Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Khai thác giá trị văn hóa, tăng sức hút cho du lịch

Tin, ảnh: An Khê
Khai thác giá trị văn hóa, tăng sức hút cho du lịch

Khách quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026 tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước

Sáng 9/10, tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện cơ quan quản lý thông tin về cơ chế phát triển công nghiệp văn hóa và nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch. Trong đó, việc khai thác giá trị văn hóa, di sản, hoàn thiện chính sách và thu hút nguồn lực đầu tư được xác định là những giải pháp quan trọng.

Ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa hướng tới kết nối hệ sinh thái 10 ngành công nghiệp văn hóa, đồng thời hoàn thiện phương pháp, tiêu chuẩn kỹ thuật và cơ sở dữ liệu phục vụ định giá tài sản trí tuệ. Đây là cơ sở để các tổ chức, cá nhân nhận diện và khai thác tốt hơn giá trị kinh tế của sản phẩm sáng tạo.

Hoàn thiện cơ chế phát triển công nghiệp văn hóa, tạo động lực cho du lịch - Ảnh 1.

Ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, phát biểu

Dự thảo xác định doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt trong đầu tư, Nhà nước hỗ trợ thông qua các cơ chế, chính sách; đồng thời đặt ra định hướng hình thành các cụm, khu tổ hợp sáng tạo công nghiệp văn hóa nhằm tăng cường kết nối và thu hút đầu tư trong, ngoài nước. Cơ quan soạn thảo đang tiếp tục tiếp thu ý kiến để hoàn thiện dự thảo, trình Quốc hội tại kỳ họp tới.

Ở lĩnh vực du lịch, yêu cầu khai thác hiệu quả hơn các giá trị văn hóa cũng gắn với mục tiêu tăng trưởng của ngành. Theo số liệu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón hơn 17,68 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 70,7% kế hoạch cả năm. Khách nội địa ước đạt 126 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 874.000 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Hoàn thiện cơ chế phát triển công nghiệp văn hóa, tạo động lực cho du lịch - Ảnh 2.

Ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, phát biểu

Ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho biết ngành Du lịch có cơ sở để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, khi bước vào mùa cao điểm từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Ngành sẽ đổi mới hoạt động xúc tiến, quảng bá, phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu của từng thị trường, trong đó có các thị trường trọng điểm như Trung Quốc.

Bên cạnh mục tiêu tăng lượng khách, ngành Du lịch chú trọng nâng cao chất lượng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu. Việc khai thác giá trị văn hóa, di sản, kết hợp chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt được xác định là những hướng đi phục vụ mục tiêu này.

Định hướng phát triển sản phẩm gắn với văn hóa, di sản được cụ thể hóa qua nhiều đề án Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang hoàn thiện. Trong đó có Đề án phát triển du lịch đồng bằng sông Hồng, trọng tâm là du lịch văn hóa, kết nối các di sản để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; Đề án xúc tiến, quảng bá du lịch và ẩm thực Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030; cùng các đề án phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP, tri thức bản địa ở nông thôn và du lịch chăm sóc sức khỏe.

Trong quý IV/2026, Bộ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm tạo nền tảng cho công nghiệp văn hóa và du lịch phát triển. Với công nghiệp văn hóa, các nhiệm vụ trọng tâm gồm tiếp thu ý kiến để hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ số và bộ chỉ tiêu thống kê về các ngành công nghiệp văn hóa. Bộ cũng đặt mục tiêu thúc đẩy thực thi quyền tác giả, quyền liên quan trên không gian mạng, góp phần bảo vệ quyền lợi của người sáng tạo và tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Cùng với đó, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh trong lĩnh vực du lịch, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển sản phẩm và quảng bá điểm đến. Việc kết nối chính sách văn hóa với hoạt động du lịch vừa gìn giữ di sản vừa hướng tới khai thác hợp lý các giá trị văn hóa, tạo ra sản phẩm hấp dẫn và đóng góp thiết thực hơn cho kinh tế địa phương.

Ý kiến của bạn
Bình luận