Kết hôn với bản thân: Trào lưu tự yêu lấy mình

Phương Thanh (dịch)
04/06/2022 - 08:33
Kết hôn với bản thân: Trào lưu tự yêu lấy mình

Trào lưu kết hôn với chính mình đang dần trở thành xu hướng ở nhiều nơi trên thế giới. Ảnh: I Married Me

Sologamy đã trở nên không mấy xa lạ giữa giới trẻ phương Tây những năm gần đây. Thay vì kết hôn với đàn ông, các cô gái chọn "đầu bạc răng long" với chính mình.

Sologamy - Tự yêu chính mình

"Learning to love yourself is the greatest love of all." (Học cách yêu bản thân là thứ tình yêu vĩ đại nhất) là câu nói truyền cảm hứng được trích dẫn từ bản hit The Greatest Love of All của cố nghệ sĩ Whitney Houston (Mỹ). Giờ đây, ca khúc năm 1986 đang trở thành cảm hứng cho các cô gái với trào lưu sologamy - kết hôn với chính mình.

Sologamy là tên gọi chung cho lễ cưới chỉ có cô dâu hoặc chú rể. Nhân vật chính của hôn lễ chọn kết hôn với chính bản thân mình thay vì một đám cưới bình thường như bao người. Những năm gần đây, hiện tượng kết hôn với chính mình trở nên nổi tiếng giữa giới trẻ phương Tây. Sologamy không bị ràng buộc về mặt pháp lý như những cuộc hôn nhân thông thường. Tuy nhiên, chưa có luật nào trên thế giới ngăn cấm hình thức kết hôn này. Những người theo sologamy vẫn có thể lập gia đình với người khác trong tương lai mà không cần chính thức ly hôn.

Đề cao hạnh phúc, tôn vinh độc lập và "tự yêu chính mình" là giá trị cốt lõi của sologamy, cũng là lý do khiến ngày càng nhiều phụ nữ theo trào lưu kết hôn với bản thân mình. Sologamy được cho là bắt nguồn sau khi Linda Barker, một phụ nữ Mỹ, kết hôn với chính mình trước sự chứng kiến của 7 phù dâu và 75 khách vào năm 1990. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng trào lưu này xuất phát từ nhân vật hư cấu Carrie Bradshaw trong bộ phim truyền hình Sex and the City.

Trong một tập phim được chiếu vào năm 2022, nhân vật Carrie đã suy nghĩ về việc kết hôn với chính mình vì trăn trở không có dịp nào khác để tôn vinh sự độc thân ngoài ngày sinh nhật. Sau khi tập phim được lên sóng, vô số phụ nữ, đặc biệt ở Mỹ, Anh, Úc và Nhật Bản, đã hưởng ứng phong trào kết hôn sologamy.

weddingcar.webp

Sologamy được dùng để chỉ xu hướng kết hôn với chính mình để tôn vinh sự tự do và hạnh phúc của bản thân. Ảnh: Global News

Tín đồ trong giới người nổi tiếng

Năm 2017, Erika Anderson (Mỹ) đã kết hôn theo trào lưu sologamy tại New York để vinh danh quyền độc lập và lòng yêu quý đối với chính bản thân mình. "Điều này giống như khoảnh khắc người phụ nữ nói "em đồng ý", đồng ý đầu bạc răng long và mãi mãi dành trọn tình yêu cao quý đối với chính mình, mặc dù không kết hôn với ai khác", cô chia sẻ.

Giống như Anderson, chuyên gia thẩm mỹ Nneka Carter (Mỹ) cũng tuyên bố tương tự khi kết hôn với chính mình ở Tampa, Florida, vào tháng 8/2021, trước sự chứng kiến của 40 người bạn và thành viên trong gia đình. Quyết định này đã giúp Carter vượt qua thời gian khó khăn của đại dịch Covid-19 khi hầu hết mọi người phải tự cách ly.

Nhà tâm lý học Ieva Kubiliute, đến từ Los Angeles (Mỹ) cho biết, với thời gian ở nhà một mình nhiều hơn, nhiều người đã lựa chọn các phương pháp mới để tự nâng cao giá trị của bản thân vả hoàn thiện hơn lòng trắc ẩn của mỗi người.

Ngoài ra, Emma Watson của nhà Harry Potter, người mẫu Victoria's Secret Adriana Lima và ca sĩ Broadway Fantasia Barrino là những điển hình cho giới nghệ sĩ đã công khai là tín đồ của sologamy. Cả ba sau đó bắt đầu mối quan hệ truyền thống, nhưng tinh thần ủng hộ sologamy không vì thế mả thay đổi.

Cơ hội vàng cho làng kinh doanh dịch vụ kết hôn

Với xu hướng nhiều người thích tổ chức đám cưới với chính mình, I Married Me, một công ty ở San Francisco (Mỹ) đang cung cấp gói sản phẩm gồm nhẫn cưới, lời tuyên thệ và thiệp xác nhận. Bên canh đó, nhiều đơn vị trong lĩnh vực dịch vụ cưới như nhà hàng, khách sạn đã nắm bắt cơ hội và nhắm đến nhóm khách hàng tiềm năng theo đuổi chủ nghĩa tự yêu bản thân này.

Ở Nhật Bản, nhiều nhóm dịch vụ được thành lập với nguồn khách hàng chính là phụ nữ độc thân hoặc thậm chí đã ly hôn nhưng theo đuổi sự tự do và lòng tôn trọng đối với bản thân. Dịch vụ cưới trọn gói bao gồm trang phục, trang điểm, hoa cưới, xe cưới và chụp ảnh cưới.

Thoạt nhìn, tự kết hôn với bản thân có vẻ "kiêu ngạo". Tuy nhiên, những người ủng hộ trào lưu này cho rằng đây là hành động thể hiện sự tin tưởng vào bản thân nhiều hơn. Không chỉ lan tỏa ở phương Tây, xu hướng này đang dần phát triển ở các quốc gia khác, bao gồm Nhật Bản và cả Ấn Độ.

Nguồn: SCMP
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm