Kết luận thanh tra vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã bị “tố” quan hệ bất chính với vợ người khác

Nguyễn Long
09/12/2020 - 17:40
Kết luận thanh tra vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã bị “tố” quan hệ bất chính với vợ người khác

Ông N.V.Đ.

UBKT Huyện ủy Lục Nam đã đưa ra hình thức khiển trách với vị Phó Bí thư Đảng ủy xã Bảo Đài. Kết luận kỷ luật khiển trách Phó Bí thư Đảng ủy xã Bảo Đài cũng đã được gửi về Đảng ủy huyện Lục Nam.

Liên quan đến vụ việc Phó Bí thư Đảng ủy xã Bảo Đài (Lục Nam, Bắc Giang) bị "tố" có hành vi dụ dỗ, quan hệ bất chính với vợ người khác, ngày 9/12, trao đổi với PV Báo PNVN, ông Thân Thế Trung, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Lục Nam (Bắc Giang) cho biết, đã có kết luận thanh tra của sự việc trên.

Theo đó, căn cứ vào hồ sơ, tài liệu chứng cứ, UBKT Huyện ủy Lục Nam đã đưa ra hình thức khiển trách với vị Phó Bí thư Đảng ủy xã Bảo Đài. Kết luận khiển trách Phó Bí thư Đảng ủy xã Bảo Đài cũng đã được gửi về Đảng ủy huyện Lục Nam.

"Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu thì không thể xác định được ông Đ. có quan hệ bất chính với chị M. Chúng tôi chỉ đưa ra hình thức khiển trách vì những tin nhắn giữa ông Đ. và chị M. không chuẩn mực, gây dư luận xấu”, ông Trung cho hay.

Trước đó, theo phản ánh của anh N.V.C. (34 tuổi, xã Bảo Đài, Lục Nam, Bắc Giang), trong khoảng thời gian anh đi lao động nước ngoài từ tháng 10/2010 đến tháng 6/2019, ông N.V.Đ. - Phó Bí thư Đảng ủy xã Bảo Đài (Lục Nam, Bắc Giang) - đã có hành vi dụ dỗ, quan hệ bất chính với vợ anh là chị N.T.M (34 tuổi).

Để xác minh thông tin anh C. phản ánh, PV Báo PNVN đã có cuộc trao đổi với ông N.V.Đ. Ông Đ. xác nhận, có đơn tố cáo nhưng phủ nhận sự việc. "Thời gian khi làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Bảo Đài, tôi có nói chuyện thân mật với chị M. khi đó là Bí thư Chi bộ thôn nhưng không có chuyện chúng tôi quan hệ bất chính. Sau khi sự việc bị anh C. phát hiện, tôi và chị M. cắt đứt hoàn toàn quan hệ", ông Đ. cho biết.

Ông Đ. khẳng định, trong khoảng thời gian từ giữa năm 2017 đến tháng 7/2019, ông và chị M. chỉ nhắn tin qua lại, quan hệ bạn bè bình thường chứ không có chuyện đi nhà nghỉ.

Sau khi nhận được thông tin về sự việc trên, UBKT Huyện ủy Lục Nam đã thành lập tổ thanh tra để xác minh. Quan điểm cuả UBKT cũng như lãnh đạo huyện Lục Nam là xử lý nghiêm minh, không bao che, xác định vi phạm tới đâu xử lý đến đó.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm