khi bị khóa tài khoản vào ngày 20/8/2025. Cơ quan thực thi pháp luật đã nhận được hàng nghìn khiếu nại. Hôm 5/9/2025, luật sư Annamaria Bernardini de Pace đã công bố một vụ kiện tập thể chống lại Facebook.
Trong khi đó, Thủ tướng Ý Georgia Meloni đã phẫn nộ cáo buộc một trang web khiêu dâm đăng tải hình ảnh chỉnh sửa của bà và những phụ nữ nổi tiếng khác, cùng với những chú thích và bình luận phân biệt giới và xúc phạm.
Diễn đàn, được gọi là Phica - một cái tên bắt nguồn từ tiếng lóng "figa" có nghĩa là "âm đạo" trong tiếng Ý - đã bị chính ban quản lý đóng cửa vào ngày 4/9, sau một làn sóng phản đối dữ dội. Trang web, vốn có hàng trăm nghìn người đăng ký vào thời điểm đóng cửa, đã đổ lỗi cho người dùng vi phạm quy tắc.
Những người đăng ký diễn đàn người lớn bị cáo buộc đã thu thập hình ảnh phụ nữ từ các trang web mạng xã hội hoặc nguồn công khai trước khi chỉnh sửa và đăng tải chúng cùng với những mô tả mang tính kỳ thị phụ nữ.
Ngoài Thủ tướng Georgia Meloni, trang web này còn được cho là có hình ảnh của chị gái bà, Arianna, một chính trị gia nổi tiếng trong đảng Anh em Ý cũng như nhiều người nổi tiếng và chính trị gia Ý khác.
Meloni chia sẻ với tờ báo Corriere della Sera của Ý rằng: "Tôi rất kinh tởm trước những gì đã xảy ra và tôi muốn bày tỏ sự đoàn kết và ủng hộ tới tất cả những người phụ nữ đã bị những người quản lý diễn đàn này và người dùng của diễn đàn xúc phạm, lăng mạ và xâm phạm đời tư" .
Bà nói thêm: "Thật đáng buồn khi thấy rằng vào năm 2025, vẫn còn những người coi việc chà đạp phẩm giá của phụ nữ là bình thường và hợp pháp và nhắm vào phụ nữ bằng những lời lăng mạ thô tục và phân biệt giới tính, ẩn danh hoặc qua bàn phím".
Để ám chỉ luật hiện hành của Ý về nội dung khiêu dâm trả thù, Meloni cho biết rõ ràng rằng "điều này không còn xảy ra chỉ vì 'trả thù' nữa, và việc bảo vệ dữ liệu cũng như quyền riêng tư của chúng ta ngày càng trở nên quan trọng hơn trong thời đại này".
Ý có luật "trả thù khiêu dâm" được thông qua vào năm 2019, theo đó hành vi "phát tán hình ảnh khiêu dâm bất hợp pháp" có thể bị phạt tới 6 năm tù.
Thủ tướng Meloni, người đã chia tay người bạn đời lâu năm vào năm 2023 sau khi ông này bị phát hiện có những phát ngôn phân biệt giới, trước đây đã lên tiếng về các vấn đề của phụ nữ bao gồm nội dung khiêu dâm deepfake và bạo lực gia đình.
Năm 2024, bà đã kiện một cặp cha con bị cáo buộc tạo ra một video deepfake về bà. Bà đòi bồi thường thiệt hại 100.000 euro và cam kết sẽ quyên góp toàn bộ số tiền thắng kiện vào một quỹ hỗ trợ phụ nữ là nạn nhân của bạo lực. Cả 2 người đàn ông đều không nhận tội. Phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 9/2025.
Deepfake là nội dung được tạo ra và chỉnh sửa kỹ thuật số, có thể mang hình ảnh giống hệt người thật. Trong khi đó, hình ảnh được chỉnh sửa có thể bao gồm một số yếu tố gốc nhưng đã bị chỉnh sửa để bóp méo thực tế.
Vụ bê bối Phica và "Mia Moglie" đã làm bùng nổ cuộc tranh luận về nữ quyền ở Ý, tạo nên sự phẫn nộ của công chúng và nhiều khiếu nại gửi tới cảnh sát.