Khai thác đặc thù địa phương giúp thanh niên khởi nghiệp phù hợp, hiệu quả

PV
21/08/2024 - 18:59
Khai thác đặc thù địa phương giúp thanh niên khởi nghiệp phù hợp, hiệu quả

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Thành viên Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, phát biểu tại buổi làm việc

Làm việc với UBND tỉnh Lào Cai về thực hiện chính sách pháp luật về khởi nghiệp cho thanh niên giai đoạn 2021 - 2024, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Thành viên Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, nhấn mạnh, cần khai thác các đặc thù địa phương để triển khai các mô hình khởi nghiệp phù hợp, hiệu quả cho thanh niên.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai đã báo cáo tóm tắt kết quả việc tổ chức, thực hiện các chính sách, pháp luật về khởi nghiệp cho thanh niên giai đoạn 2021-2024 trên địa bàn.

Theo đó, thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, ban hành các chính sách hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp. Trong đó, tập trung nâng cao công tác tuyên truyền; triển khai các chương trình tập huấn; duy trì các Câu lạc bộ phát triển kinh tế, câu lạc bộ khởi nghiệp; tổ chức các cuộc thi về khởi nghiệp; Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh…

Khai thác đặc thù địa phương giúp thanh niên khởi nghiệp phù hợp, hiệu quả- Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc

Tỉnh đã ban hành các chính sách hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp nói chung, trong đó có các mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp do thanh niên làm chủ. Từ năm 2021 - 2023, có 10 dự án của tỉnh Lào Cai đã lọt vào vòng Bán kết Cuộc thi “Dự án Khởi nghiệp thanh niên nông thôn” do Trung ương Đoàn tổ chức, trong đó có 4 dự án lọt vào vòng Chung kết; Tiếp tục duy trì 09 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế cấp huyện với 120 thành viên, thành lập mới và duy trì 85 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế cấp xã; duy trì có hiệu quả 581 tổ hợp tác thanh niên, 16 hợp tác xã thanh niên; Xây dựng 439 mô hình thanh niên phát triển kinh tế có thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên; 100% cán bộ đoàn chuyên trách các cấp làm công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được đào tạo kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, về công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. 100% tổ chức đoàn cấp huyện hằng năm có hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên…

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành liên quan đã phát biểu ý kiến nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh, đồng thời đề xuất, kiến nghị với Đoàn công tác về hướng dẫn Luật Giáo dục nghề nghiệp và các chính sách đối với thanh niên nhằm đảm bảo phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tế của địa phương.

Khai thác đặc thù địa phương giúp thanh niên khởi nghiệp phù hợp, hiệu quả- Ảnh 2.
Khai thác đặc thù địa phương giúp thanh niên khởi nghiệp phù hợp, hiệu quả- Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Thành viên Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, đánh giá cao những nỗ lực, sự quan tâm của tỉnh đối với công tác thanh niên thời gian qua. Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương đề nghị, thời gian tới, tỉnh Lào Cai tiếp tục quan tâm tới công tác thanh niên, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm như khởi nghiệp sáng tạo; khai thác các đặc thù địa phương để triển khai các mô hình khởi nghiệp phù hợp, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho thanh niên khởi nghiệp; quan tâm tới các đối tượng là học sinh, thanh niên; tổ chức các hoạt động kết nối thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư…

Khai thác đặc thù địa phương giúp thanh niên khởi nghiệp phù hợp, hiệu quả- Ảnh 4.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai, bà Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp thu các ý kiến của Đoàn công tác và khẳng định: Tỉnh Lào Cai luôn dành những quan tâm, tạo điều kiện, không gian cho thanh niên phát triển. Trong rất nhiều sự kiện, hoạt động lớn của tỉnh luôn có dấu ấn của thanh niên. Đây cũng là lực lượng đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai mong muốn Ủy ban Quốc gia về thanh niên tiếp tục quan tâm để tỉnh thực hiện hiệu quả chính sách pháp luật về khởi nghiệp cho thanh niên, phát huy được vai trò của thanh niên trên địa bàn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm