Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc Kamal Malhotra và các Đại diện thường trú của các cơ quan LHQ tại Việt Nam gồm Elisa Fernandez (UN Women), Astrid Bant (UNFPA), Michael Croft (UNESCO) và Caitlin Wiesen (UNDP) đã có bài viết sâu sắc về Hà Nội - Thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái.
Đầu tư vào hệ thống an sinh xã hội, dịch vụ công cộng và cơ sở hạ tầng bền là điều thiết yếu để giải phóng thời gian của phụ nữ, hỗ trợ việc di chuyển của họ, tăng cường việc tiếp cận các cơ hội giáo dục, y tế, kinh tế, và tăng khả năng chống chọi với những khó khăn trong cuộc sống.
Liên Hợp Quốc (UN) tại Việt Nam tái khẳng định cam kết trong việc thực hiện chính sách không khoan nhượng về quấy rối tình dục (QRTD).
Đó là khuyến nghị của bà Elisa Fernandez - Trưởng đại diện UN Women tại Tọa đàm chính sách về bình đẳng giới với chủ đề “Tăng quyền năng cho phụ nữ nông thôn vì mục tiêu phát triển bền vững” tại Hà Nội ngày 8/3.