Kết nối trí tuệ và nguồn lực cộng đồng người Việt tại Phần Lan hướng về thủ đô
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu tại chuyến thăm, làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan đã tổ chức Hội nghị thông tin về định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm cho cộng đồng người Việt.
Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội do đồng chí Trần Thế Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Phần Lan. Ngày 22/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan đã phối hợp với Đoàn công tác tổ chức Hội nghị thông tin về định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm cho cộng đồng người Việt.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan
Tại Hội nghị, Đoàn công tác đã thông tin về những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội, các định hướng lớn trong phát triển Thủ đô với tầm nhìn dài hạn, những điểm mới của Luật Thủ đô và các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm huy động nguồn lực cho phát triển. Đoàn nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại". Đồng chí Trần Thế Cương đã chia sẻ nội dung cốt lõi về những đột phá thể chế từ Luật Thủ đô năm 2026 và các Nghị quyết đặc thù của HĐND thành phố cùng bức tranh tương lai dài hạn trong Đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.
Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội mong muốn các nhà khoa học, chuyên gia gốc Việt tại Phần Lan đem những kinh nghiệm tinh hoa của Bắc Âu về công nghệ sạch, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường để tư vấn, chuyển giao công nghệ hoặc trực tiếp nhận đặt hàng nghiên cứu từ thành phố thông qua cơ chế sandbox và Quỹ Đổi mới sáng tạo.
Đồng chí Trần Thế Cương cũng kêu gọi doanh nhân, chuyên gia kiều bào kết nối các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, trường đại học Phần Lan với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và các khu công nghiệp công nghệ cao của Hà Nội để đưa các công nghệ lõi như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và y tế chuyên sâu về thử nghiệm và phát triển tại quê nhà.
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội cũng mong muốn các nghiên cứu sinh, chuyên gia giáo dục kiều bào làm cầu nối thúc đẩy các chương trình liên kết đào tạo, trao đổi học thuật, đưa học sinh, sinh viên Hà Nội sang học tập theo các chương trình học bổng ngân sách của thành phố và hỗ trợ đào tạo 1.000 tiến sĩ của Thủ đô trong giai đoạn tới.
"Thành phố Hà Nội cam kết sẽ luôn lắng nghe, trân trọng từng ý kiến đóng góp, bảo đảm thực thi minh bạch, chuẩn hóa quy trình tiếp nhận và đồng hành tối đa để mọi sáng kiến, dự án và tâm huyết của bà con kiều bào được hiện thực hóa một cách hiệu quả nhất trên mảnh đất Thủ đô nghìn năm văn hiến", đồng chí Trần Thế Cương nhấn mạnh.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội và các chuyên gia, nhà khoa học, kiều bào đang sinh sống, học tập, công tác tại Phần Lan
Hội nghị nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan. Phần trao đổi diễn ra sôi nổi, cởi mở với nhiều câu hỏi, ý kiến về quy hoạch, môi trường đầu tư - kinh doanh, các cơ chế thu hút nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài cũng như cơ hội để trí thức, chuyên gia, doanh nhân tham gia đóng góp cho Hà Nội. Đoàn công tác đã trực tiếp trao đổi, giải đáp và ghi nhận nhiều ý kiến, đề xuất tâm huyết của bà con.
Phát biểu tại Hội nghị, Đại sứ Nguyễn Hoàng Diệu Tâm nhấn mạnh Đại sứ quán luôn coi gắn kết cộng đồng và phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài là một trọng tâm trong hoạt động của Cơ quan đại diện. Đại sứ mong muốn bà con kiều bào sẽ chủ động đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm quản trị và các mô hình tiên tiến của Phần Lan cho Hà Nội; mạnh dạn tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh và đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của quê hương.
Với vai trò cầu nối, Đại sứ quán sẽ tiếp tục chủ động kết nối đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân người Việt tại Phần Lan với các nhu cầu phát triển của Hà Nội. Đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa Thủ đô với các địa phương, doanh nghiệp, trường đại học và cơ sở nghiên cứu của Phần Lan trong các lĩnh vực thế mạnh như công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục và phát triển xanh
Việc phối hợp tổ chức Hội nghị là hoạt động thiết thực nhằm đưa thông tin, chủ trương và chính sách phát triển của Thủ đô đến gần hơn với cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan, đồng thời kết nối trí tuệ, kinh nghiệm và nguồn lực của cộng đồng với nhu cầu phát triển trong nước, qua đó góp phần tăng cường gắn kết cộng đồng và mở rộng các kết nối hợp tác thực chất giữa Hà Nội và Phần Lan.