Khám nội tổng quát miễn phí cho phụ nữ từng mắc Covid-19

Đông Quân
28/10/2021 - 19:57
Khám nội tổng quát miễn phí cho phụ nữ từng mắc Covid-19

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân từng nhiễm Covid-19

Ngày 28/10, Bệnh viện Quốc tế Hạnh phúc cho biết, Bệnh viện sẽ khám nội tổng quát miễn phí cho chị em phụ nữ từng nhiễm Covid-19. Chương trình được áp dụng từ nay đến hết 20/11.

Cùng với người già và trẻ em, phụ nữ là đối tượng dễ bị tổn thương và chịu tác động tiêu cực nhiều nhất trong đại dịch toàn cầu Covid-19, đặc biệt là phụ nữ nhiễm Covid-19 trong giai đoạn đang mang thai, đang cho con bú hoặc đang chăm sóc con nhỏ … Sau khi chiến thắng được bản thân vượt qua cơn bão Covid-19, họ phải đối diện với nhiều bài toán nan giải bởi các di chứng, biến chứng của hậu Covid như mệt mỏi, hụt hơi, chóng mặt, xơ phổi, nguy cơ sinh non, thay đổi chu kỳ kinh nguyệt, rối loạn tinh thần…

Trong thời gian giãn cách do dịch Covid-19, nhiều chị em sau khi được điều trị khỏi Covid-19 chưa có điều kiện để đi thăm khám hoặc kiểm tra sức khỏe tổng quát để đánh giá sức khỏe cũng như liệu pháp để điều trị tích cực nhằm ổn định tâm lý cũng như sẵn sàng thích nghi với thời bình thường mới.

Theo các chuyên gia, việc thăm khám tổng quát hậu Covid đối với phụ nữ là điều hết sức cần thiết, đặc biệt là các ca nhiễm Covid -19 có triệu chứng nặng, thời gian chữa trị kéo dài, nhất là đối với chị em đang mang thai, phụ nữ sau sinh có bệnh nền khiến các cơ quan bị tổn thương nặng.

Thông tin từ Bộ Y tế Việt Nam cho thấy, tỷ lệ hiện mắc các rối loạn tâm thần trong đại dịch Covid-19 gia tăng đáng kể như tỷ lệ mắc rối loạn trầm cảm (31,4%), rối loạn lo âu (31,9%) và rối loạn giấc ngủ (41,1%) cũng là vấn đề cần được xã hội quan tâm.

Bác sĩ Hồng Văn In, Phó Trưởng khoa Nội và Cấp cứu - Bệnh viện Quốc tế Hạnh phúc cho biết, việc nhiều người, đặc biệt là phụ nữ trải qua nỗi sợ hãi, lo lắng và căng thẳng trong bối cảnh của đại dịch Covid-19 là điều bình thường và dễ hiểu. Bởi cùng với nỗi sợ nhiễm virus trong đại dịch Covid-19, những thay đổi đáng kể trong cuộc sống hàng ngày như bị hạn chế đi lại, giãn cách xã hội cùng với thực tế làm việc tại nhà, thất nghiệp tạm thời, con cái phải học online, thiếu tiếp xúc với anh/chị/ em họ hàng, bạn bè…, đã làm gia tăng ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của mọi người, nhất là các trường hợp "không may" bị dương tính.

"Chị em nên đi kiểm tra sức khỏe để được bác sỹ hỗ trợ tư vấn cũng như tìm ra các dấu hiệu bất thường nhằm có phương án điều trị kịp thời, giúp chị em nhanh chóng lấy lại sự cân bằng, tránh tự tạo áp lực cho bản thân, dễ dẫn đến suy nhược, stress, thậm chí là trầm cảm kéo dài", bác sĩ In lưu ý.

Ngoài ra, Bệnh viện Quốc tế Hạnh phúc cũng tặng dịch vụ siêu âm vú trị giá 550.000 đồng cho chị em khi đăng ký khám phụ khoa, nhũ khoa hoặc tầm soát ung thư cổ tử cung. Bên cạnh đó, còn giảm giá 20% khi sử dụng dịch vụ X-Quang đo loãng xương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm