Khai thác lợi thế du lịch, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của 8 tỉnh Tây Bắc

Hoàng Oanh
18/11/2023 - 14:18
Khai thác lợi thế du lịch, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của 8 tỉnh Tây Bắc

Liên hoan Làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2023 quảng bá du lịch, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các địa phương

Liên hoan Làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2023 lần thứ hai là dịp để 8 tỉnh Tây Bắc đẩy mạnh đầu tư giới thiệu sản phẩm du lịch, nông sản đặc trưng của địa phương.

Hòa Bình là địa phương nằm ở cửa ngõ vùng Tây Bắc, tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, là vùng đất có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời, mang đậm bản sắc của các dân tộc: Mường, Thái, Tày, Dao, Mông.

Để khai thác tối đa những tiềm năng, lợi thế của tỉnh Hòa Bình nói riêng và các tỉnh khu vực Tây Bắc nói chung, trong những năm qua các tỉnh Tây Bắc đã đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển du lịch. Trong đó, phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng luôn được xác định là thế mạnh, có khả năng thu hút được nhiều du khách trong nước và quốc tế, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đó là lý do Liên hoan Làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2023 lần thứ hai được tổ chức, là dịp để 8 tỉnh Tây Bắc (gồm: Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang và Yên Bái) giới thiệu, quáng bá, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm du lịch, nông sản đặc trưng của địa phương.

Khai thác lợi thế du lịch, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của 8 tỉnh Tây Bắc - Ảnh 1.

Liên hoan Làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2023 lần thứ hai là dịp để 8 tỉnh Tây Bắc đẩy mạnh đầu tư giới thiệu sản phẩm du lịch, nông sản đặc trưng của địa phương.

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, từ 17 - 19/11/2023, các tỉnh giới thiệu 22 gian hàng gồm gian hàng của các làng du lịch cộng đồng thuộc các tỉnh thành viên nhóm hợp tác; gian hàng của làng du lịch tiêu biểu tỉnh Hòa Bình. Trong đó, huyện Mai Châu có 2 làng du lịch cộng đồng dân tộc Thái, 1 làng du lịch cộng đồng dân tộc Mông; huyện Tân Lạc có 1 làng du lịch cộng đồng dân tộc Mường; huyện Đà Bắc có 1 làng du lịch cộng đồng dân tộc Dao.

Ngoài ra, còn có 10 gian hàng trưng bày, giới thiệu văn hóa, du lịch, sản phẩm OCOP đặc trưng, tiêu biểu của các huyện: Tân Lạc, Lạc Sơn, Cao Phong, Đà Bắc, Mai Châu, Kim Bôi, Lạc Thủy, Yên Thủy, Lương Sơn và TP. Hòa Bình.

Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cho biết: Liên hoan Làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2023 với nhiều hoạt động phong phú và đặc sắc hứa hẹn sẽ để lại những hình ảnh, ấn tượng tốt đẹp cho các đại biểu và du khách về tham dự. Đây là dịp để giới thiệu các làng du lịch cộng đồng tiêu biểu trong khu vực để thu hút du khách trong và ngoài nước; tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo.

Ngoài ra, Liên hoan cũng là dịp để các làng du lịch cộng đồng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ du lịch nhằm thúc đẩy phát triển du lịch vùng Tây Bắc nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng. Đồng thời, thúc đẩy các hoạt động quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm OCOP đặc trưng của các tỉnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm