Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Phước

Đinh Thu Hiền
11/12/2021 - 09:00
Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Phước

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Báo Bình Phước

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026, vừa được khai mạc sáng nay (11/12) với hình thức trực tuyến tại 11 điểm cầu, trong bối cảnh cả nước và Bình Phước đang chống dịch và phát triển kinh tế

Trước giờ khai mạc, bà Lê Thị Thanh Loan, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Phước, cho biết, việc tổ chức Đại hội bằng hình thức trực tuyến là chưa từng có trong tiền lệ tổ chức Đại hội Phụ nữ các cấp. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 trên cả nước và địa phương diễn tiến phức tạp, Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã báo cáo, xin ý kiến Đảng đoàn Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Đại hội bằng hình thức trực tuyến tại 11 điểm cầu. 

Đại hội được diễn ra với điểm cầu trung tâm tại Tầng 8 Tòa nhà Trung tâm Trường Chính trị tỉnh và 10 điểm cầu tại các huyện, thị xã. Đồng thời, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh tập trung thực hiện các công tác chuẩn bị về nhân sự, nội dung văn kiện, kịch bản điều hành, công tác tuyên truyền, hậu cần, khánh tiết chu đáo phục vụ Đại hội.

Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Phước - Ảnh 1.

Toàn cảnh Đại hội tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Báo Bình Phước

Dự khai mạc đại hội tại điểm cầu chính có các đồng chí: Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Xuân Trang, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Đại hội có sự tham gia của 201 đại biểu tiêu biểu xuất sắc trong phong trào phụ nữ, đại diện cho hơn 171 ngàn cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh. 

Với phương châm "Đoàn kết - Năng động - Sáng tạo - Phát triển", thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, "chúng tôi xác định trong nhiệm kỳ tới sẽ thực hiện 2 phong trào thi đua: "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới" và "Phụ nữ với phong trào xây dựng khu dân cư sạch mọi nơi, đẹp mọi chỗ"; Cuộc vận động: "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam"; 3 khâu đột phá: "Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội", "Đồng hành xây dựng chi hội, tổ hội phụ nữ vững mạnh, chuyên nghiệp, hiệu quả", "Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và khởi nghiệp sáng tạo", bà Lê Thị Thanh Loan cho biết. 

Cũng trong sáng nay, Đại hội sẽ đưa ra thảo luận và quyết định thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm