Kẻ giở trò đồi bại với cô gái tâm thần ra đầu thú

Chung Quốc Hưng
19/04/2020 - 11:07
Kẻ giở trò đồi bại với cô gái tâm thần ra đầu thú

Trương Gia Huy dùng vũ lực khống chế cô gái để giở trò đồi bại

Sáng ngày 19/4/2020, Công an quận 5 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, kẻ có hành vi đồi bại với một cô gái ở bên trong con hẻm số 10, đường Lão Tử, quận 5, TP Hồ Chí Minh đã ra đầu thú.

Đó là Trương Gia Huy (21, tuổi, ngụ tại quận 10) đã đầu thú vào tối 18/4.

Như Báo PNVN đã đưa, ngày 18/4, một clip được chia sẻ với tốc độ "tên lửa" cho thấy, 1 nam thanh niên mặc trang phục xe ôm công nghệ có hành vi dùng vũ lực đánh và rút dao uy hiếp một cô gái để thực hiện hành vi sàm sỡ. Vụ việc được xác định xảy ra tại hẻm số 10, đường Lão Tử, quận 5 gây bức xúc, phẫn nộ lớn trong cộng đồng mạng.

Chiều cùng ngày, công an, cán bộ xã hội phường 11, quận 5 đã phối hợp cùng Hội LHPN quận 5 truy tìm và phát hiện người bị hại trong clip là cô gái có biểu hiện bệnh tâm thần, đưa cô về gia đình tại phường 2, quận 10. Ngay sau đó, gia đình cho cô vào bệnh viện chuyên khoa để theo dõi, chăm sóc.   

Sau khi xem clip, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư (Hội Bảo vệ quyền Trẻ em TP Hồ Chí Minh) nhận định, nếu cơ quan công an xác định được đối tượng đã dùng bộ phận sinh dục của mình đưa vào miệng cô gái thì có thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Vì chiếu theo Điểm a, Khoản 2, Điều 3 của Nghị Quyết 06/2019/NQ-HĐTP (ngày 1/10/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao) hướng dẫn áp dụng một số quy định tại các điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ luật Hình sự, hành vi "đưa bộ phận sinh dục nam vào miệng người khác" là quan hệ tình dục. "Đồng thời, theo Khoản 1, Điều 141 của Bộ luật Hình sự hiện hành, "người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân" được coi là phạm tội hiếp dâm. Với tội danh này, đối tượng có thể bị phạt tù từ 2 – 7 năm" – Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ khẳng định như vậy và cho biết Hội LHPN TP. HCM và Hội bảo vệ quyền Trẻ em TP Hồ Chí Minh sẽ giám sát, theo dõi việc xử lí đối tượng cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cô gái bị hại.

Hiện cơ quan công an tiếp tục làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.

Trương Gia Huy dùng vũ lực khống chế cô gái có biểu hiện tâm thần để giở trò

Trương Gia Huy dùng vũ lực khống chế cô gái có biểu hiện tâm thần để giở trò

Thanh niên mặc áo giống áo hãng Be có hành vi xâm hại thiếu nữ thiểu năng

Thanh niên mặc áo giống áo hãng Be có hành vi xâm hại thiếu nữ thiểu năng

Chiếc xe Trương Gia Huy (quận 10) đi có biển kiểm soát 48 H1 01870

Chiếc xe Trương Gia Huy (quận 10) đi có biển kiểm soát 48 H1 01870

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm