Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
09/09/2025 - 22:09 (GMT+7)

Số vụ bạo lực tình dục được báo cáo ở Hà Lan "tăng chưa từng thấy"

Minh Tú (dịch)
Số vụ bạo lực tình dục được báo cáo ở Hà Lan "tăng chưa từng thấy"

Một người phụ nữ khóc khi đang nói chuyện điện thoại - Nguồn: Syda_Productions/DepositPhotos

Trang nltimes.nl của Hà Lan vừa cho biết: số lượng người báo cáo về bạo lực tình dục ở nước này tăng mạnh vào năm 2024. Luật mới về chống tội phạm tình dục được cho là nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự gia tăng chưa từng có này.

Theo báo cáo thường niên do Trung tâm Quốc gia về Bạo lực Tình dục (CSG) công bố vào tháng 6/2025, tổng cộng 2.344 cá nhân đã tìm kiếm sự hỗ trợ liên quan đến bị hiếp dâm hoặc tấn công tình dục tại một trong 16 địa điểm CSG trên toàn quốc trong nửa cuối năm 2024. Con số này tăng 54% so với nửa đầu năm. Trẻ vị thành niên chiếm 30% tổng số vụ việc được CSG báo cáo trong năm 2024.

"Đây là sự gia tăng số lượng các vụ được báo cáo mà chúng tôi chưa từng thấy trước kia", Iva Bicanic, nhà tâm lý học lâm sàng và giám đốc Trung tâm Quốc gia về Bạo lực Tình dục, phát biểu với NRC. Bicanic, cũng là người đứng đầu Trung tâm Chấn thương Tâm lý Quốc gia tại Bệnh viện Nhi Wilhelmina ở Utrecht.

CSG không phân loại các loại bạo lực tình dục mà nạn nhân phải chịu đựng nhưng Bicanic tin rằng sự gia tăng mạnh mẽ này có liên quan trực tiếp đến việc thực thi Đạo luật Tội phạm Tình dục mới, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sau một cuộc tranh luận kéo dài trên toàn quốc về lạm dụng tình dục. "Sự chú ý ngày càng tăng đối với vấn đề này chắc hẳn đã dẫn đến nhiều báo cáo của cảnh sát hơn và nhiều người tìm kiếm sự giúp đỡ hơn", theo Bicanic.

Luật này đã mở rộng định nghĩa pháp lý về hành vi sai trái tình dục, hình sự hóa nhiều hành vi tình dục vi phạm pháp luật hơn, bao gồm cả hoạt động tình dục mà không có sự đồng thuận hoàn toàn của cả hai bên. Theo quy định mới, quan hệ tình dục phải là tự nguyện. Quấy rối tình dục - cả trực tuyến và thực tế - hiện đều bị pháp luật Hà Lan trừng phạt.

Trong báo cáo thường niên năm 2024 của mình, Cơ quan Công tố Hà Lan (OM) tuyên bố rằng họ kỳ vọng sự gia tăng các báo cáo của cảnh sát sẽ "dẫn đến lượng nghi phạm đổ về OM nhiều hơn sau khi các cuộc điều tra của cảnh sát về những tội phạm này hoàn tất".

Bicanic cảnh báo rằng sự gia tăng mạnh mẽ số lượng nạn nhân tìm kiếm hỗ trợ có thể gây quá tải cho hệ thống đồng thời nhấn mạnh những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần của bạo lực tình dục, cho biết nó thường dẫn đến trầm cảm, nghiện ngập, rối loạn ăn uống và giấc ngủ, các vấn đề sức khỏe, vấn đề nhân cách và tăng nguy cơ tái nạn nhân tiếp tục bị xâm hại. Một phân tích khám nghiệm tử thi tâm lý xã hội về các vụ tự tử gần đây cho thấy hơn 40% phụ nữ tự tử tại nước này là nạn nhân của xâm hại tình dục.

Số vụ bạo lực tình dục được báo cáo ở Hà Lan "tăng chưa từng thấy"- Ảnh 1.

Cựu Bộ trưởng Tư pháp và An ninh Hà Lan Ingrid Coenradie

CSG đã phủ sóng toàn quốc kể từ năm 2018. 16 trung tâm hoạt động 24/7 và có thể liên hệ qua số điện thoại 0800-0188. Khoảng 160 chuyên gia làm việc tại các địa điểm, bao gồm các nhà tâm lý học, y tá và nhân viên xã hội. Mỗi trường hợp được quản lý bởi một người chuyên trách, và phương pháp tiếp cận này bao gồm sự hợp tác chặt chẽ giữa cảnh sát và các nhà cung cấp dịch vụ y tế hoặc tâm lý xã hội.

Nhận thức của công chúng được cho là cũng đã tăng lên. Trang web của CSG đã có 331.290 lượt truy cập vào năm 2024 - tăng 13% so với năm 2023. Lượng truy cập tăng đột biến đáng kể vào tháng 11, sau bài phát biểu hùng hồn của cựu Bộ trưởng Tư pháp và An ninh Ingrid Coenradie. 

Coenradie, người từng chịu trách nhiệm giải quyết các vụ tấn công tình dục, tiết lộ rằng cô đã bị xâm hại tình dục từ năm 13 tuổi. Sau tiết lộ của Coenradie, lượng truy cập hàng ngày vào trang web của CSG đã tăng vọt từ mức thông thường 1.000 đến 2.000 lên 30.000 lượt mỗi ngày trong 2 ngày liền.

Hàng trăm phụ nữ Hà Lan hiện bị buộc phải quay trở lại các nơi trú ẩn khi những kẻ lạm dụng không bị truy tố. Việc chậm trễ trong quá trình truy tố khiến phụ nữ liên tục phải vào các nhà tạm trú, nơi họ không thể rời đi trong nhiều tháng và con cái họ không thể đến trường.

Nguồn: nltimes.nl
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận